Phú Thọ quy hoạch không gian phát triển thế nào sau hợp nhất?

VOV.VN - Năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, để tạo đà cho cả giai đoạn 5 năm tới, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt trên 11%.

Trong kịch bản tăng trưởng, khu vực công nghiệp - xây dựng được xác định tăng khoảng 16%, tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh Phú Thọ đã đề ra 8 nhóm giải pháp chiến lược, trong đó ưu tiên xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, lấy người dân làm trung tâm với phương châm hành động: "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm".

Xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, tỉnh tập trung phát triển hạ tầng chiến lược bao gồm giao thông, đô thị, khu công nghiệp và đặc biệt là hạ tầng số. Song song với đó là bảo tồn giá trị văn hóa vùng Đất Tổ, biến di sản thành tài sản để phát triển; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: Một trong những điểm nhấn quan trọng sau hợp nhất là tỉnh đã hoàn thành quy hoạch không gian phát triển mới chuyên biệt cho từng vùng: như vùng Vĩnh Phúc cũ thì tập trung công nghiệp điện tử, cơ khí, bán dẫn và logistics; vùng Phú Thọ cũ phát triển công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng; vùng Hòa Bình cũ thì tập trung du lịch xanh, thể thao (sân golf) và năng lượng tái tạo.

"Chúng tôi giữ vững và phát huy 3 nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển, thứ nhất là sự đoàn kết, thống nhất xây dựng bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu lực hiệu quả; thứ hai là xác định rõ các mục tiêu giải pháp có tầm nhìn dài hạn, toàn diện. Huy động tối đa nguồn lực để triển khai hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, là đột phá", ông Trần Duy Đông nói.

pt58.jpg

Không khí “Ngày hội non sông” rộn ràng khắp Phú Thọ

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị, từ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền, sẵn sàng cho “Ngày hội non sông” diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Không khí “Ngày hội non sông” rộn ràng khắp Phú Thọ
Không khí “Ngày hội non sông” rộn ràng khắp Phú Thọ

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị, từ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền, sẵn sàng cho “Ngày hội non sông” diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Không khí “Ngày hội non sông” rộn ràng khắp Phú Thọ

Không khí “Ngày hội non sông” rộn ràng khắp Phú Thọ

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị, từ tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất đến công tác tuyên truyền, sẵn sàng cho “Ngày hội non sông” diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Xã Tam Đảo (Phú Thọ) đa dạng hình thức tuyên truyền hướng tới “Ngày hội non sông”
Xã Tam Đảo (Phú Thọ) đa dạng hình thức tuyên truyền hướng tới “Ngày hội non sông”

VOV.VN - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã Tam Đảo (Phú Thọ) đang đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền, từ cổ động trực quan, truyền thanh cơ sở đến nền tảng số, góp phần lan tỏa không khí sôi nổi “Ngày hội non sông” tới đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Xã Tam Đảo (Phú Thọ) đa dạng hình thức tuyên truyền hướng tới “Ngày hội non sông”

Xã Tam Đảo (Phú Thọ) đa dạng hình thức tuyên truyền hướng tới “Ngày hội non sông”

VOV.VN - Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, xã Tam Đảo (Phú Thọ) đang đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền, từ cổ động trực quan, truyền thanh cơ sở đến nền tảng số, góp phần lan tỏa không khí sôi nổi “Ngày hội non sông” tới đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Độc đáo Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, Phú Thọ
Độc đáo Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, Phú Thọ

VOV.VN - Sáng 4/3 (16 tháng Giêng Âm Lịch) Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ đã chính thức khai mạc. Đây là lễ hội chọi trâu cổ xưa thể hiện tinh thần thượng võ, vừa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân.

Độc đáo Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, Phú Thọ

Độc đáo Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, Phú Thọ

VOV.VN - Sáng 4/3 (16 tháng Giêng Âm Lịch) Lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ đã chính thức khai mạc. Đây là lễ hội chọi trâu cổ xưa thể hiện tinh thần thượng võ, vừa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân.

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vụ san lấp, lấn chiếm khu vực Hồ Hòa Bình
Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vụ san lấp, lấn chiếm khu vực Hồ Hòa Bình

VOV.VN - Dư luận đang quan tâm đến thông tin khu vực hồ du lịch cấp quốc gia tại tỉnh Phú Thọ bị san lấp, lấn chiếm để xây dựng kè và các hạng mục công trình trái phép. Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương và lãnh đạo tỉnh đã lên tiếng chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vụ san lấp, lấn chiếm khu vực Hồ Hòa Bình

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xử lý vụ san lấp, lấn chiếm khu vực Hồ Hòa Bình

VOV.VN - Dư luận đang quan tâm đến thông tin khu vực hồ du lịch cấp quốc gia tại tỉnh Phú Thọ bị san lấp, lấn chiếm để xây dựng kè và các hạng mục công trình trái phép. Trước phản ánh của người dân, chính quyền địa phương và lãnh đạo tỉnh đã lên tiếng chỉ đạo kiểm tra, xử lý.