Phụ nữ Cơ Tu khởi nghiệp ngay trên vùng đất nghèo

VOV.VN - Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam ngày càng có nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các chị còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nghèo ở địa phương.

Trước đây, chị Bhnướch Thị Blắc, dân tộc Cơ Tu, ở xã Baha Lêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam lam lũ quanh năm cũng chẳng đủ ăn. Chị Blắc đã vay 50 triệu đồng từ ngân hàng để đầu tư nuôi heo đen, nuôi gà và mở rộng diện tích trồng cây quế, keo lá tràm.  

Sau 5 năm làm ăn chăm chỉ, chị Bhnướch Thị Blắc có được 20 ha keo, gần 300 con heo và con gà... Chị Blắc còn mở thêm máy xay xát gạo và cửa hàng tạp hoá phục vụ đồng bào trong thôn, bản. Từ hộ nghèo, gia đình chị Blắc đã vươn lên có của ăn, của để, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm xe ô tô đi làm ăn, nuôi dạy các con ăn học. Chị Blắc cũng tạo việc làm cho nhiều lao động, chủ yếu là hội viên phụ nữ nghèo tại địa phương, thu nhập bình quân mỗi ngày 200.000 đồng/ người.

“Vay vốn chăn nuôi heo và gà nên kinh tế ổn định, tôi có tiền mua sắm xe múc, xe tải, xe con và làm nhà. Đời sống của gia đình tôi đã khá hơn nhiều, kinh tế ngày một phát triển, không như ngày xưa, quá khó khăn. Tất cả đều có được là nhờ sự quan tâm của các cấp Hội Phụ nữ bày cách làm ăn" - chị Blắc cho biết.

Phong trào phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi được các chị em huyện miền núi Tây Giang tích cực hưởng ứng và ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ dám nghĩ, vươn lên làm giàu. Điển hình như chị A Vô Thị Bé, ở thôn Đang, xã Baha Lêê là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế tổng hợp. A Vô Thị Bé cho biết, trang trại chăn nuôi của chị có hàng trăm con dê, bò và vịt, mỗi năm thu về khoảng 200 triệu đồng

Theo chị Bé: “Trước kia tôi chủ yếu là làm rẫy làm nương, không có điều kiện như bây giờ. Nay tôi vay vốn, tạo công ăn việc làm để xoá đói giảm nghèo, nhắc nhở hội viên trong thôn học hỏi thêm, cái gì mình làm được mình phải tuyên truyền lại cho họ".

Trước đây, phụ nữ huyện miền núi cao Tây Giang quanh năm bám nương rẫy, cuộc sống khó khăn. Những năm gầy đây, nhiều chương trình, dự án hỗ trợ cho chị em phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Chị Bríu Thị Nem, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, Hội đã xây dựng và duy trì có hiệu quả các Tổ tiết kiệm tạo vốn, giúp chị em vay không tính lãi đầu tư cho sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Chị Bríu Thị Nem chia sẻ: “Chúng tôi quan tâm hỗ trợ hội viên phụ nữ trong chăn nuôi, hỗ trợ cho các chị thành lập HTX. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các chị còn giúp những hội viên nghèo cùng học hỏi theo, từ đó góp phần trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo tại địa phương. Chúng tôi mong rằng có nhiều chính sách hỗ trợ cho chị em khởi nghiệp".

Tại tỉnh Quảng Nam hiện có gần 800 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay, Hội đã tín chấp với Ngân hàng và từ nguồn Quỹ hỗ trợ phụ nữ giúp gần 54.000 hộ phụ nữ vay hơn 2 ngàn tỷ đồng phát triển sản xuất kinh doanh. Hàng ngàn phụ nữ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi được hỗ trợ con giống, phân bón, tập huấn, giới thiệu việc làm.

“Chúng tôi tổ chức cho các cấp hội đăng ký giúp 4000 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Thông qua chương trình hỗ trợ phụ nữ biên cương, Hội đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế như: trồng cây đẳng sâm, nuôi heo đen, hỗ trợ phương tiện sinh kế, nuôi heo giống, bò giống cho phụ nữ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh, chúng tôi đầu tư nhiều chương trình dự án để người dân thoát nghèo" - bà Nguyễn Thị Liên cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp có nguy cơ phá sản vì chương trình kích cầu của TP.HCM tạm ngưng
Doanh nghiệp có nguy cơ phá sản vì chương trình kích cầu của TP.HCM tạm ngưng

VOV.VN - Từ năm 2015, chương trình Kích cầu đầu tư của TP.HCM đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, hơn 2 năm nay, chương trình bị “ách” lại khiến nhiều doanh nghiệp lao đao.

Doanh nghiệp có nguy cơ phá sản vì chương trình kích cầu của TP.HCM tạm ngưng

Doanh nghiệp có nguy cơ phá sản vì chương trình kích cầu của TP.HCM tạm ngưng

VOV.VN - Từ năm 2015, chương trình Kích cầu đầu tư của TP.HCM đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, hơn 2 năm nay, chương trình bị “ách” lại khiến nhiều doanh nghiệp lao đao.

Doanh nghiệp quyết liệt đề nghị các ngân hàng thương mại hạ lãi suất vay
Doanh nghiệp quyết liệt đề nghị các ngân hàng thương mại hạ lãi suất vay

VOV.VN - Một số doanh nghiệp phản hồi, thực tế hiện nay việc tiếp cận nguồn vay vẫn còn nhiều khó khăn và mức lãi suất quá cao, có trường hợp lên đến hơn 14%/năm.

Doanh nghiệp quyết liệt đề nghị các ngân hàng thương mại hạ lãi suất vay

Doanh nghiệp quyết liệt đề nghị các ngân hàng thương mại hạ lãi suất vay

VOV.VN - Một số doanh nghiệp phản hồi, thực tế hiện nay việc tiếp cận nguồn vay vẫn còn nhiều khó khăn và mức lãi suất quá cao, có trường hợp lên đến hơn 14%/năm.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Thời cơ cho nông nghiệp quy mô lớn
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Thời cơ cho nông nghiệp quy mô lớn

VOV.VN - Hai trong nhiều điểm mới của dự thảo lần này được kỳ vọng giúp khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, từ đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho lĩnh vực nông nghiệp nước ta.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Thời cơ cho nông nghiệp quy mô lớn

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Thời cơ cho nông nghiệp quy mô lớn

VOV.VN - Hai trong nhiều điểm mới của dự thảo lần này được kỳ vọng giúp khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, từ đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho lĩnh vực nông nghiệp nước ta.

20 doanh nghiệp Hàn Quốc giao thương với các nhà nhập khẩu Việt Nam
20 doanh nghiệp Hàn Quốc giao thương với các nhà nhập khẩu Việt Nam

VOV.VN - Các nhà sản xuất và cung cấp của Hàn Quốc giới thiệu đến các nhà nhập khẩu Việt Nam các sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp; nông nghiệp cũng như hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày.

20 doanh nghiệp Hàn Quốc giao thương với các nhà nhập khẩu Việt Nam

20 doanh nghiệp Hàn Quốc giao thương với các nhà nhập khẩu Việt Nam

VOV.VN - Các nhà sản xuất và cung cấp của Hàn Quốc giới thiệu đến các nhà nhập khẩu Việt Nam các sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp; nông nghiệp cũng như hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày.

Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Ngân hàng đất đai "cởi trói” đất nông nghiệp
Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Ngân hàng đất đai "cởi trói” đất nông nghiệp

VOV.VN - Trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là những quy định mới giúp thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp hướng tới nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn.

Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Ngân hàng đất đai "cởi trói” đất nông nghiệp

Góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi: Ngân hàng đất đai "cởi trói” đất nông nghiệp

VOV.VN - Trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm là những quy định mới giúp thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp hướng tới nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn.