Nông dân trồng nho ở Ninh Thuận vui vì nho được giá

VOV.VN - Tại Ninh Thuận, vào thời điểm này, người trồng nho đang rất phấn khởi do nho bán được giá. Người trồng nho có thêm nguồn thu nhập để trang trải cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới.

Theo các hộ dân trồng nho ở Ninh Thuận, tùy vào chất lượng, các thương lái thu mua nho tại vườn với giá dao động từ 30.000-50.000 đồng/kg nho đỏ, nho ba màu NH 01-152 có giá 100.000-120.000/kg; nho xanh NH 01-48 có giá từ 50.000-70.000 đồng/kg.

Giá nho cao gấp 2 lần so với thời điểm giữa năm 2021. Tùy giống nho, bình quân mỗi sào nho cho năng suất từ 1 - 3 tấn quả, với giá bán trên sau khi trừ chi phí đầu tư, người trồng nho thu lãi hàng chục triệu đồng/sào.

Ngoài bán nho tươi, các hộ, hợp tác xã trồng nho ở Ninh Thuận còn kết hợp chế biến các sản phẩm làm từ nho như: Rượu nho, mật nho, nho sấy, siro nho để phục vụ thị trường. Đồng thời, các nhà vườn mở cửa đón khách tham quan theo hướng du lịch sinh thái.

Ông Nguyễn Hàn – Trưởng thôn Thái An – xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết, thôn có 823 hộ/8.000 khẩu. Trên 80% hộ dân ở đây làm nho.

“Bà con làng nho Thái An bán nho được giá hơn, có khách du lịch đến tham quan. Đầu ra quả nho hiện nay cũng tốt hơn so với những năm trước” - ông Hàn nói.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, diện tích trồng nho toàn tỉnh có hơn 1.365 ha, sản lượng thu hoạch khoảng 33.800 tấn nho tươi. Hiện nay, các địa phương đang đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các vùng trồng nho chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP, đa dạng các sản phẩm chế biến từ quả nho tươi, liên kết trồng nho theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác theo chuỗi giá trị sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hiện có 3 loại nho đang trồng nhiều tại Ninh Thuận là nho đỏ Red Cardinal, nho xanh NH 01-48 và nho ba màu NH 01-152. Nho Ninh Thuận đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý vào năm 2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nho Trung Quốc gắn mác nho vườn Ninh Thuận
Nho Trung Quốc gắn mác nho vườn Ninh Thuận

Thay vì dán nhãn nho Mỹ, người bán giờ đây chuyển sang gắn mác nho vườn Ninh Thuận để đánh lạc hướng người tiêu dùng.

Nho Trung Quốc gắn mác nho vườn Ninh Thuận

Nho Trung Quốc gắn mác nho vườn Ninh Thuận

Thay vì dán nhãn nho Mỹ, người bán giờ đây chuyển sang gắn mác nho vườn Ninh Thuận để đánh lạc hướng người tiêu dùng.

Nông dân trồng nho ở Ninh Thuận “méo mặt” vì bão số 9
Nông dân trồng nho ở Ninh Thuận “méo mặt” vì bão số 9

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, hơn 1.100 ha trồng nho ở Ninh Thuận đang bị hư hại nặng, nhiều hộ gia đình trồng nho có nguy cơ mất trắng.

Nông dân trồng nho ở Ninh Thuận “méo mặt” vì bão số 9

Nông dân trồng nho ở Ninh Thuận “méo mặt” vì bão số 9

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, hơn 1.100 ha trồng nho ở Ninh Thuận đang bị hư hại nặng, nhiều hộ gia đình trồng nho có nguy cơ mất trắng.

Nông dân Ninh Thuận khấm khá nhờ cây nha đam
Nông dân Ninh Thuận khấm khá nhờ cây nha đam

VOV.VN - Với đặc điểm dễ trồng, nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, cây nha đam mang lại 300 triệu đồng/ha mỗi năm cho người dân Ninh Thuận.

Nông dân Ninh Thuận khấm khá nhờ cây nha đam

Nông dân Ninh Thuận khấm khá nhờ cây nha đam

VOV.VN - Với đặc điểm dễ trồng, nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng, cây nha đam mang lại 300 triệu đồng/ha mỗi năm cho người dân Ninh Thuận.