Phát triển sản xuất cây ăn quả phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

VOV.VN - Để thúc đẩy sản xuất cây ăn quả chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ tổ chức Diễn đàn khuyến nông tại tỉnh Phú Thọ.

Gia đình anh Vũ Văn Luyến ở xã Chân Mộng (tỉnh Phú Thọ) hiện trồng khoảng 2 ha bưởi Đoan Hùng. Mấy năm gần đây, công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật được đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở hỗ trợ tích cực nên công việc sản xuất cây ăn quả của nhà anh Luyến không còn vất vả như trước. Vườn bưởi của gia đình anh Luyến áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, thâm canh nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, hệ thống điện thắp sáng. Từ đó, thu nhập từ cây bưởi của gia đình anh Luyến cũng như các hộ dân ở xã Chân Mộng được cải thiện. Trung bình 1 ha bưởi giúp người dân có thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm, cá biệt có những hộ đạt trên 500 triệu đồng/năm.

Anh Luyến phấn khởi chia sẻ: “Khi mình đã vào quy cũ khoa học của khuyến nông thì đạt chất lượng cao hơn so với mình tự động làm…thu hoạch thì mình thu hoạch theo đúng thời vụ và giá bán thì được giá hơn các nơi”.

Phú Thọ là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển đa dạng cây ăn quả với tổng diện tích gần 36.000 ha. Trên cơ sở quy hoạch các vùng sản xuất cây ăn quả, đánh giá tiềm năng và nhu cầu thị trường, ngành nông nghiệp địa phương đã quan tâm khôi phục, phát triển nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sản có giá trị kinh tế cao. Một số sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, được cấp chứng nhận sao OCOP và có thương hiệu trên thị trường như bưởi Đoan Hùng, cam Cao Phong, chuối tiêu xanh Bản Nguyên…

Trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ hình thành nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả tập trung quy mô lớn có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và phục vụ xuất khẩu. Các chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản thông qua vai trò kết nối là các hợp tác xã, tổ hợp tác đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm được thị trường đón nhận và người tiêu dùng tin dùng. Ông Vũ Duy Linh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Phú cho biết, công tác chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất cây ăn quả nói riêng ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và các tiêu chuẩn sản xuất an toàn được triển khai rộng rãi đã góp phần cải thiện năng suất, chất lượng và giá trị nông sản địa phương.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch sang hướng tăng trưởng xanh, cây ăn quả có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng ngành hàng rau quả, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn và khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương. Năm 2024, diện tích cây ăn quả cả nước đạt hơn 1,3 triệu ha. Sản lượng cây ăn quả đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành là hơn 7 tỷ USD.

Hiện nay, nhiều quốc gia đang thiết lập rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt đối với nông sản nhập khẩu. Việc đạt được các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, sản xuất theo quy trình GAP và có mã vùng trồng đang trở thành điều kiện tiên quyết để nông sản Việt Nam thâm nhập vào các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng của người tiêu dùng trong nước cũng trở nên cấp thiết. Điều này đang thúc đẩy ngành nông nghiệp các địa phương hỗ trợ người nông dân, hợp tác xã sản xuất cây ăn quả theo quy trình an toàn và đạt các chứng nhận như OCOP, VietGAP, GlobalGAP...

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định, sản xuất nông sản theo quy trình tiên tiến, đạt chất lượng cao và có ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số là tiền đề quan trọng để ngành Nông nghiệp & Môi trường mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Phú Thọ cũng như nhiều địa phương khu vực trung du miền núi phía Bắc có lợi thế phát triển các loại cây ăn quả đặc sản bản địa. Dựa vào lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất mà nhiều vùng chuyên canh trồng cây ăn quả đang được hình thành và phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và hướng tới xuất khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Giá cam sành rục rịch tăng, Trà Vinh khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích
Giá cam sành rục rịch tăng, Trà Vinh khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích

VOV.VN - Gần 2 tháng nay, giá cam sành ở Trà Vinh có dấu hiệu tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/kg lên 8.000 – 10.000 đồng/kg thời điểm hiện nay. Với mức giá này, nhà vườn cũng chỉ huề vốn hoặc có lợi nhuận nhưng rất ít.

Giá cam sành rục rịch tăng, Trà Vinh khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích

Giá cam sành rục rịch tăng, Trà Vinh khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích

VOV.VN - Gần 2 tháng nay, giá cam sành ở Trà Vinh có dấu hiệu tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/kg lên 8.000 – 10.000 đồng/kg thời điểm hiện nay. Với mức giá này, nhà vườn cũng chỉ huề vốn hoặc có lợi nhuận nhưng rất ít.

Trên 5.000 tổ khuyến nông cộng đồng song hành với nông dân
Trên 5.000 tổ khuyến nông cộng đồng song hành với nông dân

VOV.VN - Chỉ sau 2 năm được triển khai, cả nước đã có trên 5.000 tổ khuyến nông cộng động tại 57 tỉnh, thành phố. Đội ngũ khuyến nông cộng đồng đang đồng hành cùng nông dân kết nối sản xuất với thị trường và doanh nghiệp.

Trên 5.000 tổ khuyến nông cộng đồng song hành với nông dân

Trên 5.000 tổ khuyến nông cộng đồng song hành với nông dân

VOV.VN - Chỉ sau 2 năm được triển khai, cả nước đã có trên 5.000 tổ khuyến nông cộng động tại 57 tỉnh, thành phố. Đội ngũ khuyến nông cộng đồng đang đồng hành cùng nông dân kết nối sản xuất với thị trường và doanh nghiệp.

Nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trong đó có nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ.

Nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, trong đó có nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ.