Ninh Thuận đưa hàng Việt về nông thôn

Lượng hàng hóa trị giá hơn 1,2 tỷ đồng được đưa về những xã miền núi, xã nghèo, nơi điều kiện giao thông khó khăn để phục vụ bà con nông dân.

Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận thực hiện “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn”. Sở phối hợp với Công ty cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ, Công ty Thương mại - dịch vụ Sài Gòn- Phan Rang, Siêu thị Co-op mark đưa lượng hàng hóa trị giá hơn 1,2 tỷ đồng về những xã miền núi, xã nghèo, nơi điều kiện giao thông khó khăn để phục vụ cho bà con nông dân.

Các doanh nghiệp khi tham gia chương trình đều có những mặt hàng chất lượng, giá cả thấp hơn so với giá thị trường kèm theo chương trình khuyến mãi hợp lý để phục vụ bà con, tạo uy tín cho doanh nghiệp.

Ông Phan Văn Luông - Trưởng phòng quản lý Thương mại (Sở Công thương Ninh Thuận) cho biết: “Mục tiêu đưa hàng Việt Nam có chất lượng về nông thôn bán phục vụ cho bà con. Trong quá trình bán, có nhiều chương trình khuyến mãi của các doanh nghiệp đưa hàng về. Doanh nghiệp muốn giới thiệu sản phẩm của công ty, bán trực tiếp cho người dân Ninh Thuận, thông qua các câu lạc bộ hàng Việt tiếp cận được thị hiếu người dân Ninh Thuận”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên