Ổn định kinh tế vĩ mô sẽ đảm bảo phát triển bền vững
Việt Nam sẽ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, kiên trì triển khai các giải pháp đã được nêu ra trong Nghị quyết 11
- WB cho Việt Nam vay khoản tín dụng 160 triệu USD
- Khai mạc Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam
Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) 2011 do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh vừa kết thúc tốt đẹp. “Ổn định kinh tế vĩ mô sẽ đảm bảo phát triển bền vững” là thông điệp của Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đối tác phát triển chúc mừng sự thành công của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết 11 và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ thực hiện Nghị quyết này. Chính phủ và các đối tác phát triển cũng đánh giá tác động của sự bất ổn kinh tế vĩ mô đối với người nghèo, các nhóm dễ bị tổn thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thảo luận về các biện pháp bảo vệ người nghèo trước những tác động xấu. Các đại biểu cũng nghe báo cáo từ Diễn đàn doanh nghiệp và Diễn đàn hiệu quả viện trợ, được tổ chức trước thềm Hội nghị CG.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội là mục tiêu lâu dài. Chính phủ Việt Nam sẽ kiên trì triển khai thực hiện một cách bền vững các giải pháp đã được nêu ra trong Nghị quyết 11 của Chính phủ, nhằm đạt được mục tiêu nói trên.
Về việc thực hiện Nghị quyết 11, Trưởng đại diện Cao cấp của Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam (IMF), Ngài Benedict Bingham cho rằng: Việt Nam đã có bước đột phá trong ổn định kinh tế vĩ mô. Nghị quyết 11 đã thành công bước đầu, song niềm tin vào thành công chung của chiến lược này vẫn còn rất mong manh và để cải thiện lòng tin, Chính phủ cần đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ rằng, sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 cả sau năm 2011 và đặt ra các mục tiêu rõ ràng nhằm phục hồi và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong trung hạn.
Về vấn đề bảo vệ nhóm người nghèo trước tác động từ bất ổn kinh tế vĩ mô, theo các đối tác phát triển, các chính sách, chương trình và cơ chế xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội thích hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo người nghèo sẽ được tiếp cận ngay với các biện pháp an sinh và trợ cấp xã hội khi khủng hoảng xảy ra.
Thay mặt các đối tác phát triển, ông Bruce Campbell, quyền Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam gửi thông điệp đến Chính phủ là cần có sự linh hoạt hơn để có thể giải quyết được những vấn đề mới đang nổi lên. Nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương như người nghèo sống ở đô thị, người nhiễm HIV và người khuyết tật, người lao động di cư và người lao động thuộc khu vực không chính thức, có thể tiếp cận với trợ cấp và hỗ trợ xã hội. Các dịch vụ bảo trợ xã hội, trong đó có hỗ trợ chăm sóc trẻ em, cũng là yếu tố quan trọng giúp phụ nữ có thể tiếp cận với các cơ hội việc làm chính thức.
Về vấn đề chống tham nhũng, các đại biểu cũng nghe báo cáo từ Đối thoại chống tham nhũng trong ngành khai khoáng và tầm quan trọng của việc đảm bảo minh bạch và trách nhiệm giải trình để người dân Việt Nam được hưởng lợi từ tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Báo cáo từ Đối thoại chống tham nhũng cho thấy, còn tồn tại nguy cơ tham nhũng trong tất cả các giai đoạn khai thác khoáng sản, dẫn đến thất thu đáng kể nguồn tiền lẽ ra có thể được dùng để đầu tư vào phúc lợi xã hội cho người dân.
Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nêu bật tầm quan trọng của việc đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, yếu tố then chốt để phát triển bền vững, đặc biệt chú trọng đến người nghèo và những người bị thiệt thòi.
Bà Kwakwa cũng bày tỏ hy vọng rằng, Chính phủ mới, sẽ nhận chức trong vài tháng tới, tiếp tục chú trọng đến các ưu tiên nêu trên và tăng cường quan hệ đối tác và hiệu quả hợp tác hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam.
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng: Ngân hàng Thế giới sẵn sàng cùng với Chính phủ Việt Nam giải quyết những khó khăn. Điều quan trọng là hai bên phải tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau, đồng thời phải có cơ chế hợp tác với Chính phủ một cách hiệu quả để giải quyết sự chồng chéo giữa các dự án. Như vậy, hai bên mới đạt được nhứng tiến bộ trong bình ổn kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội cho nhóm người dễ bị tổn thương. Mục tiêu đề ra của mối quan hệ đối tác phát triển này là xây dựng chương trình nghị sự cụ thể và các nhà tài trợ phải hiểu hơn nhứng biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đề xuất./.