PVN cắt giảm 6.600 tỷ đồng vốn đầu tư
Sẽ không đình hoãn, giãn tiến độ các dự án trọng điểm thuộc Tổng Sơ đồ điện 6 và thăm dò khai thác chế biến dầu khí
Tại buổi giao ban báo chí trực tuyến sáng 6/4, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng cho biết: PVN đã rà soát, đình hoãn, giãn tiến độ 64 dự án với tổng trị giá 6.600 tỷ đồng. Trong đó, đình hoãn 19 dự án (trị giá hơn 582 tỷ đồng) và giãn tiến độ 45 dự án với tổng giá trị gần 6000 tỷ đồng.
Theo ông Thăng, đây chỉ là kết quả bước đầu, trong việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng nhằm đình hoãn hoặc giãn tiến độ các dự án chưa thực sự cấp bách hoặc khó khăn trong thu xếp vốn.
Tuy nhiên, cũng theo ông Thăng, PVN sẽ không đình hoãn, giãn tiến độ các dự án trọng điểm thuộc Tổng Sơ đồ điện 6 bởi đây là đã được Chính phủ phê duyệt để đảm bảo bổ sung nguồn điện cho hệ thống và ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là thăm dò khai thác chế biến dầu khí.
Được biết, trong quý I, tổng doanh thu của PVN đạt 151.000 tỷ đồng.
Ông Đinh La Thăng cho biết, Tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng trên 20% so với năm trước.
Cũng tại buổi giao ban trực tuyến, ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, đơn vị quản lý và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết: Sau 10 ngày chủ động dừng nhà máy để kiểm tra các thiết bị quan trọng của Phân xưởng xúc tác (RFCC) cũng như toàn bộ nhà máy để chuẩn bị cho công tác đặt hàng phục vụ bảo dưỡng định kỳ từ tháng 7 - tháng 9/2011, ngày 3/4 nhà máy đã khởi động trở lại phân xưởng RFCC, đến ngày 6/4, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã hoạt động đạt 100% công suất thiết kế.
Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII vừa được ban hành, Quốc hội nhất trí với phương án phân bổ 3.500 tỷ đồng đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) theo Tờ trình của Chính phủ.
Cũng theo ông Giang, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng bảo dưỡng tổng thể lần đầu NMLD Dung Quất với các nhà thầu nước ngoài.
Tổng giá trị các hợp đồng bảo dưỡng lần đầu này khoảng 25 triệu USD bao gồm các hạng mục: các phân xưởng công nghệ; các phân xưởng năng lượng, phụ trợ và các hạng mục ngoại vi; bảo dưỡng Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene (PP) và cảng nhập dầu thô SPM.
Tham gia công tác bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất sẽ có hàng nghìn chuyên gia, nhân công trong nước và quốc tế tham gia thực hiện với thời gian khoảng 2 tháng và dự kiến bắt đầu từ giữa tháng 7/2011.
Từ đầu năm 2011 đến nay, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nhập 1,56 triệu tấn dầu thô trong nước và 3 chuyến dầu thô nước ngoài 240.000 tấn, đã sản xuất đạt gần 1,4 triệu tấn xăng dầu các loại, nâng tổng cộng dầu thô đã nhập từ trước đến nay lên 9,82 triệu tấn, đã sản xuất và xuất bán ra thị trường 8,52 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại.
Theo kế hoạch, năm 2011, Nhà máy sẽ sản xuất và tiêu thụ 5,187 triệu tấn xăng dầu các loại./.