Phấn đấu tháng 9, các dự án cao tốc qua miền Trung phải về đích
VOV.VN - Chiều nay (12/3), tại tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình họp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của 04 Dự án đường bộ cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Đà Nẵng), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định), Hoài Nhơn – Quy Nhơn (Bình Định), Quy Nhơn - Chí Thạnh (Phú Yên).
Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, nhà thầu, đơn vị thi công.
Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, 4 dự án đường cao tốc gồm: dự án thành phần đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, thuộc tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam phía Đông do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định đầu tư, các Ban quản lý dự án của Bộ Xây dựng là chủ đầu tư. Quy mô đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17,0 m. Tổng chiều dài 4 tuyến hơn 230 km; Tổng mức đầu tư gần 50 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, dự án thành phần đoạn Hòa Liên - Túy Loan qua địa bàn thành phố Đà Nẵng dài 11,47 km, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng do Ban Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án khởi công tháng 9/2023, hoàn thành theo hợp đồng tháng 11/2025; dự kiến rút ngắn hoàn thành tuyến cao tốc tháng 8/2025. Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng đã bàn giao mặt bằng đạt 100%, các nhà thầu đã tiếp cận thi công được 11,37/11,47km; Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật 33/35 vị trí. Dự án đã xây dựng 3 khu tái định cư để hoàn trả lại quỹ đất cho thành phố.
Dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88 km, qua 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi 60,3km, tỉnh Bình Định 27,7km. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 20.500 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 1/1/2023, hoàn thành theo hợp đồng tháng 9/2026; dự kiến rút ngắn thời gian hoàn thành tháng 9/2025.
Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70,1 km qua tỉnh Bình Định, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng, khởi công ngày 1/1/2023; ngày hoàn thành theo hợp đồng là 16/12/2025, dự kiến rút ngắn hoàn thành ngày 30/9/2025. Hiện nay công tác ban giao mặt bằng đạt 100%, các nhà thầu đã tiếp cận để thi công toàn bộ dự án;…

Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh có chiều dài 61,7 km, trong đó đoạn qua tỉnh Bình Định là 19,6 km và qua tỉnh Phú Yên là 42,1 km, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng; dự án khởi công ngày 1/1/2023, ngày hoàn thành theo hợp đồng là 14/12/2025, dự kiến rút ngắn ngày 30/9/2025. Dự án đã bàn giao mặt bằng đạt 100%, các nhà thầu đã tiếp cận để thi công toàn bộ phần tuyến chính. Đến thời điểm này, các dự án cơ bản đáp ứng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng cũng cơ bản hoàn thành. Các vướng mắc về vật liệu, nhất là đất đắp nền và đá vật liệu còn gặp một số khó khăn. Riêng dự án Hòa Liên- Túy Loan vẫn còn vướng về 0,1 km tuyến chính và 0,7 km đường gom chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Tháng 3 này, thành phố Đà Nẵng sẽ khởi công khu tái định cư số 1; 2 khu tái định cư còn lại sẽ khởi công trong tháng 6 và sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay dự án còn vướng 24 hồ sơ và người dân đã thống nhất chủ trương, ký biên bản bàn giao mặt bằng. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cam kết: “Còn lại 24 hồ sơ người dân đã thống nhất chủ trương, ký biên bản bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên do hiện nay nhà, vật kiến trúc đang tháo dỡ, do đang xây dựng nhà tạm ở khu tái định cư mới. Đối với 24 hồ sơ, thành phố sẽ chỉ đạo UBND huyện Hòa Vang vận động người dân tháo dỡ mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư thi công hoàn thành trong tháng 3 này”.

Đối với dự án cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn, phải thi công 3 hầm, trong đó 2 hầm đã hoàn thành. Riêng hầm số 3 dài 3.200m là hầm dài thứ 3 trên toàn tuyến cao tốc hiện nay. Đến nay, hầm này do thi công ở khu vực địa chất yếu nên gặp khó khăn về tiến độ thi công. Dự án Quảng Ngãi- Hoài Nhơn hiện đang gặp trở ngại, đó là 544 nhà dân bị nứt, hư hại do quá trình thi công cao tốc. Người dân đang rất bức xúc và yêu cầu làm rõ trách nhiệm nhà thầu, đơn vị thi công.
Về vấn đề này, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải (cũ) cùng với chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền địa phương đến từng nhà dân để ký cam kết, làm rõ trách nhiệm đến người dân. Đối với trường hợp nào nhà nứt, nguy cơ cao phải xử lý khắc phục ngay. Còn trường hợp khác thì phải dân đồng thuận để làm, khi xong công tác lu, đầm rồi thì phải xử lý”.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các địa phương phải khẩn trương phối hợp các nhà thầu giải quyết nhanh hồ sơ để có vật liệu cho dự án. Phó Thủ tướng hoan nghênh các nhà thầu triển khai thi công rất tốt, kiểm soát được tiến độ. Tuy nhiên, đối với các hư hại nhà dân cần khẩn trương làm việc, cam kết đền bù, vận động bà con tạo điều kiện cho thi công.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu: “Đẩy nhanh tiến độ, 3 ca 4 kíp, làm ngày làm đêm nhưng yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo chất lượng. Không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình kiểm nghiệm. Vào thực tiễn là bộc lộ ngay, làm không đúng quy trình, làm ẩu thì 1 năm là bộc lộ”.