Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Dự án sân bay Long Thành đang triển khai rất chậm

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi vận hành sẽ tạo động lực phát triển cho các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhận định, việc triển khai các thủ tục đầu tư, khởi công, thi công dự án đang rất chậm, do đó cần đẩy nhanh tiến độ.

Sáng nay (28/12) tại tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có cuộc làm việc về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. 

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, diện tích dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành là hơn 5.364 hecta, tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng. Trong đó, đất xây dựng cảng hàng không là 5.000 hecta, đất xây dựng 2 khu tái định cư gồm hơn 282 ha Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và hơn 81,8 hecta Phân khu III – Khu tái định cư Bình Sơn. Kinh phí để bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 17.855 tỷ đồng.

Tính đến 31/12, tỉnh Đồng Nai dự kiến bàn giao 1.479 hecta đất để xây dựng sân bay giai đoạn 1 trên tổng số 2.532 hecta (tỷ lệ 58,4%), không đạt kế hoạch theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Đối với đất của các hộ gia đình, cá nhân, còn 325 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền, với diện tích hơn 114 hecta. Về bố trí tái định cư, có 550 hộ chưa đủ điều kiện, đang xét duyệt 635 hộ, đang hoàn chỉnh hồ sơ để xét duyệt hơn 1.500 hộ.

Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến nay, đơn vị này đã hoàn thành việc xây dựng tường rào xung quanh sân bay và rà phá bom mìn. Các hạng mục khác như san nền, nhà ga, đường băng và các công trình phụ trợ cũng đang được triển khai.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá, việc giải phóng mặt bằng đã triển khai được khu vực đất sạch có diện tích lớn, tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án. Cảng hàng không quốc tế Long Thành khi vận hành sẽ tạo động lực phát triển cho các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhận định, việc triển khai các thủ tục đầu tư, khởi công, thi công dự án đang rất chậm, do đó cần đẩy nhanh tiến độ.

“Bộ máy vẫn chưa quyết liệt lắm. Gói thầu san lấp mặt bằng cũng chậm, từ khâu thiết kế cho tới khâu thẩm định, thẩm tra. Đề nghị các bộ, các ngành trực tiếp liên quan đến phê duyệt, thiết kế chú ý, đừng để trong tay chúng ta cả mà cũng mất hàng tháng trời. ACV phải giữ lời hứa, khi đã thống nhất, Chính phủ, Bộ trưởng chỉ đạo thì phải giữ lời hứa về tiến độ”, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh./.      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại tắc nghẽn giao thông khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động
Lo ngại tắc nghẽn giao thông khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động

VOV.VN - Nếu không có những tuyến kết nối mới giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thì sẽ tạo thêm một điểm tắc mới khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Lo ngại tắc nghẽn giao thông khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động

Lo ngại tắc nghẽn giao thông khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động

VOV.VN - Nếu không có những tuyến kết nối mới giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thì sẽ tạo thêm một điểm tắc mới khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Thực hiện đầu tư công tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành
Thực hiện đầu tư công tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

VOV.VN - Ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thực hiện đầu tư công tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Thực hiện đầu tư công tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

VOV.VN - Ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ GTVT cam kết đúng tiến độ sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam
Bộ GTVT cam kết đúng tiến độ sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam

VOV.VN - Mặc dù cả 2 dự án trọng điểm quốc gia đang chậm tiến độ, song người đứng đầu Bộ GTVT đã cam kết sẽ bằng mọi giải pháp đưa các dự án vào hoạt động đúng thời gian Quốc hội đề ra.

Bộ GTVT cam kết đúng tiến độ sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam

Bộ GTVT cam kết đúng tiến độ sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam

VOV.VN - Mặc dù cả 2 dự án trọng điểm quốc gia đang chậm tiến độ, song người đứng đầu Bộ GTVT đã cam kết sẽ bằng mọi giải pháp đưa các dự án vào hoạt động đúng thời gian Quốc hội đề ra.