PV GAS: Xây dựng hoàn chỉnh ngành công nghiệp khí

Năm 2011, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) cần 5.517 tỷ đồng để thực hiện 30 dự án.

Tổng công ty cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2011 với khí khô đạt 8.032 triệu m3; Condensate đạt 55.000 tấn; LPG  đạt 800.000 tấn. Doanh thu đạt 39.653 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 4.219 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 3.449 tỷ đồng; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ là 22%; nộp ngân sách là 2.097 tỷ đồng.

Giữ vững vai trò chủ đạo trong công nghiệp khí Việt Nam và tham gia thị trường quốc tế, trở thành một trong các thương hiệu Khí mạnh của ASEAN và châu Á, năm 2011, PVG sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện như: niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; Hoàn thành dự án khí Hải Sư Trắng/Tê Giác Trắng, bổ sung nguồn cung 1,9 triệu m3 khí/ngày cho thị trường Đông Nam bộ; Khởi công dự án nhập khẩu sớm (Fast track) khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - nguồn năng lượng mới cho Việt Nam, góp phần bù đắp sự thiếu hụt nguồn khí trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia (dự kiến khởi công vào quý 4/2011); Khởi công các dự án Nam Côn Sơn 2 bổ sung nguồn cung 7 tỷ m3 khí/năm cho thị trường Đông Nam bộ (dự kiến khởi công vào quý 4/2011); Khởi công nhà máy xử lý khí (GPP) Cà Mau với công suất 22 triệu m3 khí/ngày, góp phần gia tăng giá trị của khí thiên nhiên được khai thác từ vùng biển Tây Nam của Tổ quốc (dự kiến khởi công vào quý 4/2011); Hoàn thành hệ thống cấp khí thấp áp Phú Mỹ - Nhơn Trạch, cung cấp cho các hộ công nghiệp 2 triệu m3/ngày, nhằm thay thế các nhiên liệu truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường...

Trải qua 20 năm phấn đấu và trưởng thành, PV GAS đã nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí toàn quốc, và đang từng bước phát triển trở thành thương hiệu khí mạnh của châu Á.

Ðến nay, PV GAS đang quản lý và sở hữu hệ thống tài sản công trình khí với giá trị hơn 19.000 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD; vận hành an toàn và hiệu quả các hệ thống đường ống dẫn khí khu vực Ðông và Tây Nam Bộ. Từ hệ thống này, PV GAS đã cung cấp gần 60 tỷ m3 khí khô để sản xuất 40% sản lượng điện, 35 - 40% sản lượng đạm và 70% nhu cầu khí hóa lỏng cho phát triển công nghiệp và tiêu dùng dân sinh trong cả nước, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia.

Bên cạnh đó, PV GAS còn là đơn vị đi đầu trong việc triển khai phát triển hệ thống trạm nén khí thiên nhiên sạch, cung cấp cho các hộ tiêu dùng và sử dụng cho các phương tiện giao thông vận tải, góp phần thực hiện giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chủ động bảo đảm nguồn khí hóa lỏng và thực hiện hiệu quả các giải pháp để tham gia thực hiện bình ổn giá khí hóa lỏng trên thị trường trong nước, góp phần cùng Tập đoàn và Chính phủ thực hiện kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Với mục tiêu chiến lược đến năm 2015, định hướng đến năm 2025: “Tổng công ty Khí sẽ phát triển vững mạnh, an toàn, chất lượng, hiệu quả, hiện đại; hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu: thu gom - vận chuyển - chế biến - tàng trữ - kinh doanh - dịch vụ và xuất nhập khẩu; hoạt động đa ngành; đóng vai trò chủ đạo trong công nghiệp khí trên toàn quốc và phát triển ra thị trường quốc tế, vươn lên hàng thứ tư khu vực ASEAN và có tên trong các tập đoàn khí mạnh của châu Á; với tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm là 15%”.

Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, PV GAS còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, văn hóa thể thao. Đặc biệt, trong những năm qua PV Gas liên tục là nhà tài trợ chính cho CLB bóng chuyền Petrovietnam. Hiện nay, CLB đang tập trung nâng cao chất lượng kỹ thuật để có những bứt phá về chuyên môn, phấn đấu đạt thành tích cao trong Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia cúp PV OIL năm 2011, Vòng I diễn ra từ ngày 01 - 08/4/2011./.

PV

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.