Phi vụ xuất khẩu hạt điều 1.000 tỷ: 36/100 container mất quyền kiểm soát 

VOV.VN - Những container điều này đã xảy ra những dấu hiệu như chứng từ mất liên lạc từ các ngân hàng bên Italy, hoặc doanh nghiệp không nhận được câu trả lời rõ ràng về bộ chứng từ gốc. 

Liên quan vụ việc 100 container điều của Việt Nam xuất khẩu sang Italy có nguy cơ bị lừa đảo, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, có 36 container bị mất quyền kiểm soát.

Theo ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch Vinacas, lô hàng 36 container này trị giá trên 7 triệu USD, tương đương 162 tỷ đồng. Hiệp hội đã nhận đơn cầu cứu của 5 doanh nghiệp, đề nghị hỗ trợ vì không còn khả năng giải quyết vụ việc. Bởi tình hình đã mất kiểm soát, những container điều này đã xảy ra những dấu hiệu bất thường như chứng từ mất liên lạc từ các ngân hàng bên Italy, hoặc doanh nghiệp không nhận được câu trả lời rõ ràng về bộ chứng từ gốc.

Trước đó, các lô hàng này đã và đang đến một số cảng của Italy. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp gửi hồ sơ nhờ thu tiền từ ngân hàng Việt Nam đến ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ và Italy thì liên tục bị thay đổi số Swift (mã riêng của từng ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trên toàn cầu) và gặp trục trặc các hồ sơ chứng từ liên quan.

Nhận định đây là vụ lừa đảo lớn, số lượng hàng trị giá lên tới hàng trăm triệu USD, ngày 8/3 các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lô hàng trên đã đồng loạt gửi đơn kêu cứu nhờ cơ quan chức năng can thiệp.

Theo ông Bạch Khánh Nhựt, rất khó có thể tìm ra tổ chức nào đã can thiệp lừa đảo, cũng khó có thể khẳng định việc phạm tội thời điểm nào. Đồng thời, bộ chứng từ gốc mất kiểm soát từ khâu nào cũng khó biết. “Vinacas đã có văn bản gửi các Bộ, ngành Trung ương nhờ can thiệp hỗ trợ hoặc xử lý nếu có dấu hiệu lừa đảo. Tình hình đang rất khẩn trương vì một số container đã cập cảng, số còn lại sẽ đến Italy trong vài ngày tới”, ông Nhựt thông tin.

Hiện nay, những ngân hàng có liên quan vụ việc đang nhiệt tình tham gia giải quyết. Tuy nhiên, với các hãng tàu thì chỉ có hãng tàu Cosco tham gia. Hãng này cho biết, sẽ thực hiện theo thông lệ quốc tế, nghĩa là ai có bộ chứng từ gốc thì nhận được hàng. Nếu Cosco không giao hàng, người có bộ chứng từ gốc đủ căn cứ thưa kiện hãng tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một loạt doanh nghiệp chế biến hạt điều có thể mất trắng lô hàng trị giá trăm triệu USD
Một loạt doanh nghiệp chế biến hạt điều có thể mất trắng lô hàng trị giá trăm triệu USD

VOV.VN - Chiều nay (8/3), nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nhân điều đã gửi đơn kêu cứu khi đối diện với nguy cơ mất trắng gần 100 container hàng trị giá hàng trăm triệu USD vừa được xuất sang thị trường châu Âu.

Một loạt doanh nghiệp chế biến hạt điều có thể mất trắng lô hàng trị giá trăm triệu USD

Một loạt doanh nghiệp chế biến hạt điều có thể mất trắng lô hàng trị giá trăm triệu USD

VOV.VN - Chiều nay (8/3), nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nhân điều đã gửi đơn kêu cứu khi đối diện với nguy cơ mất trắng gần 100 container hàng trị giá hàng trăm triệu USD vừa được xuất sang thị trường châu Âu.

Hiệp định EVFTA sẽ tạo cú hích cho xuất khẩu hạt điều Việt Nam
Hiệp định EVFTA sẽ tạo cú hích cho xuất khẩu hạt điều Việt Nam

VOV.VN - Hiệp định EVFTA được thông qua sẽ giúp ngành điều tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng quy mô xuất khẩu vào thị trường EU.

Hiệp định EVFTA sẽ tạo cú hích cho xuất khẩu hạt điều Việt Nam

Hiệp định EVFTA sẽ tạo cú hích cho xuất khẩu hạt điều Việt Nam

VOV.VN - Hiệp định EVFTA được thông qua sẽ giúp ngành điều tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng quy mô xuất khẩu vào thị trường EU.

Cảnh báo doanh nghiệp Moroco lừa đảo đối tác Việt Nam
Cảnh báo doanh nghiệp Moroco lừa đảo đối tác Việt Nam

VOV.VN - Đại diện 1 doanh nghiệp của Moroco sau khi kí hợp đồng lớn với đối tác Việt Nam đã trở mặt với lý do chất lượng hàng không đảm bảo, đòi trả lại tiền, không hợp tác để xử lý lô hàng nhưng lại thông đồng lấy trộm hàng rồi lảng tránh mọi liên hệ.

Cảnh báo doanh nghiệp Moroco lừa đảo đối tác Việt Nam

Cảnh báo doanh nghiệp Moroco lừa đảo đối tác Việt Nam

VOV.VN - Đại diện 1 doanh nghiệp của Moroco sau khi kí hợp đồng lớn với đối tác Việt Nam đã trở mặt với lý do chất lượng hàng không đảm bảo, đòi trả lại tiền, không hợp tác để xử lý lô hàng nhưng lại thông đồng lấy trộm hàng rồi lảng tránh mọi liên hệ.