Ông Nguyễn Đức Chung nói về việc thành lập DN ma và hóa đơn giả

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung: Sẽ xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến việc thành lập các công ty giả mạo, mua bán hóa đơn giả.

Sáng nay (3/12), tại phiên chất vấn trực tiếp của HĐND thành phố Hà Nội, liên quan đến nợ thuế của các DN, thành lập DN ma cũng như mua bán hóa đơn giả mạo, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội (CATP) Nguyễn Đức Chung trả lời: Công an Hà Nội đã hợp tác với Cục thuế để xử lý DN trốn khỏi đơn vị kinh doanh, CATP đã phối hợp và xác định 300 công ty, truy thu thuế của các công ty bỏ trốn.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết: Năm 2014, CATP đã phát hiện ra một công ty do Nguyễn Trường (ở Thanh Nhàn), từ năm 2008 - 2014 đã thành lập 16 công ty gồm các công ty TNHH Phương Bắc, Hoa Việt, Hồng Tiến, Đức Quang, Nam Quân, Xuân Lộc…

Trong thời gian ngắn, đối tượng Nguyễn Trường đã cùng với Chu Thị Ngọc Thảo (SN 1972 ở ngõ 242 Trần Khắc Trân), kế toán trưởng và Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1980 ở số 17, Thanh Nhàn) đã lên Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội để xin thành lập 16 công ty TNHH kinh doanh các ngành nghề khác nhau.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Chung (ảnh: VT)

Lợi dụng quy chế tự in hóa đơn do Nhà nước ban hành và công ty này đã vào trong TP Hồ Chí Minh thuê in hóa đơn để hợp thức hóa nguyên vật liệu công trình xây dựng để chi tiêu trong hành chính, văn phòng, bộ, ban, ngành và các cơ quan xí nghiệp…

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Qua quá trình điều tra, hơn 1 năm đến nay, CATP đã chứng minh được trong thời gian 6 năm, đối tượng Trường thành lập 16 công ty và bán hóa đơn cho 2.290 DN với số tiền 5.428 tỷ đồng. Với thủ đoạn của Trường sau khi mua hóa đơn, ký hợp đồng và các công ty này chuyển tiền vào ngân hàng, Trường cùng thủ quỹ của các công ty trên ra ngân hàng rút tiền mặt, chi lại 12% cho Trường, 88% còn lại dùng để chi trả trong công ty.  

Ông Chung cho biết: Công an TP đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân TP và hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố 3 đối tượng trước pháp luật. Đối với công ty có hành vi trốn thuế, CATP phối hợp với Cục Thuế để tiến hành truy thu thuế. Cho đến nay, CATP Hà Nội đã truy thu được trên 50 tỷ đồng tiền mặt, hơn 2.000 m2 đất đối tượng này sau khi mua hóa đơn và lấy tiền ra để mua tài sản bất minh.

“Qua quá trình điều tra, CATP phát hiện 3 vấn đề mà các cơ quan nhà nước thường mắc phải như: trong quá trình cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đầu tư với thời gian 2 ngày, việc xác minh nhân thân lai lịch đối với các đối tượng xin thành lập các công ty này đứng tên là kế toán trưởng, giám đốc DN hiện nay đang còn thiếu sót. Bởi vì, các công ty do Trường thành lập chủ yếu là đi thuê xe ôm đứng tên với giá 1 triệu đồng.

Việc đăng ký rất đơn giản, chỉ cần mang giấy CMT nhân dân lên Sở Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục đăng ký. Sau đó, Trường trả cho những người này 1 triệu đồng là xong việc. Phần còn lại là do Trường đứng ra quản lý và hoạt động các công ty ma này. Trong quá trình hoạt động, việc kiểm soát của các chi cục thuế giám sát không chặt chẽ, thậm chí còn có các hành vi tiếp tay của một số cán bộ thuế.

Hiện, CATP kiến nghị với Chi cục Thuế Hoàn Kiếm xử lý nghiêm các cán bộ này. Cơ chế quản lý tiền mặt trong hệ thống ngân hàng, rút tiền mặt, chi tiêu tiền mặt trong hệ thống DN và NH quản lý chưa chặt chẽ. Niên hóa đơn mà công ty tự in vì thế Cục thuế đã đề xuất cần thiết lập hệ thống mạng dùng chung để quản lý hóa đơn của DN”, ông Chung nói.

Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục thuế để quản lý DN tốt hơn. Việc vi phạm liên quan đến việc thành lập các công ty giả mạo, việc bán hóa đơn giả mạo sẽ được xử lý nghiêm túc và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng
Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng

Sau khi lập công ty và cho người khác đứng tên, Dũng giả chữ ký giám đốc để mua bán “khống” hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.

Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng

Bắt kẻ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống 270 tỷ đồng

Sau khi lập công ty và cho người khác đứng tên, Dũng giả chữ ký giám đốc để mua bán “khống” hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.

Phiên chất vấn trực tiếp HĐND TP Hà Nội về các vấn đề nóng
Phiên chất vấn trực tiếp HĐND TP Hà Nội về các vấn đề nóng

VOV.VN - Theo chương trình của kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố khai mạc phiên chất vấn của HĐND Thành phố.

Phiên chất vấn trực tiếp HĐND TP Hà Nội về các vấn đề nóng

Phiên chất vấn trực tiếp HĐND TP Hà Nội về các vấn đề nóng

VOV.VN - Theo chương trình của kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố khai mạc phiên chất vấn của HĐND Thành phố.

Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng
Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng

Một đường dây chuyên in ấn và phát hành giả hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã bị công an triệt phá, bắt giữ 4 người liên quan.

Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng

Phá đường dây làm giả hóa đơn giá trị gia tăng

Một đường dây chuyên in ấn và phát hành giả hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đã bị công an triệt phá, bắt giữ 4 người liên quan.

Sẽ bầu tân Chủ tịch Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP
Sẽ bầu tân Chủ tịch Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP

VOV.VN - Kỳ họp diễn ra từ ngày 1-5/12 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Sẽ bầu tân Chủ tịch Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP

Sẽ bầu tân Chủ tịch Hà Nội tại kỳ họp HĐND TP

VOV.VN - Kỳ họp diễn ra từ ngày 1-5/12 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

In hóa đơn giả có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
In hóa đơn giả có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn sẽ bị xử phạt với mức thấp nhất là 200.000 đồng và mức cao nhất là 100 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1/1/2011.  

In hóa đơn giả có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

In hóa đơn giả có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn sẽ bị xử phạt với mức thấp nhất là 200.000 đồng và mức cao nhất là 100 triệu đồng, áp dụng từ ngày 1/1/2011.  

Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn trong thực hiện cải cách hành chính để nâng cao hệ số cạnh tranh về mọi mặt;

Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn trong thực hiện cải cách hành chính để nâng cao hệ số cạnh tranh về mọi mặt;