Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững

VOV.VN -Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015 do VCCI và  Hội đồng Anh tổ chức.

Sáng nay (14/5), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng hơn 300 đại biểu đại diện các Tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu cùng các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tham dự diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Việt Nam không chọn giải pháp chỉ tập trung phát triển những ngành, những khu vực năng động để có bước phát triển nhanh hơn, mà chủ trương ngay từ đầu là, ưu tiên phát triển cân bằng cho vùng sâu vùng xa, vùng nghèo, tạo sự bền vững trong phát triển kinh tế”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu cam kết của Chính phủ trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cải thiện năng suất, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, tiêu biểu là trong năm 2014 và 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Do đó, các doanh nghiệp cần phát huy những thế mạnh sẵn có để trụ vững trên thị trường, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cần chủ động tìm kiếm hướng đi mới, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội do xu thế phát triển bền vững trên toàn cầu mang lại.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn

Tại diễn đàn, các diễn giả đến từ các tổ chức quốc tế cho rằng: Việt Nam có thể tự hào với những tiến bộ đạt được trong việc thúc đẩy và phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội bền vững, đồng thời, cho rằng nhân tố then chốt tạo nên một doanh nghiệp xã hội là con người – những người có mơ ước động lực và khao khát giải quyết các vấn đề xã hội cũng như môi trường. Ngoài ra, một môi trường chính sách thuận lợi, những hỗ trợ kinh doanh xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp xã hội cũng rất quan trọng. 

Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam ông Giles Lever chia sẻ: “Chúng tôi hết sức vui mừng khi được biết là tháng 11/2014, các doanh nghiệp xã hội được ghi nhận chính thức trong Luật doanh nghiệp sửa đổi của Việt Nam với sự thông qua của Quốc hội Việt Nam. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác Việt Nam để tìm ra cách thức khai phá tiềm năng lớn lao của khu vực này và đáp ứng yêu cầu ngày tăng về các dịch vụ xã hội, đặc biệt là đối với cộng đồng dân cư có thu nhập thấp.”

Phân tích vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng cộng đồng kinh tế Asean bền vững, Tổng Thư ký Asean Lê Lương Minh nhấn mạnh, khối tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực, thông qua trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã và sẽ có khả năng góp phần vào quá trình xây dựng và tăng cường Cộng đồng Asean, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển, phúc lợi và bảo trợ xã hội, thúc đẩy công bằng xã hội và nhân quyền, đảm bảo sự bền vững môi trường. Vẫn còn rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp góp phần tích cực và to lớn, thông qua các giá trị doanh nghiệp chân thành và nguyên tắc, hãy tạo ra sự khác biệt và có ý nghĩa trong cuộc sống của người dân và Cộng đồng Asean.

Theo ông Vorapong, Giám đốc quan hệ Chính phủ khu vực Đông Nam Á, đồng chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam: “Trong thời gian tới, để thúc đẩy hiệu quả của phát triển bền vững, chúng ta cần phát triển một công cụ đo lường để ghi lại những nỗ lực của doanh nghiệp trong quá trình phát triển doanh nghiệp bền vững hơn. Do đó, Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đặt kế hoạch xây dựng Bộ chỉ số doanh nghiệp phát triển bền vững bao gồm các tiêu chí phù hợp với bối cảnh chính trị và xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế cho tất cả các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp, chính quyền, nhà đầu tư và công chúng."


Hơn 300 đại biểu và các tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn

Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2015 là cơ hội để các doanh nghiệp cùng những bên liên quan cập nhật thông tin về những chủ đề và xu hướng mới liên quan đến phát triển bền vững, đồng thời tìm hiểu và thảo luận về các thông lệ, giải pháp và mô hình kinh doanh bền vững trên thế giới và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông điệp Việt Nam từ IPU 132: Hòa bình, ổn định, phát triển bền vững
Thông điệp Việt Nam từ IPU 132: Hòa bình, ổn định, phát triển bền vững

VOV.VN - Chủ nhà Việt Nam mong muốn các nghị viện, nghị sĩ chung sức thực hiện Tuyên bố Hà Nội với tinh thần “biến lời nói thành hành động”.

Thông điệp Việt Nam từ IPU 132: Hòa bình, ổn định, phát triển bền vững

Thông điệp Việt Nam từ IPU 132: Hòa bình, ổn định, phát triển bền vững

VOV.VN - Chủ nhà Việt Nam mong muốn các nghị viện, nghị sĩ chung sức thực hiện Tuyên bố Hà Nội với tinh thần “biến lời nói thành hành động”.

Diễn đàn Phát triển bền vững khu vực duyên hải miền Trung
Diễn đàn Phát triển bền vững khu vực duyên hải miền Trung

VOV.VN-Diễn đàn đầu tiên về phát triển bền vững khu vực miền Trung do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý và chủ trì.

Diễn đàn Phát triển bền vững khu vực duyên hải miền Trung

Diễn đàn Phát triển bền vững khu vực duyên hải miền Trung

VOV.VN-Diễn đàn đầu tiên về phát triển bền vững khu vực miền Trung do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý và chủ trì.

Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam
Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

VOV.VN -Hiện sự liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh đã tạo ra chuỗi liên kết sản phẩm du lịch tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để du lịch phát triển bền vững.

Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

VOV.VN -Hiện sự liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh đã tạo ra chuỗi liên kết sản phẩm du lịch tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để du lịch phát triển bền vững.

Hội nghị quốc tế “Phát triển bền vững trong Công ước di sản thế giới“
Hội nghị quốc tế “Phát triển bền vững trong Công ước di sản thế giới“

VOV.VN -UNESCO phối hợp với Bộ VH–TT&DL, UB Quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị quốc tế.

Hội nghị quốc tế “Phát triển bền vững trong Công ước di sản thế giới“

Hội nghị quốc tế “Phát triển bền vững trong Công ước di sản thế giới“

VOV.VN -UNESCO phối hợp với Bộ VH–TT&DL, UB Quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị quốc tế.

Gỡ bất cập thể chế, ngành xây dựng sẽ phát triển bền vững
Gỡ bất cập thể chế, ngành xây dựng sẽ phát triển bền vững

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, thực tiễn hóa các đột phá về thể chế sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2015.

Gỡ bất cập thể chế, ngành xây dựng sẽ phát triển bền vững

Gỡ bất cập thể chế, ngành xây dựng sẽ phát triển bền vững

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, thực tiễn hóa các đột phá về thể chế sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2015.

Nước - Cốt lõi của phát triển bền vững
Nước - Cốt lõi của phát triển bền vững

VOV.VN - Nước sạch được dự báo sẽ sớm trở thành tài nguyên quý giá không khác dầu mỏ của thế kỷ 20

Nước - Cốt lõi của phát triển bền vững

Nước - Cốt lõi của phát triển bền vững

VOV.VN - Nước sạch được dự báo sẽ sớm trở thành tài nguyên quý giá không khác dầu mỏ của thế kỷ 20