Phú Yên kết nối giúp nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc tiêu thụ nông sản của nông dân tỉnh Phú Yên gặp nhiều khó khăn. Chính quyền và các cấp Hội nông dân đã kết nối, hỗ trợ tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản cho bà con.

Từ đầu tháng 7 đến nay, một số loại nông sản như dưa hấu, chuối, đu đủ và các loại rau ở xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bước vào giai đoạn thu hoạch nhưng nông dân khó xuất bán vì thương lái mua giá thấp.

Vụ dưa hấu xuân hè năm nay, gia đình ông Nguyễn Việt Dũng (ở thôn Phong Thái, xã An Lĩnh, huyện Tuy An) trồng 1,2 hecta. Chưa kịp vui vì được mùa, khi thu hoạch thương lái mua chỉ với giá 2.500 đồng/kg, bằng 1/4 giá bán so với năm trước. Giá mua không đủ bù tiền công nên ông Dũng không bán. Sau đó, Hội Nông dân xã An Lĩnh đã kết nối bán giúp toàn bộ 15 tấn dưa của gia đình ông Dũng.

“Thương lái mua dưa hấu ở tỉnh ngoài nhiều hơn tỉnh Phú Yên, mùa dịch thương lái vào ép giá bán không được. Dưa đẹp thì họ mua 2.500 đồng/kg. Cũng nhờ Hội nông dân kết nối tiêu thụ với giá 4.000 đồng/kg, thu hồi vốn được. Cho nên nhờ hội nông dân giải quyết được bao nhiêu tấn thì mình mừng bấy nhiêu”, ông Dũng nói.

Thời gian qua, Hội Nông dân kết nối và vận động các đơn vị hỗ trợ tiêu thụ nông sản nhằm giúp bà con nông dân vừa có thể duy trì sản xuất, vừa đảm bảo đời sống giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Lĩnh, huyện Tuy An cho biết, nông sản của bà con được mua theo thứ tự ưu tiên theo kỳ thu hoạch, sau đó, tập kết và vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

“Ở đây, nông dân chúng tôi phối hợp với một số hội ở địa phương sẽ đi nắm bắt ở từng tổ, từng thôn, có khi đến từng hộ gia đình và từng thửa ruộng để biết rõ tình hình tiêu thụ nông sản của bà con như thế nào, sản lượng sắp tới bao nhiêu, khó khăn vướng mắc của nông dân. Từ đó, tham mưu với lãnh đạo để có biện pháp giúp cho nông dân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm”, bà Nguyễn Thị Phượng cho hay.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhất là trong thời gian tỉnh Phú Yên thực hiện giãn cách xã hội nên một số thương lái ép giá nông sản của nông dân. Đơn cử, giá dưa hấu giảm từ 6.000 đồng/kg còn 2.500 đồng/kg khiến bà con trồng dưa gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, một số trái cây như dưa hấu, đu đủ và các loại rau của nông dân Phú Yên tồn đọng khá nhiều. Mặt khác, thị trường tiêu thụ nông sản giảm do các chợ đầu mối dừng hoạt động.

Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, thời gian tới, nhiều diện tích trồng dưa hấu của nông dân ở địa phương tiếp tục thu hoạch. UBND huyện Tuy An giao cho Hội Nông dân huyện làm cầu nối giúp người dân tiêu thụ hết các sản phẩm nông sản, tránh tình trạng nông sản làm ra không bán được.

“Sắp tới, huyện sẽ chỉ đạo các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc rà soát lại số lượng nông sản của bà con ở các địa phương. Từ đây, xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ. Những nông sản đến kỳ thu hoạch sẽ ưu tiên liên kết để tiêu thụ. Về lâu dài, sẽ tiếp tục qua các kênh của doanh nghiệp, các đơn vị phân phối để bán hàng đảm bảo đời sống cho bà con nông dân trong thời gian sắp tới”, ông Huỳnh Văn Khoa cho biết thêm.

Đồng hành với nông dân trong mua nông sản, các đơn vị tiêu thụ cũng khuyến cáo nông dân cần đảm bảo chất lượng sản phẩm để cung ứng cho người tiêu dùng. Ông Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, trong thời gian tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Co.op Mart Tuy Hòa ưu tiên tiêu thụ nông sản tại địa phương. Hiện siêu thị này đã tiêu thụ được 15 tấn dưa hấu, 500kg đu đủ của nông dân trong tỉnh.

“Đơn vị cũng ưu tiên việc hỗ trợ người dân tiêu thụ hàng nông sản. Đặc biệt, trong mùa dịch người dân vẫn còn khó khăn trong việc tìm đầu ra của họ. Đối với hàng nông sản, bên mình mua trực tiếp từ nông dân không thông qua một bên nào cả. Tiêu chí hàng nông sản  thì có test đầu vào dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nếu đảm bảo thì đơn vị sẽ nhận. Khi mua cho bà con thì đàm phán một giá tương đối, mình không chèn ép người ta, giá nào nông dân bán được thì sẽ hỗ trợ nông dân một phần”, ông Phạm Hoàng Hưng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu Giang tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch và tiêu thụ nông sản tồn đọng
Hậu Giang tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch và tiêu thụ nông sản tồn đọng

VOV.VN - Trước khó khăn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ nông sản của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Hậu Giang vừa yêu cầu các ngành có liên quan của tỉnh phải sớm có giải pháp tháo gỡ, nhất là giúp người dân tiêu thụ nhanh hàng ngàn tấn nông sản còn tồn đọng.

Hậu Giang tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch và tiêu thụ nông sản tồn đọng

Hậu Giang tháo gỡ khó khăn trong thu hoạch và tiêu thụ nông sản tồn đọng

VOV.VN - Trước khó khăn trong quá trình sản xuất, tiêu thụ nông sản của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Hậu Giang vừa yêu cầu các ngành có liên quan của tỉnh phải sớm có giải pháp tháo gỡ, nhất là giúp người dân tiêu thụ nhanh hàng ngàn tấn nông sản còn tồn đọng.

Giữ vững “vùng xanh” để tiêu thụ nông sản cho miền núi
Giữ vững “vùng xanh” để tiêu thụ nông sản cho miền núi

VOV.VN - Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang là “vùng xanh”, chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS CoV-2. Hiện, huyện miền núi này đang có hàng ngàn tấn nông sản gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ.

Giữ vững “vùng xanh” để tiêu thụ nông sản cho miền núi

Giữ vững “vùng xanh” để tiêu thụ nông sản cho miền núi

VOV.VN - Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang là “vùng xanh”, chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS CoV-2. Hiện, huyện miền núi này đang có hàng ngàn tấn nông sản gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ.

Cần giải pháp căn cơ, sát thực tiễn hơn cho tiêu thụ nông sản
Cần giải pháp căn cơ, sát thực tiễn hơn cho tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Những ngày qua, tình trạng hàng nông sản như: trái cây, rau củ, thuỷ hải sản, thịt gia cầm... nhiều nơi đầu ra vẫn rất dồi dào nhưng việc điều phối cung ứng gặp nhiều khó khăn, xảy ra tình trạng ùn ứ hàng cục bộ, nơi thừa nơi thiếu.

Cần giải pháp căn cơ, sát thực tiễn hơn cho tiêu thụ nông sản

Cần giải pháp căn cơ, sát thực tiễn hơn cho tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Những ngày qua, tình trạng hàng nông sản như: trái cây, rau củ, thuỷ hải sản, thịt gia cầm... nhiều nơi đầu ra vẫn rất dồi dào nhưng việc điều phối cung ứng gặp nhiều khó khăn, xảy ra tình trạng ùn ứ hàng cục bộ, nơi thừa nơi thiếu.