Nợ xấu tại TPHCM giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm nay

VOV.VN - Tỷ lệ nợ xấu ở TP.HCM hiện đã giảm còn hơn 1,5% tổng dư nợ, mức thấp nhất trong nhiều năm nay.

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tại TP.HCM  đã xử lý được hơn 72.000 tỷ đồng nợ xấu. Đến nay, nợ xấu của các ngân hàng thương mại ở thành phố giảm xuống còn 49.000 tỷ đồng, chiếm 2,2% tổng dư nợ. Nếu không tính nợ xấu của 3 ngân hàng mua 0 đồng là Gp Bank, Ocean Bank, CB Bank thì tỷ lệ nợ xấu của các ngân thương mai ở TP.HCM chỉ còn hơn 1,5%.

Tỷ lệ nợ xấu ở TP.HCM hiện đã giảm còn hơn 1,5% tổng dư nợ, mức thấp nhất trong nhiều năm nay.

Năm nay, nợ xấu được xử lý chủ yếu bằng cách bán tài sản đảm bảo, thu hồi nợ bằng tiền mặt. Đáng chú ý là trong số 460 chi nhánh ngân hàng tại TP.HCM, có đến 100 chi nhánh ngân hàng có tài sản sinh lời, không có nợ xấu.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tại TP.HCM cho biết: “Năm nay nợ xấu mới phát sinh cũng ít hơn so với nợ xấu đã đã xử lý. Thực hiện Nghị quyết 42, trong quá trình xử lý nợ xấu các ngân hàng thương mại bằng nhiều giải pháp đã có những hiệu quả rất tốt. Khách hàng bớt chây ì hơn khi xử lý nợ xấu bằng  nghị quyết 42 thông qua việc xử lý tài sản đảm bảo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2020 sẽ kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng nợ xấu
Năm 2020 sẽ kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng nợ xấu

VOV.VN - Năm 2020, KTNN sẽ kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu...

Năm 2020 sẽ kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng nợ xấu

Năm 2020 sẽ kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng nợ xấu

VOV.VN - Năm 2020, KTNN sẽ kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu...

Góc khuất ngân hàng: Nhiều khoản lẽ ra là nợ xấu nhưng ghi lãi dự thu
Góc khuất ngân hàng: Nhiều khoản lẽ ra là nợ xấu nhưng ghi lãi dự thu

Các khoản lãi, phí phải thu - nơi che giấu nợ xấu lý tưởng của nhiều nhà băng đang có dấu hiệu tăng mạnh trong 9 tháng của năm 2019.

Góc khuất ngân hàng: Nhiều khoản lẽ ra là nợ xấu nhưng ghi lãi dự thu

Góc khuất ngân hàng: Nhiều khoản lẽ ra là nợ xấu nhưng ghi lãi dự thu

Các khoản lãi, phí phải thu - nơi che giấu nợ xấu lý tưởng của nhiều nhà băng đang có dấu hiệu tăng mạnh trong 9 tháng của năm 2019.

Ai đang làm méo mó Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu?
Ai đang làm méo mó Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu?

VOV.VN -Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng cho phép việc mua bán tài sản thế chấp được tiến hành theo thủ tục đặc biệt

Ai đang làm méo mó Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu?

Ai đang làm méo mó Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu?

VOV.VN -Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng cho phép việc mua bán tài sản thế chấp được tiến hành theo thủ tục đặc biệt