Nông dân Sơn La phấn đấu “mặc áo” cho 15 triệu trái cây

VOV.VN - Hưởng ứng Lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ, xuất khẩu năm 2022 của Hội Nông dân tỉnh Sơn La và UBND thành phố Sơn La, hôm nay (2/4), nhiều nông dân Sơn La đã lên nương “mặc áo” cho xoài.

Hàng chục ha xoài của HTX Hợp lực Pản Phong, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La đang vào thời kỳ đậu quả, cũng là thời điểm thích hợp để nông dân lên vườn “mặc áo” cho xoài. Những quả xoài độ 35 – 40 ngày tuổi được các thành viên HTX khéo léo bọc trong những chiếc túi giấy màu trắng, nhằm giúp xoài không bị nám hoặc thối rụng do bị ruồi vàng chích.

Ông Lò Văn Pản, Giám đốc HTX Hợp lực Pản Phong cho biết: "Việc bao trái sẽ giúp cho quả không bị sâu bệnh, mẫu mã đẹp hơn, khi được tiêu thụ, xuất khẩu thì được thị trường ưa chuộng hơn, giúp cho nâng cao thu nhập cho HTX".

Gia đình bà Lò Thị Ly, bản Híp, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La có 4 ha trồng xoài đang vào thời kỳ đậu quả, dự kiến năm nay sẽ cho thu khoảng 15 tấn quả. Với mong muốn toàn bộ xoài của gia đình sẽ có mẫu mã tốt, chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, gia đình đã học hỏi phương pháp và làm theo hướng dẫn của HTX cũng như các cấp hội nông dân để bao trái.

"Tôi chọn những quả xoài mã đẹp, to, không bị lép, không sâu bệnh để bọc, khi thu về thành phẩm quả xoài mẫu mã, chất lượng cao, đạt được giá cả tối đa nhất" - bà Lò Thị Ly chia sẻ.

Tỉnh Sơn La hiện có hơn 80.000 ha cây ăn quả và cây sơn tra; hơn 20.000 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt. Thị trường tiêu thụ, xuất khẩu từng bước được mở rộng, với 17 sản phẩm đang tiêu thụ xuất khẩu tới 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trước tiềm năng của địa phương, cũng như nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, tỉnh Sơn La đã triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, thương hiệu các loại cây ăn quả, ứng dụng kỹ thuật vào trồng và chăm sóc, trong đó có phương pháp bao quả để đảm bảo chất lượng và mẫu mã sản phẩm xuất khẩu. Theo thống kê, niên vụ 2020 – 2021, toàn tỉnh đã bao trái được 14 triệu quả bưởi, xoài, na, ổi….

Tại Lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu năm 2022, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Sơn La cho biết, năm nay, Sơn La phấn đấu "mặc áo" cho khoảng 15 triệu trái cây. 

Theo ông Hiếu: "Hội nông dân tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể đến các huyện, thành phố, vận động nông dân, các HTX đẩy mạnh áp dụng túi bao trái này trong sản xuất sản phẩm nông sản. Chúng tôi hy vọng thông qua việc phát động phong trào bao trái, sẽ vận động đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, phục vụ cho tiêu thụ và xuất khẩu.

Đặc biệt trong niên vụ 2022 này, chúng tôi tập trung cao vận động nông dân bao trái xoài, đây là một trong những năm sản lượng xoài tương đối lớn, thị trường tiêu thụ còn khó khăn. Do vậy, mong muốn nông sản sẽ đạt chất lượng tốt nhất".

Việc “mặc áo” cho trái cây tuy tốn thêm công sức, nhưng mang lại nhiều lợi ích, góp phần nâng sức cạnh tranh, đáp ứng điều kiện xuất khẩu, góp phần hiện thực hóa mong ước của nhà nông về những mùa quả bội thu, chinh phục nhiều thị trường trong nước và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La phấn đấu giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt trên 15.000 tỷ đồng
Sơn La phấn đấu giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt trên 15.000 tỷ đồng

VOV.VN - Năm 2022, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo quỹ đất, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn...

Sơn La phấn đấu giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt trên 15.000 tỷ đồng

Sơn La phấn đấu giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt trên 15.000 tỷ đồng

VOV.VN - Năm 2022, tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trong đó, tích cực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo quỹ đất, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn...

Nghề lạ ở cửa khẩu Lạng Sơn kiếm hàng trăm nghìn mỗi ngày
Nghề lạ ở cửa khẩu Lạng Sơn kiếm hàng trăm nghìn mỗi ngày

VOV.VN - Ngay dưới đuôi dàn xe đang xếp hàng chờ thông quan, những người hành nghề dán tem, vệ sinh hoa quả miệt mài làm việc, kiếm bộn tiền trong những ngày này.

Nghề lạ ở cửa khẩu Lạng Sơn kiếm hàng trăm nghìn mỗi ngày

Nghề lạ ở cửa khẩu Lạng Sơn kiếm hàng trăm nghìn mỗi ngày

VOV.VN - Ngay dưới đuôi dàn xe đang xếp hàng chờ thông quan, những người hành nghề dán tem, vệ sinh hoa quả miệt mài làm việc, kiếm bộn tiền trong những ngày này.

Đào Tết vắng người mua, nông dân Sơn La lo lắng 
Đào Tết vắng người mua, nông dân Sơn La lo lắng 

VOV.VN - Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã chuyển diện tích trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng đào Tết. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thương lái và khách du lịch chưa mua nhiều khiến người dân lo lắng khi Tết đã cận kề.

Đào Tết vắng người mua, nông dân Sơn La lo lắng 

Đào Tết vắng người mua, nông dân Sơn La lo lắng 

VOV.VN - Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã chuyển diện tích trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng đào Tết. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thương lái và khách du lịch chưa mua nhiều khiến người dân lo lắng khi Tết đã cận kề.

Quả lạ đỏ như son - món ăn vặt mới, chị em lùng mua từ miền Tây
Quả lạ đỏ như son - món ăn vặt mới, chị em lùng mua từ miền Tây

VOV.VN - Thoạt nhìn bề ngoài, loại quả này có màu đỏ sẫm và hình dáng gần như quả roi khiến nhiều người nhầm lẫn. Thực chất, chúng là quả mận điều hay còn gọi là quả điều đỏ.

Quả lạ đỏ như son - món ăn vặt mới, chị em lùng mua từ miền Tây

Quả lạ đỏ như son - món ăn vặt mới, chị em lùng mua từ miền Tây

VOV.VN - Thoạt nhìn bề ngoài, loại quả này có màu đỏ sẫm và hình dáng gần như quả roi khiến nhiều người nhầm lẫn. Thực chất, chúng là quả mận điều hay còn gọi là quả điều đỏ.

Sơn La vượt khó thực hiện mục tiêu kép tiêu thụ nông sản
Sơn La vượt khó thực hiện mục tiêu kép tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Quy hoạch vùng trồng nông sản đặc sản gắn với chế biến sâu, cùng với tổ chức tốt công tác quảng bá, bán hàng qua thương mại điện tử giúp nông sản Sơn La có chỗ đứng vững chắc tại nhiều thị trường khó tính.

Sơn La vượt khó thực hiện mục tiêu kép tiêu thụ nông sản

Sơn La vượt khó thực hiện mục tiêu kép tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Quy hoạch vùng trồng nông sản đặc sản gắn với chế biến sâu, cùng với tổ chức tốt công tác quảng bá, bán hàng qua thương mại điện tử giúp nông sản Sơn La có chỗ đứng vững chắc tại nhiều thị trường khó tính.