Nông dân Kon Tum phải trồng lại sắn vì xuống giống sai thời điểm

VOV.VN - Nắng nóng, khô hạn kéo dài khiến nhiều diện tích sắn ở Kon Tum bị chết, buộc bà con nông dân phải trồng lại, vừa tốn công vừa tốn tiền mua lại giống.

Đến thời điểm này tại tỉnh Kon Tum nông dân địa phương đã trồng được hàng chục nghìn ha sắn của niên vụ năm nay. Tuy nhiên do nắng nóng, khô hạn kéo dài khiến nhiều diện tích sắn bị chết buộc người dân phải trồng lại.

Diện tích sắn của nông dân tỉnh Kon Tum bị chết do nắng nóng, khô hạn kéo dài chủ yếu xảy ra ở những ruộng rẫy trên đồi cao. Đây cũng là diện tích được bà con xuống giống sau vài trận mưa dông nhiệt chuyển mùa từ trung tuần tháng 3 đến đầu tháng 4/2020.

Tuy nhiên, khác với quy luật nhiều năm, sau những trận mưa này ở Kon Tum nắng nóng, khô hạn vẫn tiếp tục kéo dài đến nay khiến mầm sắn dù đã nhô được lên khỏi mặt đất vẫn bị chết do đất quá nóng và thiếu độ ẩm. Trong khi đó phần hom sắn trong đất bị mối, kiến tấn công không thể phục hồi.

nong dan kon tum phai trong lai san vi xuong giong sai thoi diem hinh 1
Sắn bị chết do nắng nóng, khô hạn kéo dài khiến nông dân Kon Tum phải trồng lại.

Việc sẽ phải trồng lại diện tích sắn bị chết khiến nông dân Kon Tum vừa tốn công lao động, vừa tốn tiền mua lại giống.

Ông Lê Hoài Thì, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum cho biết: “Sau khi có cơn mưa thứ 2 đầu mùa thì bà con đã xuống giống. Nắng hạn tiếp tục kéo dài nên diện tích trồng của bà con bị khô hạn, ủng, chết, mối ăn thân của gốc sắn dẫn đến thiệt hại lớn. Một số hộ cũng còn một phần diện tích đã xuống giống nhưng không đáng kể. Có những hộ mất trắng không còn giống để trồng trong vụ này. Trồng lại cây sắn bà con sẽ tốn rất nhiều công”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp ngành nông nghiệp vượt khó sản xuất trong dịch bệnh
Doanh nghiệp ngành nông nghiệp vượt khó sản xuất trong dịch bệnh

VOV.VN - Doanh nghiệp ngành nông nghiệp “vượt khó” trong dịch bệnh khi có kết quả kinh doanh khả quan nhưng vấn đề về vốn để duy trì sản xuất đang được đặt ra.

Doanh nghiệp ngành nông nghiệp vượt khó sản xuất trong dịch bệnh

Doanh nghiệp ngành nông nghiệp vượt khó sản xuất trong dịch bệnh

VOV.VN - Doanh nghiệp ngành nông nghiệp “vượt khó” trong dịch bệnh khi có kết quả kinh doanh khả quan nhưng vấn đề về vốn để duy trì sản xuất đang được đặt ra.

Khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch: Xu hướng của nhiều người trẻ
Khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch: Xu hướng của nhiều người trẻ

VOV.VN - Với mong muốn đem đến những loại thực phẩm hữu cơ sạch, an toàn cho người tiêu dùng, nhiều bạn trẻ ở Đắk Lắk đã khởi nghiệp với nông nghiệp hữu cơ.

Khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch: Xu hướng của nhiều người trẻ

Khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch: Xu hướng của nhiều người trẻ

VOV.VN - Với mong muốn đem đến những loại thực phẩm hữu cơ sạch, an toàn cho người tiêu dùng, nhiều bạn trẻ ở Đắk Lắk đã khởi nghiệp với nông nghiệp hữu cơ.

Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (12/3) tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (12/3) tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.