Quảng Bình thu hút hàng loạt dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 141.000 tỷ đồng

VOV.VN - Năm mới 2021, tỉnh Quảng Bình truyền tải thông điệp đến các nhà đầu tư về một điểm đến đầu tư giàu tiềm năng, hấp dẫn và nhiều điểm mới mẻ so với các địa phương khác.

Tỉnh Quảng Bình hiện đã thu hút được những nhà đầu tư lớn với các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf… khá phong phú. Tỉnh Quảng Bình xác định, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp để thực sự là điểm đến tiềm năng, an toàn và khác biệt, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngay đầu năm 2021, Công ty Cổ phần Điện gió B&T đã triển khai dự án đầu tư xây dựng cụm trang trại điện gió giai đoạn 1, công suất 210 mW với tổng nguồn vốn 7.000 tỷ đồng. Tập Đoàn Điện lực Việt Nam cũng đang khẩn trương chuẩn bị triển khai 2 nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Quảng Trạch II.

Đây là một trong những công trình trọng điểm, nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Quảng Bình, tạo khí thế và động lực mới cho tỉnh.

Ông Hoàng Văn Tăng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư xây dựng DIC cho biết, đầu năm nay, Tập đoàn DIC đã nhận Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư từ tỉnh Quảng Bình cho 2 dự án bất động sản là dự án Khu nghỉ dưỡng và Khu Sân Golf Quốc tế DIC Quảng Bình.

“Quảng Bình là một trong những điểm sáng để các nhà đầu tư về đây đầu tư. Quảng Bình có thể kết nối với các tỉnh thành 1 cách thuận tiện, theo tôi đánh giá, Quảng Bình là một trong những địa phương có thể có tiềm năng đầu tư lớn cho các doanh nghiệp như chúng tôi cũng như các doanh nghiệp khác trên cả nước” - ông Hoàng Văn Tăng nói.

Những năm qua, tỉnh Quảng Bình huy động các nguồn lực, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu kinh tế và khu công nghiệp để thu hút nhà đầu tư đến làm ăn. Hệ thống các Khu kinh tế, Khu công nghiệp của Quảng Bình có vị trí địa lý thuận lợi, thích ứng với môi trường hợp tác, cạnh tranh, vừa phù hợp và gắn kết chặt chẽ với hành lang kinh tế Đông- Tây, vừa bảo đảm liên kết hợp tác với các khu kinh tế khác trong khu vực.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, có hơn 1.000 hang động lớn nhỏ, có các sản phẩm du lịch khám phá, du lịch mạo hiểm hết sức độc đáo.

Bà Võ Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Thịnh cho biết, vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã truyền tải các thông điệp về một điểm đến đầu tư giàu tiềm năng, hấp dẫn và nhiều điểm mới mẻ thông qua các Hội nghị Xúc tiến đầu tư.

“Sự hỗ trợ của tỉnh đã tạo được quy hoạch du lịch rất tốt, rút kinh nghiệm từ những địa phương khác, tỉnh đã tạo một môi trường đầu tư an toàn và khác biệt. Tôi hy vọng cùng với sự đầu tư của các nhà đầu tư khắp cả nước, cùng với sự uy tín và sự vững mạnh sẽ đưa Quảng Bình nằm trong top đầu du lịch của cả nước” - bà Võ Thị Phương Anh

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh xác định những đột phá chiến lược là: du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo ông Trần Thắng, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình sẽ đồng hành, tạo môi trường an toàn, thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư: “Tỉnh Quảng Bình đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, ban hành các chính sách ưu đãi, giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư... xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh doanh bình đẳng, thông thoáng, minh bạch để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến đầu tư tại Quảng Bình”.

Đầu năm 2021, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư với 62 dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, thương mại, du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng. Tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 37 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 141.000 tỷ đồng. Sở hữu vị trí thuận lợi cùng với các chính sách ưu đãi hợp lý, có hệ thống các khu kinh tế, khu công nghiệp, Quảng Bình đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường chứng khoán khởi sắc, thu hút nhiều vốn đầu tư
Thị trường chứng khoán khởi sắc, thu hút nhiều vốn đầu tư

VOV.VN - Chiều 24/2, dù thị trường đổi chiều giảm giá, nhưng nhiều nhà đầu tư cũng tranh thủ thời cơ mua vào vì tin tưởng trong dài hạn thị trường này sẽ tăng trưởng tốt.

Thị trường chứng khoán khởi sắc, thu hút nhiều vốn đầu tư

Thị trường chứng khoán khởi sắc, thu hút nhiều vốn đầu tư

VOV.VN - Chiều 24/2, dù thị trường đổi chiều giảm giá, nhưng nhiều nhà đầu tư cũng tranh thủ thời cơ mua vào vì tin tưởng trong dài hạn thị trường này sẽ tăng trưởng tốt.

Hà Nội thu hút 3,72 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài
Hà Nội thu hút 3,72 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội cho biết, năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Hà Nội tăng gần 4% so với năm 2019.

Hà Nội thu hút 3,72 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội thu hút 3,72 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội cho biết, năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Hà Nội tăng gần 4% so với năm 2019.

Thu hút đầu tư vào Cần Thơ vẫn còn nhiều khó khăn
Thu hút đầu tư vào Cần Thơ vẫn còn nhiều khó khăn

VOV.VN - Với vị thế của Cần Thơ - được xem là động lực của vùng ĐBSCL, số dự án lẫn quy mô nguồn vốn đầu tư đến nay vẫn còn khá khiêm tốn.

Thu hút đầu tư vào Cần Thơ vẫn còn nhiều khó khăn

Thu hút đầu tư vào Cần Thơ vẫn còn nhiều khó khăn

VOV.VN - Với vị thế của Cần Thơ - được xem là động lực của vùng ĐBSCL, số dự án lẫn quy mô nguồn vốn đầu tư đến nay vẫn còn khá khiêm tốn.