Phản ứng tích cực từ người tiêu dùng
Tháng khuyến mãi 2010 tại TP HCM dù diễn ra chưa đây 1 tháng nhưng đã có những hiệu ứng tích cực từ các doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Chưa có năm nào "Tháng khuyến mãi" do Sở Công Thương và Sở VH – TT&DL TP HCM tổ chức lại được doanh nghiệp hưởng ứng mạnh mẽ như năm nay. Đã có gần 600 doanh nghiệp tham gia với khoảng 2.000 điểm bán hàng, tăng 35% so với năm ngoái. Trong đó, nhiều nhất là các doanh nghiệp thuộc ngành may mặc, thực phẩm - đồ uống, gia dụng, dịch vụ du lịch...
Các hình thức khuyến mãi cũng được các đơn vị đưa ra rất đa dạng: giảm giá các mặt hàng từ 5 - 50%, tặng quà, rút thăm trúng thưởng, sử dụng dịch vụ miễn phí…
Điều đáng ghi nhận tại tháng khuyến mãi 2010 là hàng hóa đưa vào giới thiệu và phục vụ người tiêu dùng thì hàng nội địa chiếm tới 97%.
![]() |
|
Tháng khuyến mãi ở TP HCM thực sự thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng |
Riêng tại hệ thống Saigon Co.op, chương trình “Tự hào hàng Việt 2010” được đầu tư với kinh phí hơn 45 tỷ đồng với sự tham gia của 400 nhà sản xuất trong nước.
So với năm ngoái, số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình tăng 150%. Đã có 1.500 mặt hàng được bán giảm giá từ 10 - 50%, trong đó 90% là hàng Việt Nam chất lượng cao.
Hệ thống thị Big C cũng đưa ra 6 chương trình khuyến mãi, trong đó chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” kéo dài xuyên suốt tháng 9, áp dụng giảm giá từ 5 - 50% cho gần 100 mặt hàng thiết yếu được sản xuất trong nước như: quần áo, đồ gia dụng, thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm…
Còn hệ thống siêu thị Vinatexmart của Tập đoàn dệt may Việt Nam cũng đưa hơn 1.000 mặt hàng quần áo của các hãng thời trang trong nước thực hiện giảm giá từ 10 - 50% kèm theo quà tặng.
Ngoài các kênh phân phối, nhiều doanh nghiệp sản xuất của TP HCM như Vissan, Phú An Sinh, Ba Huân, Huỳnh Gia Huynh Đệ... cũng tích cực tham gia vào Tháng khuyến mãi.
Công ty Vissan dành đến 6 tỷ đồng để thực hiện giảm giá sản phẩm và đưa hàng về vùng sâu, vùng xa...
Không những thế, các doanh nghiệp này còn tài trợ kinh phí khá lớn cho chương trình tháng khuyến mãi. Theo Sở Công thương TP HCM, tính đến thời điểm này, doanh số bán hàng của các đơn vị tham gia tháng khuyến mãi đều tăng từ 10 - 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hệ thống CoopMart tăng 30%; Vissan tăng 23%; điện máy Thiên Hòa tăng 50%; Fahasa tăng 20%... Lượng khách hàng đến mua sắm theo đó cũng tăng tương ứng.
Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ người tiêu dùng khu vực nội đô thành phố, các đơn vị tham gia Tháng khuyến mãi còn tích cực đưa hàng về phục vụ người dân vùng ngoại thành.
Trong suốt tháng khuyến mãi, nhiều công ty đã tham gia trên 150 chuyến bán hàng lưu động đến các xã thuộc huyện vùng xa như: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh… và các khu chế xuất - khu công nghiệp.
Riêng Saigon Co.op đã tổ chức 30 chuyến bán hàng lưu động phục vụ người dân tại 7 huyện vùng ven và công nhân của 4 khu công nghiệp, khu chế xuất thành phố với tổng chi phí đầu tư vào khoảng 5 tỷ đồng.
Theo ông Trần Vinh Nhung - Phó Giám đốc Sở Công thương TP HCM, hình thức bán hàng lưu động đã được các hệ thống phân phối, doanh nghiệp tăng cường tổ chức để phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận hàng hoá chất lượng, giá rẻ. Tuy nhiên, về lâu dài các doanh nghiệp cần phải hướng đến việc thiết lập kênh phân phối cố định tại các nơi này thì mới đạt hiệu quả thiết thực chứ không chỉ đơn thuần là việc bán hàng lưu động.
Tháng khuyến mãi 2010 tại TP HCM chỉ diễn ra chỉ có 30 ngày nhưng hiệu quả của chương trình mang lại hết sức thiết thực. Nó không chỉ tạo cơ hội cho người dân thành phố mua sắm hàng hóa chất lượng cao với giá cả hợp lý mà còn là dịp để các hệ thống phân phối, doanh nghiệp, nhà sản xuất giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam, tạo tiền đề cho hàng Việt Nam lên ngôi./.
