Nồng ấm Tết cộng đồng giữa thủ đô Paris, Pháp

VOV.VN - Trong không khí hân hoan chào đón xuân mới Giáp Thìn, tối 26/1 (giờ địa phương), Đại sư quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức Tết cộng đồng tại tòa thị chính Thủ đô Paris.

 

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Pháp - Đinh Toàn Thắng và phu nhân, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam tại UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Thị trưởng phụ trách châu Âu, quan hệ quốc tế và Pháp ngữ Arnaud Ngatcha, các đoàn ngoại giao tại Paris, các hội đoàn hữu nghị và hợp tác với Việt Nam cùng đông đảo bà con kiều bào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh năm 2023 là một dấu mốc đặc biệt trong quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Nhiều sự kiện, hoạt động và giao lưu trên mọi lĩnh vực, mọi cấp độ đã được tổ chức ở cả hai nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nói: “Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Emmanuel Macron ngày 20/10/2023, tiếp đó là cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Emmanuel Macron bên lề COP28 ngày 1/12/2023, là minh chứng cho sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp-Việt lần thứ 12, với sự tham dự của lãnh đạo thuộc 40 chính quyền địa phương Pháp và Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2023, là một ví dụ điển hình về sự gần gũi và đa dạng trong quan hệ song phương của hai nước”.

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy hy vọng và động lực bước vào năm mới 2024, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ có bước phát triển ấn tượng, cộng đồng người Việt tại Pháp sẽ có thêm nhiều đóng góp quan trọng cho quê hương.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cũng bày tỏ sự cảm ơn tới chính quyền thành phố Paris đã cho phép cộng đồng người Việt được tổ chức Xuân Giáp Thìn 2024 tại tòa thị chính thành phố, một hoạt động Truyền thống của người Việt mỗi dịp xuân về: "Tết Nguyên Đán đối với mọi người Việt Nam là thời khắc thiêng liêng, khi gia đình đoàn tụ, bạn bè và người thân sum họp, là dịp sẻ chia giữa các thế hệ trong không khí đầm ấm, thân tình. Chính trong tinh thần này, Tết cho chúng ta cơ hội để tỏ lòng biết ơn tổ tiên và cùng con cháu duy trì phong tục truyền thống này của dân tộc".

Về phần mình, ông Arnaud Ngatcha, thay mặt Thị trưởng thành phố Paris, bày tỏ vinh dự được tham dự Tết cổ truyền của người Việt. Hoạt động này không chỉ giới thiệu cho bạn bè Pháp những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

“Năm 2024 là năm con rồng biểu tượng của sức mạnh và khát vọng. Đây cũng chính là hai tiêu chí mà nước Pháp theo đuổi khi tổ chức thế vận hội Olympic và paralympic. Cũng trong năm đặc biệt này, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác và trao đổi để tìm ra giải pháp cho những thách thức của hôm nay và ngày mai”, ông Arnaud Ngatcha nói.

Tết cộng đồng là khoảnh khắc đặc biệt mỗi năm của bà con xa quê, là dịp để mọi người gặp mặt, quây quần và chia sẻ. Ông Hubert Augustin, kiều bào Pháp cho biết: “Hôm nay là một ngày vui khi cả 3 thế hệ có thể cùng nhau xum họp tại nơi này. Mừng xuân trong không khí hướng về đất nước Việt Nam”.

Không chỉ là điểm hẹn mong đợi của cộng đồng người Việt, sự kiên Tết ở tòa thị chính còn là dịp để bạn bè quốc tế thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những món ăn truyền thống trong ngày Tết và chúc nhau những lời tốt đẹp nhất chào đón năm mới. Bà Houria Delourme, một người Pháp được vinh dự đón Tết cộng đồng lần thứ 2 chia sẻ: “Tôi rất cảm động khi có mặt tại đây bởi tôi thực sự thích văn hóa Việt Nam. Hơn nữa tôi còn có cháu gái mang dòng máu Việt. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể đến thăm đất nước xinh đẹp này cùng cháu mình”.

Đến với sự kiện Tết 2024, bà con và bạn bè Pháp đã có dịp thưởng thức các hương vị truyền thống của Tết Việt với bánh chưng, nem, giò, chả... cùng một bữa tiệc nghệ thuật với các tiết mục như múa lân, hát chầu văn đặc sắc và độc đáo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang Tết đến với bà con Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia
Mang Tết đến với bà con Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

VOV.VN - Những ngày này, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đang tích cực tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà Tết cho bà con người gốc Việt Nam, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương của Campuchia.

Mang Tết đến với bà con Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

Mang Tết đến với bà con Việt kiều có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia

VOV.VN - Những ngày này, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đang tích cực tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà Tết cho bà con người gốc Việt Nam, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Thủ đô Phnom Penh và nhiều địa phương của Campuchia.

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2024
Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2024

VOV.VN - Tối ngày 26/1, tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương, mừng Tết Giáp Thìn 2024 với sự tham dự của gần 200 bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Brunei.

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2024

Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2024

VOV.VN - Tối ngày 26/1, tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương, mừng Tết Giáp Thìn 2024 với sự tham dự của gần 200 bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Brunei.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức đón Tết Giáp Thìn 2024
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức đón Tết Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Tối 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức Chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương – Giáp Thìn 2024”, với tinh thần tô đậm Tết đoàn viên gắn bó trong cộng đồng người Việt tại Campuchia, cũng như tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức đón Tết Giáp Thìn 2024

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức đón Tết Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Tối 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức Chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương – Giáp Thìn 2024”, với tinh thần tô đậm Tết đoàn viên gắn bó trong cộng đồng người Việt tại Campuchia, cũng như tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Lao động người Việt Nam tại Nhật Bản có số lượng đông nhất trong các quốc gia
Lao động người Việt Nam tại Nhật Bản có số lượng đông nhất trong các quốc gia

VOV.VN - Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản công bố ngày 26/1, tính đến tháng 10/2023, lần đầu tiên số người lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã vượt hơn 2 triệu người, trong số đó, người lao động Việt Nam chiếm tỷ lệ nhiều nhất.

Lao động người Việt Nam tại Nhật Bản có số lượng đông nhất trong các quốc gia

Lao động người Việt Nam tại Nhật Bản có số lượng đông nhất trong các quốc gia

VOV.VN - Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản công bố ngày 26/1, tính đến tháng 10/2023, lần đầu tiên số người lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã vượt hơn 2 triệu người, trong số đó, người lao động Việt Nam chiếm tỷ lệ nhiều nhất.