OPEC sắp nâng sản lượng dầu?

VOV.VN - Các thành viên OPEC+ dự kiến ​​sẽ nhóm họp vào đầu tháng 3/2021 để thảo luận về khả năng tăng mức sản xuất dầu.

Tại cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/3 tới, các thành viên OPEC+ sẽ đi đến thống nhất về việc nâng sản lượng lên nửa triệu thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng 4/2021.

OPEC+ hiện đang hạn chế sản lượng ở mức hơn 7 triệu thùng dầu/ngày, song với giá dầu hiện đang tăng và có ý kiến cho rằng thị trường đang bị thắt chặt, OPEC + sẽ cân nhắc nới lỏng việc cắt giảm sản lượng.

Trước đó, cuộc họp của Ủy ban Giám sát cấp Bộ trưởng OPEC+ họp vào tuần đầu tiên của tháng 2/2021 đã kết thúc với kết quả không có nhiều điều ngạc nhiên.

Cụ thể, trong tháng 2/2021, 75.000 thùng/ngày đã được bổ sung vào nguồn cung với 65.000 thùng/ngày thuộc về Nga. Trong tháng 3, sản lượng 10.000 thùng/ngày thuộc về Kazakhstan.

Trong khi đó, Saudi Arabia đã tuyên bố hồi tháng 1 rằng sẽ tự nguyện cắt giảm thêm 1 triệu thùng/ngày bên cạnh hạn ngạch của mình trong 2 tháng (tháng 2 và tháng 3/2021).

Saudi Arabia không cam kết cắt giảm tự nguyện sau tháng 3, vì vậy rất có thể cuộc họp OPEC+ sắp tới sẽ kết thúc việc cắt giảm 1,5 triệu thùng: 500.000 thùng/ngày nằm trong hạn ngạch sản xuất và Saudi Arabia dừng việc cắt giảm 1 triệu thùng/ngày.

Trong mấy tuần gần đây, thị trường dầu đã được cải thiện, quay trở lại mức giá trung bình của 5 năm trở lại đây. Giá dầu Brent đã phục hồi lên hơn 67 USD/thùng, còn giá dầu WTI được giao dịch trên 63 USD tính đến chiều thứ Tư (24/2/2021), ghi nhận mức giá cao nhất trong hơn một năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia và Nga cam kết các thỏa thuận OPEC+
Saudi Arabia và Nga cam kết các thỏa thuận OPEC+

VOV.VN - Nga và Saudi Arabia cam kết thực hiện các thỏa thuận "OPEC +" nhằm hạn chế sản lượng dầu toàn cầu.

Saudi Arabia và Nga cam kết các thỏa thuận OPEC+

Saudi Arabia và Nga cam kết các thỏa thuận OPEC+

VOV.VN - Nga và Saudi Arabia cam kết thực hiện các thỏa thuận "OPEC +" nhằm hạn chế sản lượng dầu toàn cầu.

OPEC+ họp khẩn sau khi dầu thô giảm giá kỷ lục
OPEC+ họp khẩn sau khi dầu thô giảm giá kỷ lục

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã tiến hành họp khẩn trực tuyến khi giá dầu giảm kỷ lục.

OPEC+ họp khẩn sau khi dầu thô giảm giá kỷ lục

OPEC+ họp khẩn sau khi dầu thô giảm giá kỷ lục

VOV.VN - Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã tiến hành họp khẩn trực tuyến khi giá dầu giảm kỷ lục.

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ xuống mức thấp nhất trong 30 năm
OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ xuống mức thấp nhất trong 30 năm

VOV.VN - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo, nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ giảm khoảng 6,9 triệu thùng/ngày, tương đương 6,9% trong năm 2020.

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ xuống mức thấp nhất trong 30 năm

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ xuống mức thấp nhất trong 30 năm

VOV.VN - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo, nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ giảm khoảng 6,9 triệu thùng/ngày, tương đương 6,9% trong năm 2020.