Phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011

Không bố trí vốn cho các dự án, công trình không đúng đối tượng, không đủ thủ tục đầu tư, chưa thật cấp bách

Tiếp tục phiên họp thứ 37, chiều 7/1, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011 và tiêu chí, định mức, phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và bế mạc phiên họp.

Năm 2011 là năm mở đầu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát được đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Do vậy, Quốc hội cho phép phát hành 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư dự án, công trình.

Trong đó ưu tiên tập trung cho những dự án giao thông, thủy lợi cấp bách và các công trình y tế, giáo dục cho các địa phương nghèo, vùng bão lũ và các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2011-2012.

Trong buổi làm việc chiều 7/1, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, các công trình; Về cơ cấu phân bổ giữa các vùng miền, địa phương; và Đối với 40 dự án do Chính phủ bổ sung gồm 35 dự án giao thông, 5 dự án thủy lợi với tổng mức đầu tư khỏang 29.000 tỷ đồng.

Cũng trong buổi làm việc chiều nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tiêu chí, định mức, phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và bế mạc phiên họp thứ 37./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.