Phòng vệ thương mại ngày càng yêu cầu tính tuân thủ cao hơn

VOV.VN - Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại, trên cơ sở theo dõi diễn biến nhập khẩu các mặt hàng, các thị trường để kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo đến doanh nghiệp nhằm chủ động chuẩn bị phương án ứng phó.

Từ ngày 2/6/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã công bố kết luận điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại 1974, liên quan đến việc các nền kinh tế chưa ban hành (hoặc thực thi chưa hiệu quả) lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Doanh nghiệp như ngồi trên lửa

Theo kết luận này, Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia bị xác định chịu tác động trực tiếp từ các biện pháp trừng phạt thương mại. USTR đề xuất áp thuế bổ sung theo hai mức: 10% đối với các nền kinh tế đã có lệnh cấm hoặc cam kết kiểm soát, và 12,5% áp dụng diện rộng với các nền kinh tế còn lại, trong đó có Việt Nam.

Các động thái về chính sách mới từ phía Mỹ đã đặt cộng đồng DN xuất khẩu Việt Nam trước tình thế rủi ro thương mại nghiêm trọng. Khi Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, việc áp đặt mức thuế bổ sung 12,5% trên diện rộng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, biên lợi nhuận của các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, bao gồm dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử và thủy sản…

Nhận định về tình huống này, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho rằng, lo ngại lớn nhất của dệt may Việt Nam là mức thuế của Mỹ áp đối với sản phẩm của Việt Nam sẽ cao hơn Trung Quốc.

“Trong suốt thời gian dài, sản phẩm dệt may của Trung Quốc có mức thuế cao nhất khi xuất khẩu vào Mỹ, nhưng khi mức thuế đối ứng đồng đều về 10%, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Trung Quốc vào Mỹ đã tăng khủng khiếp. Vì thế, nếu Mỹ thực thi Mục 301 và mức thuế nhập khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam vào Mỹ cao hơn Trung Quốc, khả năng cạnh tranh sản phẩm dệt may Việt Nam tại Mỹ sẽ vô cùng khó khăn. Đây cũng là vấn đề đánh vào tâm lý các nhà mua hàng, nên hiện nay họ đặt hàng rất dè dặt, có thể tổng đơn hàng khoảng 500.000 sản phẩm, nhưng họ không đặt hết trong 1 lần, họ chia ra làm nhiều đợt nhỏ lẻ, muốn chờ xem mức thuế mới, sau đó sẽ quyết định gây khó khăn cho nhiều DN”, ông Hiếu quan ngại.

Trước tình huống nghiêm trọng này, cơ quan quản lý đã rà soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng; triển khai quy trình truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, nhằm triệt tiêu hoàn toàn các yếu tố liên quan đến cáo buộc lao động cưỡng bức, coi đây là 1 yêu cầu mang tính cấp thiết đối với các DN.

Nhận định về vấn đề này, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng, việc Mỹ điều tra theo Mục 301 và điều tra phòng vệ thương mại (PVTM) gồm các công cụ pháp lý khác nhau, nhưng trong bối cảnh hiện nay, cả hai công cụ này đều cho thấy môi trường thương mại quốc tế ngày càng có những đòi hỏi chặt chẽ hơn, yêu cầu tuân thủ cao hơn đối với các mặt hàng nhập khẩu.

Tăng hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm

Xác định nguy cơ các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam ngày càng tiếp tục phải đối diện với các vụ việc PVTM, ông Chu Thắng Trung, Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) nêu rõ, đây là xu hướng đã diễn ra trong nhiều năm qua và nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn ra, khi quy mô xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ngày càng lớn.

“Nguyên nhân xuất phát từ sự thay đổi chính sách thương mại của các nền kinh tế trên thế giới; cùng đó là do tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đang theo chiều hướng khá tích cực, kim ngạch xuất khẩu tăng lên nhiều, kéo theo tăng rủi ro phát sinh PVTM. Quy luật này đang phổ biến chung trong thương mại quốc tế, các nền kinh tế có độ mở và năng lực xuất khẩu lớn đều là đối tượng thường xuyên gặp phải”, ông Trung nhận định.

Để hỗ trợ cho các DN xuất khẩu trong bối cảnh chính sách thương mại thay đổi nhanh, khó đoán định, ông Trung cho biết, Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống cảnh báo sớm về PVTM, trên cơ sở theo dõi diễn biến nhập khẩu các mặt hàng, các thị trường để kịp thời cung cấp thông tin cảnh báo đến cho DN nhằm chủ động chuẩn bị phương án ứng phó.

Cùng với đó, Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực cho các DN trước và khi ứng phó với PVTM. Quá trình nâng cao năng lực này bao gồm tăng năng lực quản trị dữ liệu; quản trị chi phí cũng như năng lực hiểu và tuân thủ các quy định pháp lý trong quá trình điều tra, góp phần nâng cao tỷ lệ thành công của DN khi ứng phó với các vụ điều tra PVTM.

“Cục PVTM đang phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội, ngành hàng cũng như các địa phương để hướng dẫn DN tuân thủ đúng các quy định về xuất xứ hàng hóa, về truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng, nhập khẩu nguyên liệu và sử dụng thành phần nguyên liệu qua các khu vực có vấn đề về lao động”, ông Trung nêu giải pháp.

Ngoài các biện pháp đã đề ra, Cục PVTM thường xuyên tuyên truyền đến cộng đồng DN tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, xây dựng hệ thống tuân thủ nội bộ, đồng hành cùng Bộ Công Thương chủ động phối hợp trong quá trình tham gia vào các vụ việc điều tra PVTM. Ông Trung tin rằng, bằng việc chủ động sớm, cả hệ thống thương mại sẽ đạt được những kết quả tích cực trong quá trình ứng phó và xử lý với các vụ điều tra PVTM từ nước ngoài.

Từ ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương đã áp dụng biện pháp PVTM, CBPG và chống trợ cấp đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ Thái Lan. Từ thời điểm đó, lượng đường bán phá giá, trợ cấp nhập từ Thái Lan đã giảm từ 924.000 tấn xuống còn 82.000 tấn trong niên vụ 2022-2023, chỉ còn 274.000 tấn trong niên vụ 2024 - 2025.

Sản lượng đường sản xuất trong nước đã có sự phục hồi và duy trì bền vững, niên vụ 2024 - 2025 sản lượng đường đã tăng 1,7 lần so với niên vụ 2021. Doanh thu và lợi nhuận cũng tăng 2,49 lần trong niên vụ 2024-2025 so với niên vụ 2020-2021. Diện tích trồng và thu hoạch mía đã tăng gần 50%, từ 128.000 ha niên vụ 2021 lên 192.000 ha niên vụ 2024-2025. Số hộ nông dân trồng mía cũng tăng từ hơn 151.000 hộ niên vụ 2021 lên 225.000 hộ niên vụ 2024 - 2025.

Để duy trì kết quả này, Bộ Công Thương đã ký quyết định số 1309/QĐ-BCT tiếp tục gia hạn biện pháp CBPG và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan đến ngày 15/6/2031.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đầu tư bài bản cho hệ thống giúp DN giảm các vụ điều tra phòng vệ thương mại
Đầu tư bài bản cho hệ thống giúp DN giảm các vụ điều tra phòng vệ thương mại

VOV.VN - Doanh nghiệp minh bạch về hàng hóa xuất khẩu, tránh gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp bởi đây là những yếu tố có thể dẫn đến các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lâu dài đến uy tín hàng hóa Việt Nam.

Đầu tư bài bản cho hệ thống giúp DN giảm các vụ điều tra phòng vệ thương mại

Đầu tư bài bản cho hệ thống giúp DN giảm các vụ điều tra phòng vệ thương mại

VOV.VN - Doanh nghiệp minh bạch về hàng hóa xuất khẩu, tránh gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp bởi đây là những yếu tố có thể dẫn đến các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại nghiêm trọng, làm ảnh hưởng lâu dài đến uy tín hàng hóa Việt Nam.

Doanh nghiệp chủ động với cơ chế phòng vệ thương mại ngày càng phức tạp
Doanh nghiệp chủ động với cơ chế phòng vệ thương mại ngày càng phức tạp

VOV.VN - Các vụ kiện phòng vệ thương mại từ thị trường xuất khẩu ngày càng gia tăng, đòi hỏi cơ quan quản lý, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp cần chủ động thích ứng để bảo vệ thị phần cũng như mục tiêu tăng trưởng.

Doanh nghiệp chủ động với cơ chế phòng vệ thương mại ngày càng phức tạp

Doanh nghiệp chủ động với cơ chế phòng vệ thương mại ngày càng phức tạp

VOV.VN - Các vụ kiện phòng vệ thương mại từ thị trường xuất khẩu ngày càng gia tăng, đòi hỏi cơ quan quản lý, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp cần chủ động thích ứng để bảo vệ thị phần cũng như mục tiêu tăng trưởng.

Hàng xuất khẩu gặp khó trước "hàng rào" điều tra phòng vệ thương mại
Hàng xuất khẩu gặp khó trước "hàng rào" điều tra phòng vệ thương mại

VOV.VN - Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay phải đối mặt với 14 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại (PVTM) từ nước ngoài. Các cuộc điều tra PVTM không chỉ gia tăng về số lượng, còn trở nên phức tạp hơn khi nhiều quốc gia điều tra các nội dung mới chưa từng có tiền lệ.

Hàng xuất khẩu gặp khó trước "hàng rào" điều tra phòng vệ thương mại

Hàng xuất khẩu gặp khó trước "hàng rào" điều tra phòng vệ thương mại

VOV.VN - Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay phải đối mặt với 14 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại (PVTM) từ nước ngoài. Các cuộc điều tra PVTM không chỉ gia tăng về số lượng, còn trở nên phức tạp hơn khi nhiều quốc gia điều tra các nội dung mới chưa từng có tiền lệ.

Phòng vệ thương mại đang gia tăng về số lượng, phức tạp về quy định
Phòng vệ thương mại đang gia tăng về số lượng, phức tạp về quy định

VOV.VN - Các cuộc điều tra phòng vệ thương mại từ các quốc gia nhập khẩu không chỉ gia tăng về số lượng, còn trở nên phức tạp hơn với nhiều quy định nghiêm ngặt hơn.

Phòng vệ thương mại đang gia tăng về số lượng, phức tạp về quy định

Phòng vệ thương mại đang gia tăng về số lượng, phức tạp về quy định

VOV.VN - Các cuộc điều tra phòng vệ thương mại từ các quốc gia nhập khẩu không chỉ gia tăng về số lượng, còn trở nên phức tạp hơn với nhiều quy định nghiêm ngặt hơn.

Gia tăng phòng vệ thương mại: Chủ động ứng phó, xử lý vụ việc
Gia tăng phòng vệ thương mại: Chủ động ứng phó, xử lý vụ việc

VOV.VN - Đứng trước các biện pháp phòng vệ thương mại, cơ quan hữu quan cùng các doanh nghiệp cần tích cực và chủ động để xử lý thành công vụ việc, bảo vệ hàng hóa Việt Nam ngay tại thị trường trong nước cũng như trên hành trình vươn ra thế giới.

Gia tăng phòng vệ thương mại: Chủ động ứng phó, xử lý vụ việc

Gia tăng phòng vệ thương mại: Chủ động ứng phó, xử lý vụ việc

VOV.VN - Đứng trước các biện pháp phòng vệ thương mại, cơ quan hữu quan cùng các doanh nghiệp cần tích cực và chủ động để xử lý thành công vụ việc, bảo vệ hàng hóa Việt Nam ngay tại thị trường trong nước cũng như trên hành trình vươn ra thế giới.