Nông nghiệp Thừa Thiên Huế cần phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Sáng nay 12/2, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình phát triển ngành nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sản xuất nông lâm ngư nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 có bước phát triển khá toàn diện; an ninh lương thực được đảm bảo; kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện; đời sống dân cư nông thôn được nâng cao.

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp đạt 3,62%, chiếm 11,7% trong cơ cấu GRDP của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 150 triệu USD, tăng 25% so với năm 2020. Toàn tỉnh hiện đã có 63/94 xã hoàn thành 19/19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục, sửa chữa các công trình bị thiệt hại do thiên tai; hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng giai đoạn 2021- 2025; hỗ trợ triển khai dự án nghiên cứu và sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao những kết quả tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, nông nghiệp nông nghiệp là “trụ đỡ” của nền kinh tế. Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế phải đề ra mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và thương hiệu nông sản; nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.

“Cách tổ chức sản xuất, sức ỳ quán tính của người nông dân, tính tư hữu, tính nhỏ lẻ đang là khó khăn, thành ra chúng ta phải có cách tiếp cận chiến lược hơn. Những chương trình phát triển của Huế từ khuyến nông, rồi kinh tế hợp tác, chế biến, phát triển thị trường, kể cả thủy sản, kể cả lâm nghiệp nó phải tư duy tích hợp đa giá trị. Nó phải gắn liền một chuỗi từ giống đầu tiên tới chế biến tới thị trường. Phải đi theo một tư duy kinh tế, tư duy tích hợp đa giá trị, như vậy sẽ có kế hoạch khả thi hơn”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp
TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp đô thị và nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM trong năm 2022.

TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp

TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp đô thị và nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM trong năm 2022.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ĐBSCL lan tỏa tư duy chuyển sản xuất sang kinh tế nông nghiệp
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ĐBSCL lan tỏa tư duy chuyển sản xuất sang kinh tế nông nghiệp

VOV.VN - Các địa phương trong vùng ĐBSCL phải cùng nhau vượt qua khó khăn, trở thành hình mẫu là một trong những đồng bằng thích ứng với biến đổi khí hậu trên thế giới.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ĐBSCL lan tỏa tư duy chuyển sản xuất sang kinh tế nông nghiệp

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: ĐBSCL lan tỏa tư duy chuyển sản xuất sang kinh tế nông nghiệp

VOV.VN - Các địa phương trong vùng ĐBSCL phải cùng nhau vượt qua khó khăn, trở thành hình mẫu là một trong những đồng bằng thích ứng với biến đổi khí hậu trên thế giới.

Làm gì để nông nghiệp Việt Nam không còn “3 mù”?
Làm gì để nông nghiệp Việt Nam không còn “3 mù”?

VOV.VN - Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, tình trạng “sản xuất mù”, “bán mù”, “mua mù” diễn ra thời gian dài. Nông dân cứ sản xuất rồi trông chờ thương lái đến thu mua. Vì thế, để có thay đổi, chuyển mình, ngành nông nghiệp không thể đứng một mình, làm một mình mà cần có sự chia sẻ.

Làm gì để nông nghiệp Việt Nam không còn “3 mù”?

Làm gì để nông nghiệp Việt Nam không còn “3 mù”?

VOV.VN - Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, tình trạng “sản xuất mù”, “bán mù”, “mua mù” diễn ra thời gian dài. Nông dân cứ sản xuất rồi trông chờ thương lái đến thu mua. Vì thế, để có thay đổi, chuyển mình, ngành nông nghiệp không thể đứng một mình, làm một mình mà cần có sự chia sẻ.