Phụ nữ vùng cao Sơn La làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương

VOV.VN - Để giúp người dân tộc vùng sâu vùng xa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ hội viên được vay vốn, tiếp cận việc làm, phát triển kinh tế thoát nghèo...

Đẩy mạnh thực hiện phong trào vận động phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ hội viên được vay vốn, tiếp cận việc làm, xóa nhà tạm, nhà dột nát... Qua đó, góp phần giúp phụ nữ nghèo, khó khăn vươn lên làm chủ cuộc sống.

Gia đình chị Mùa Thị Cha ở bản Na Lù, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La) gắn bó với nương ruộng, vất vả mà thu nhập chẳng là bao; nhiều năm vẫn thuộc danh sách hộ nghèo của bản, của xã.

Năm 2015, từ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội và tích lũy của gia đình, chị mạnh dạn cải tạo vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Đến nay, mô hình kinh tế rộng hơn 1 héc ta của gia đình đã có 400 cây mận hậu, 100 cây nhãn ghép cho thu nhập ổn định. Ngoài ra, chị cũng trồng thêm cỏ, ngô làm thức ăn chăn nuôi hơn 30 con lợn, dê, bò sinh sản và đàn gia cầm. 

Chị Cha phấn khởi chia sẻ, từ mô hình kinh tế của gia đình, trong 2 năm trở lại đây, sau khi trừ chi phí, gia đình cũng thu lãi hơn 200 triệu đồng.

"Trước đây gia đình tôi cũng khó khăn lắm, kinh tế chủ yếu dựa vào việc trồng ngô, lại càng khó khăn hơn khi 2 đứa con lần lượt ra đời. Nhận thấy việc chăn nuôi nhỏ lẻ vất vả, lợi nhuận lại không cao, với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, tôi và chồng đã tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế nhằm cải thiện cuộc sống" - chị Cha cho biết.

Với nguồn vốn 200 triệu đồng được hỗ trợ từ Chương trình “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho phụ nữ nghèo” do Hội LHPN Việt Nam đầu tư thực hiện, năm 2019, Hội LHPN huyện Yên Châu đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Sơn La lựa chọn xã Tú Nang (Yên Châu) triển khai mô hình Tổ liên kết chăn nuôi bò sinh sản.

Theo đó, mỗi thành viên trong Tổ được vay 15 triệu đồng không lãi suất để mua con giống. Số tiền vay sẽ được trả theo 3 kỳ/3 năm, mỗi kỳ 5 triệu đồng. Quỹ do Hội LHPN xã quản lý. Các thành viên trong tổ được chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn về quy trình chăm sóc để đảm bảo đàn bò phát triển tốt....

Là một trong những hội viên tham gia vào Tổ liên kết nuôi bò sinh sản của xã Tú Nang, Chị Hoàng Thị Tươi cho biết: "Nguồn vốn này rất có ích cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Với số lãi là 0 đồng thì tôi đã mua bò về cố gắng nuôi để nó sinh sản thành một đàn bò".

Quá trình hỗ trợ cho vay phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ Yên Châu cũng luôn quan tâm đến các hộ gia đình phụ nữ đơn thân, phụ nữ làm chủ hộ; động viên chị em tham gia sinh hoạt, làm thủ tục vay vốn phát triển sản xuất...

Đến nay, Hội đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ gần 180 tỷ đồng, với gần 90 tổ tiết kiệm vay vốn, thu hút hơn 2.500 hộ hội viên tham gia.   

Ngoài ra, Hội cũng đẩy mạnh triển khai cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn về nhà ở, giúp hội viên an cư lạc nghiệp. 

Bà Quàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Châu (Sơn La) cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đã phối hợp với các ngành có liên quan và Hội LHPN cấp trên hỗ trợ xóa nhà tạm cho 5 hội viên nghèo, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các chị yên tâm lao động sản xuất để vươn lên.

"Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động sự hỗ trợ, đóng góp của hội viên phụ nữ cũng như tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành có liên quan để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên xóa nhà tạm, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đại hội đại biểu phụ nữ huyện, cũng như thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Châu trong vấn đề xóa nhà tạm, nhà dột nát" - bà Hoa chia sẻ.

Cũng theo bà Quàng Thị Hoa, chị em phụ nữ Yên Châu luôn quyết tâm phát huy nội lực, không trông chờ, ỷ lại, phấn đấu thực hiện tốt tiêu chí “không đói nghèo”. Bên cạnh đó là phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La xuất khẩu nông sản hàng hoá đạt gần 77 triệu USD
Sơn La xuất khẩu nông sản hàng hoá đạt gần 77 triệu USD

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm, Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nhất là 2 sản phẩm trái cây chủ lực là xoài và nhãn.

Sơn La xuất khẩu nông sản hàng hoá đạt gần 77 triệu USD

Sơn La xuất khẩu nông sản hàng hoá đạt gần 77 triệu USD

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm, Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nhất là 2 sản phẩm trái cây chủ lực là xoài và nhãn.

Sơn La điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu
Sơn La điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu

VOV.VN - Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 29/6 thông qua 6 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn thuộc địa phận tỉnh Sơn La.

Sơn La điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu

Sơn La điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình - Mộc Châu

VOV.VN - Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 29/6 thông qua 6 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn thuộc địa phận tỉnh Sơn La.

Sơn La giới thiệu 24 gian hàng xoài và nông sản an toàn tại Hà Nội
Sơn La giới thiệu 24 gian hàng xoài và nông sản an toàn tại Hà Nội

VOV.VN - Tuần lễ xoài và nông sản an toàn của tỉnh Sơn La tại Hà Nội năm nay thu hút sự tham gia của 15 doanh nghiệp, hợp tác xã với 24 gian hàng chia thành các nhóm sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ tại Sơn La.

Sơn La giới thiệu 24 gian hàng xoài và nông sản an toàn tại Hà Nội

Sơn La giới thiệu 24 gian hàng xoài và nông sản an toàn tại Hà Nội

VOV.VN - Tuần lễ xoài và nông sản an toàn của tỉnh Sơn La tại Hà Nội năm nay thu hút sự tham gia của 15 doanh nghiệp, hợp tác xã với 24 gian hàng chia thành các nhóm sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ tại Sơn La.

Kỳ vọng về dứa Queen trên vùng cao Sơn La
Kỳ vọng về dứa Queen trên vùng cao Sơn La

VOV.VN - Đánh giá sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa Queen đã, đang mang đến những kết quả tích cực tại huyện vùng cao Thuận Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung.

Kỳ vọng về dứa Queen trên vùng cao Sơn La

Kỳ vọng về dứa Queen trên vùng cao Sơn La

VOV.VN - Đánh giá sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng dứa Queen đã, đang mang đến những kết quả tích cực tại huyện vùng cao Thuận Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung.