Quảng Ngãi điều chỉnh 3 dự án trọng điểm của tỉnh

VOV.VN - Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua tổng mức đầu tư và điều chỉnh chủ đầu tư 3 dự án trọng điểm của tỉnh trong những năm tới.

3 dự án trọng điểm vừa được thay đổi tổng mức đầu tư gồm: Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, dự án cầu Trà Khúc 1 và dự án hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc.

Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là dự án chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được HĐND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2021 và năm 2023 với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 500 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh (thu từ tiền sử dụng đất).

Dự án này được cấp thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 là 2.500 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương 500 tỷ đồng, ngân sách địa phương 2.000 tỷ đồng); số vốn còn thiếu để hoàn thành dự án so với tổng mức đầu tư là 1.000 tỷ đồng. Để đủ vốn hoàn thành dự án, kịp thời kết nối liên vùng, tạo động lực lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ bổ sung vốn đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 cho dự án Hoàng Sa - Dốc Sỏi là 800 tỷ đồng.

Chính phủ đã trình Quốc hội nội dung này và được thống nhất. Chính phủ chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước ngày 31/12/2023 để kịp giao vốn. Do đây là dự án chưa triển khai thi công, chỉ điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, do đó UBND tỉnh Quảng Ngãi trình HĐND tỉnh thông qua, ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, vốn từ ngân sách Trung ương 1.300 tỷ đồng, ngân sách tỉnh (thu tiền sử dụng đất) lo phần còn lại. 

Đối với dự án cầu Trà Khúc 1 được điều chỉnh với quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến chính khoảng 830 mét; rộng 28 mét; đầu tư 2 nút giao đầu cầu, hầm chui và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư không quá 2.199 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2027.

Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc được điều chỉnh chủ đầu tư từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 22/9/2023, tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc, có tổng mức đầu tư từ 300 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2027.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần hóa giải mối nghi ngại của người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử
Cần hóa giải mối nghi ngại của người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử

VOV.VN - Thương mại điện tử cần hóa giải mối nghi ngại của người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến như chất lượng kém so với quảng cáo, không tin tưởng đơn vị bán hàng hay khó kiểm định chất lượng hàng hoá…

Cần hóa giải mối nghi ngại của người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử

Cần hóa giải mối nghi ngại của người tiêu dùng trên sàn thương mại điện tử

VOV.VN - Thương mại điện tử cần hóa giải mối nghi ngại của người tiêu dùng khi mua hàng trực tuyến như chất lượng kém so với quảng cáo, không tin tưởng đơn vị bán hàng hay khó kiểm định chất lượng hàng hoá…

Ngư dân Quảng Ngãi tuân thủ quy định “Đi khai về báo”
Ngư dân Quảng Ngãi tuân thủ quy định “Đi khai về báo”

VOV.VN - Đến nay, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã chấp hành rất nghiêm các quy định như lắp thiết bị giam sát hành trình, đi khai về báo, ghi chép vị trí khai thác… khi ra khơi đánh bắt hải sản. Việc chấp hành pháp luật trong quá trình hành nghề của ngư dân góp phần chống khai thác bất hợp pháp, từng bước chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm.

Ngư dân Quảng Ngãi tuân thủ quy định “Đi khai về báo”

Ngư dân Quảng Ngãi tuân thủ quy định “Đi khai về báo”

VOV.VN - Đến nay, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã chấp hành rất nghiêm các quy định như lắp thiết bị giam sát hành trình, đi khai về báo, ghi chép vị trí khai thác… khi ra khơi đánh bắt hải sản. Việc chấp hành pháp luật trong quá trình hành nghề của ngư dân góp phần chống khai thác bất hợp pháp, từng bước chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm.

Lý do người dân Điện Biên ngại thanh toán điện tử
Lý do người dân Điện Biên ngại thanh toán điện tử

VOV.VN - Thanh toán điện tử đã dần trở nên phổ biến, thay thế phương thức sử dụng tiền mặt để thanh toán thông thường trong các hoạt động thương mại. Tuy nhiên tại nhiều khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, việc triển khai thanh toán điện tử đối với người dân lại không hề dễ dàng bởi những khó khăn về nhận thức, thói quen và cơ sở hạ tầng thanh toán.

Lý do người dân Điện Biên ngại thanh toán điện tử

Lý do người dân Điện Biên ngại thanh toán điện tử

VOV.VN - Thanh toán điện tử đã dần trở nên phổ biến, thay thế phương thức sử dụng tiền mặt để thanh toán thông thường trong các hoạt động thương mại. Tuy nhiên tại nhiều khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, việc triển khai thanh toán điện tử đối với người dân lại không hề dễ dàng bởi những khó khăn về nhận thức, thói quen và cơ sở hạ tầng thanh toán.

Chậm nhất 31/12, Quảng Ngãi bàn giao 100% mặt bằng Dự án cao tốc Bắc-Nam
Chậm nhất 31/12, Quảng Ngãi bàn giao 100% mặt bằng Dự án cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, chậm nhất đến 31/12/2023, tỉnh phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

Chậm nhất 31/12, Quảng Ngãi bàn giao 100% mặt bằng Dự án cao tốc Bắc-Nam

Chậm nhất 31/12, Quảng Ngãi bàn giao 100% mặt bằng Dự án cao tốc Bắc-Nam

VOV.VN - Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, chậm nhất đến 31/12/2023, tỉnh phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.