Phát triển công thương khu vực trung du miền núi phía Bắc

Đầu tư cho cơ sở hạ tầng, thống nhất các văn bản quản lý, tăng cường nghiệp vụ quản lý cho cán bộ… là những yêu cầu cấp thiết của ngành công thương các tỉnh miền núi hiện nay.

Chiều 9/5, tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra Hội nghị ngành Công thương của 14 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị đa số các ý kiến của đại biểu cho rằng, để phát triển nhanh kinh tế xã hội ở khu vực này, trong thời gian tới, Chính phủ, các Bộ, ngành cần đẩy nhanh việc phát triển lưới điện nông thôn, đầu tư cho cơ sở hạ tầng; hướng dẫn cụ thể những cơ chế, chính sách cho phù hợp với vùng, miền; sớm ban hành quy chế quản lý các cụm công nghiệp để thống nhất quản lý. Đặc biệt, Bộ Công thương tăng cường tập huấn nghiệp vụ quản lý cho cán bộ các Sở Công thương, vì hiện nay kinh nghiệm quản lý của cán bộ Sở Công thương các tỉnh còn nhiều điều bất cập.

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Điện Biên nói: Phát triển các hoạt động công thương là trách nhiệm của các cấp các ngành. Nhưng với vai trò tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực công thương thì các Sở Công thương phải giúp tỉnh ban hành cơ chế chính sách dựa trên điều kiện cụ thể của mình, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thu hút được các doanh nghiệp nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người ta hoạt động và hoạt động theo khuôn khổ pháp luật.

Hội nghị ngành công thương các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần này cũng tập trung vào thảo luận, bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội tại những khu vực giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, đó là một mục tiêu rất khó, đòi hỏi cần có sự vào cuộc của tất cả các ngành, các cấp. Hội nghị lần này cũng đã tháo gỡ được một số khó khăn nhất định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.