Phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia là hướng đến làm cho dân giàu, nước mạnh
- Các thành viên Chính phủ nói về nhiệm vụ sau khi được phê chuẩn
- 3 khâu đột phá chiến lược tạo tiền đề tái cấu trúc nền kinh tế
Bên lề Quốc hội chiều 3/8, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã có những chia sẻ với báo giới xoay quanh vấn đề điều hành chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ thời gian tới.
PV: Thưa Bộ trưởng, ông có thể chia sẻ về định hướng chính sách tài chính quốc gia 5 năm tới?
Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Dù kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng tôi nghĩ nhiệm kỳ tới đây cũng có thuận lợi căn bản.
Những bài học rút ra sau những khó khăn và thách thức trong thời kỳ lạm phát, khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế sẽ giúp cho quá trình điều hành chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia. Đây là những vốn quý cho công tác điều hành trong 5 năm tới.
Theo tôi nghĩ, chính sách tài chính quốc gia trong 5 năm tới sẽ hướng vào trọng điểm là động viên một cách hợp lý tất cả các nguồn lực của đất nước cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Phân bổ các nguồn lực này một cách đúng đắn nhất và quan trọng hơn cả là sử dụng một cách có hiệu quả để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chi tiêu công. Tôi xin nhấn mạnh lại là huy động mọi nguồn lực của xã hội chứ không chỉ tập trung vào ngân sách nhà nước để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm, chiến lược phát triển 10 năm, cũng như cho 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nêu cũng như Thủ tướng Chính phủ cũng mới vừa nhấn mạnh.
Mặt khác, cần phải phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khoá với chính sách tiền tệ, cũng như phối hợp với các bộ ngành khác để hoàn thiện hơn nữa thể chế kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia là hướng đến làm cho dân giàu, nước mạnh.
PV: Thưa ông, hiện đang là thời điểm nguồn vốn từ ngân hàng đang bị thắt chặt và lãi suất rất cao. Trong khi đó, kênh dẫn vốn lại là thị trường chứng khoán. Quan điểm của Bộ Tài chính nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Tài chính cũng như tín dụng được ví như mạch máu của nền kinh tế, chúng ta phải đảm bảo cho nó lưu thông thông suốt và theo đúng quy luật kinh tế khách quan của nó. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao điều hoà một cách đúng đắn nhất để nguồn tài chính cũng như tín dụng đáp ứng được những nhu cầu thực tế hiện nay. Cá nhân tôi không thích dùng từ “thắt chặt”, tôi thích dùng từ: chính sách tài khoá hay là chính sách tiền tệ “chặt chẽ”. Điều này đúng với nguyên lý của việc sử dụng chính sách tài khoá cũng như chính sách tiền tệ.

PV: Thưa ông, hiện chúng ta đang có nhiều chính sách miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, cũng như người có thu nhập thấp. Những chính sách này sẽ được kết hợp, cũng như được nới lỏng đến đâu để hỗ trợ, tạo điều kiện cho mọi cá thể trong nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn này?
Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng hay suy giảm, thông thường biện pháp đầu tiên và quan trọng nhất người ta áp dụng là chính sách tiền tệ. Chính sách tài khoá cũng được sử dụng, phối hợp linh hoạt với chính sách tiền tệ.
Có thể coi chính sách tài khoá như là chất dẫn thuốc, hay là viên kẹo ngọt để làm giảm vị đắng của liều thuốc chính sách tiền tệ chặt chẽ, đồng thời phối hợp với chính sách tiền tệ làm cho nền kinh tế không bị suy giảm sâu và nhanh chóng vượt qua vũng đáy của suy thoái.
Gói miễn giảm thuế tới đây Chính phủ trình Quốc hội cũng được thực hiện theo phương hướng cùng với chính sách tiền tệ để góp phần hỗ trợ cho những khó khăn hiện nay, nhất là khó khăn của doanh nghiệp, những người lao động có điều kiện và hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp.
PV: Thưa ông, kinh nghiệm khi làm Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ giúp ích gì cho ông trên cương vị mới là Bộ trưởng Bộ Tài chính?
Bộ trưởng Vương Đình Huệ: Tôi nghĩ chức năng, nhiệm vụ của 2 cơ quan này có khác nhau, nhưng mục tiêu thì giống nhau. Mục tiêu của ngành Tài chính hay là Kiểm toán Nhà nước cũng đều hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch và phát triển bền vững.
Với những kinh nghiệm có được khi làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, thời gian tới, tôi sẽ sử dụng chức năng, nhiệm vụ kiểm toán nhiều hơn cho công tác của mình, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn, có hiệu quả hơn với Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu chung.
Cũng chính vì mục tiêu xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch và phát triển bền vững, cho nên ngành Kiểm toán đã cùng với Bộ Tài chính ký Quy chế thoả thuận trên 6 trọng điểm về lĩnh vực căn bản. Thời gian tới, tôi và người kế nhiệm là ông Đinh Tiến Dũng - Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ nghiêm túc thực hiện thoả thuận đã ký trước đây giữa 2 cơ quan./.
Xin cảm ơn Bộ trưởng!./.