Phục hồi và tái thiết Nhật Bản và xu hướng đầu tư ra nước ngoài

Cung cấp cho các nhà đầu tư các thông tin về kinh tế-xã hội, cũng như thay đổi trong chính sách đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản.  

Sáng 26/7, tại Hà Nội, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Thời báo kinh tế Nikkei (Nhật Bản) tổ chức họp báo hội thảo “Các kịch bản phục hồi và tái thiết Nhật Bản – Xu hướng đầu tư ra nước ngoài”. Dự họp báo có ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài và ông Toshiyuki Obama - đại diện Thời báo kinh tế Nikkei (Nhật Bản).

Theo kế hoạch, hội thảo chính thức sẽ diễn ra ngày 10/8 tại khách sạn Melia Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 300 khách mời là các ngân hàng, các doanh nghiệp hàng đầu… đến từ Nhật Bản và nhiều diễn giả, đại diện các Bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế Việt Nam tham dự.

Hội thảo tập trung thảo luận các kịch bản phục hồi và tái thiết Nhật Bản sau động đất và sóng thần. Qua đó cung cấp cho các nhà đầu tư các thông tin về kinh tế-xã hội, cũng như thay đổi trong chính sách đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản; Đưa ra các khuyến nghị, các định hướng chính sách thu hút đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại họp báo, ông Đỗ Nhất Hoàng cho biết, đánh giá của Cục Đầu tư nước ngoài sau thảm hoạ kép tại Nhật Bản xuất hiện 2 dòng đầu tư là đầu tư tái thiết đất nước và xu hướng đầu tư ra nước ngoài.

Theo ông T.Obama, qua điều tra 130 doanh nghiệp chủ chốt của Nhật Bản do Thời báo Kinh tế Nikkei tiến hành mới đây cho thấy các doanh nghiệp đều tin tưởng trong năm nay kinh tế Nhật Bản sẽ phục hồi trở lại. “Làn sóng đầu tư của Nhật Bản ra châu Á, đặc biệt là Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay”, ông T. Obama khẳng định.

Cũng theo ông T. Obama, sau thảm hoạ kép tại Nhật Bản sẽ phát sinh nhiều mảng kinh doanh mới, nhất là ở vùng Đông Bắc - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm hoạ, đồng nghĩa với việc xuất hiện nhiều nhà đầu tư đến hoạt động. Xu hướng đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản chủ yếu là các lĩnh vực năng lượng. Ngoài ra, liên kết với các nhà đầu tư nước ngoài là xu hướng rõ rệt trong các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản liên kết phát triển.

Hiện Nhật Bản là nước có viện trợ song phương ODA lớn nhất cho Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam. Thu hút đầu tư (FDI) của Nhật Bản tại Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt 770 triệu USD với 94 dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.