Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng là “mệnh lệnh”

VOV.VN - Hôm nay (12/5), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác của trung ương đã làm việc với tỉnh Tây Ninh, Bình Phước về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn tỉnh

Nhận định tỉnh Tây Ninh vẫn còn nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu đạt thấp hơn mặt bằng chung của cả nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Tây Ninh phải phân tích kỹ về các tồn tại, hạn chế, đánh giá phải sát với thực tế của địa phương để có giải pháp khắc phục hiệu quả, nhất là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chủ lực.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý tỉnh Tây Ninh phải nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm tra, giám sát… Nắm chắc chính sách, pháp luật để triển khai theo đúng quy định. Đối với những quy định không còn phù hợp thì tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.

Làm việc tại tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh các tiềm năng, lợi thế phát triển của Bình Phước, đánh giá cao những kết quả tỉnh đã đạt được về kinh tế, phát triển của tỉnh, nhiều chỉ tiêu đạt được cao, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của địa phương, mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu câu tỉnh Bình Phước phải quan tâm hơn nữa, tập trung quyết liệt trong công tác thu ngân sách, phấn đấu thu đạt dự toán. Tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân “càng sớm, càng tốt”, để tạo động lực tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân.

Bên cạnh đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp, tỉnh Bình Phước cần có chiến lược dài hạn để phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để bảo đảm phát triển bền vững. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, có giai đoạn, lộ trình cụ thể. Đặc biệt, Tăng cường kỷ luật kỷ cương, phân công, phân cấp rõ người rõ việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Thực hiện công việc công tâm, khách quan, “đúng vai, thuộc bài”.

Đối với các kiến nghị của Bình Phước (về xây dựng quy hoạch, sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch khu vực dự trữ khoáng sản bauxit; xây dựng đường cao tốc liên vùng; mở rộng 3 khu công nghiệp;…), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất các kiến nghị phải cụ thể hơn; các Bộ ngành tiếp thu ý kiến, tháo gỡ ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp lại những vấn đề vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cải cách môi trường kinh doanh, giải pháp thúc đẩy hồi phục kinh tế
Cải cách môi trường kinh doanh, giải pháp thúc đẩy hồi phục kinh tế

VOV.VN - Cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp, đây là giải pháp được các địa phương chú trọng để góp phần thúc đẩy hồi phục kinh tế.

Cải cách môi trường kinh doanh, giải pháp thúc đẩy hồi phục kinh tế

Cải cách môi trường kinh doanh, giải pháp thúc đẩy hồi phục kinh tế

VOV.VN - Cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp, đây là giải pháp được các địa phương chú trọng để góp phần thúc đẩy hồi phục kinh tế.

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 6,3-6,5% trong năm 2023
Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 6,3-6,5% trong năm 2023

VOV.VN - Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Để nền kinh tế có thể hồi phục và phát triển một cách bền vững, các chuyên gia của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho rằng, cơ bản nhất vẫn là phải cải thiện các nền tảng tăng trưởng, đặc biệt là về thể chế kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh.

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 6,3-6,5% trong năm 2023

Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 6,3-6,5% trong năm 2023

VOV.VN - Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Để nền kinh tế có thể hồi phục và phát triển một cách bền vững, các chuyên gia của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho rằng, cơ bản nhất vẫn là phải cải thiện các nền tảng tăng trưởng, đặc biệt là về thể chế kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp là trung tâm và động lực của phát triển kinh tế
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp là trung tâm và động lực của phát triển kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, doanh nghiệp vừa là trung tâm vừa là động lực của phát triển kinh tế, nếu doanh nghiệp phát triển thì nền kinh tế sẽ phát triển, chính sách tài khóa ngày càng vững mạnh. Vì vậy, các đề xuất giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất của Bộ Tài chính đều hướng về doanh nghiệp, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp là trung tâm và động lực của phát triển kinh tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp là trung tâm và động lực của phát triển kinh tế

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, doanh nghiệp vừa là trung tâm vừa là động lực của phát triển kinh tế, nếu doanh nghiệp phát triển thì nền kinh tế sẽ phát triển, chính sách tài khóa ngày càng vững mạnh. Vì vậy, các đề xuất giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất của Bộ Tài chính đều hướng về doanh nghiệp, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.