Quảng Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với các tổ chức, đại diện thương mại nước ngoài

VOV.VN - Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Sáng 13/11, tại thành phố Hạ Long, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu giữa các cơ quan đại diện thương mại, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài với tỉnh Quảng Ninh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự hội nghị có đại diện các Đại sứ quán thuộc 27 quốc gia, các tổ chức xúc tiến thương mại và gần 100 doanh nghiệp. Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh giới thiệu về những chính sách ưu đãi và thế mạnh đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Đặc biệt với lợi thế hệ thống cảng, cửa khẩu, sân bay quốc tế, đường cao tốc, tỉnh Quảng Ninh cũng là địa phương đi đầu, sáng tạo, đột phá trong cải cách hành chính.

Trong 3 năm liên tiếp (2017-2019), Quảng Ninh dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 3 toàn quốc năm 2019; tỉnh đoạt giải thưởng ASOCIO dành cho chính quyền số xuất sắc do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương trao tặng...

Những nỗ lực này đã giúp Quảng Ninh khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, an toàn và trách nhiệm với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 10,7%, cao hơn so với mức bình quân của cả nước.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chính quyền tỉnh Quảng Ninh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa các hoạt động kết nối với bạn bè thế giới".

Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương các địa phương tổ chức, nhằm hỗ trợ, kết nối các địa phương có tiềm năng xuất khẩu và có nhu cầu thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại với các Cơ quan đại diện Ngoại giao, đại diện thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

"Bộ Công Thương muốn tạo cơ hội để các Cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại, Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam tìm hiểu tiềm năng, khảo sát thị trường, kết nối với các Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư giữa các bên" - ông Đặng Hoàng An chia sẻ.

Tại hội nghị, Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh ký kết các hỗ trợ kêu gọi đầu tư tại Quảng Ninh và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Quảng Ninh ra thị trường nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinh danh “Vua gà” Tiên Yên, Quảng Ninh
Vinh danh “Vua gà” Tiên Yên, Quảng Ninh

VOV.VN - Lần đầu tiên huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thi tìm vua gà. “Vua gà” năm nay thuộc về gà trống của thôn Đồi Mây, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên.

Vinh danh “Vua gà” Tiên Yên, Quảng Ninh

Vinh danh “Vua gà” Tiên Yên, Quảng Ninh

VOV.VN - Lần đầu tiên huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội thi tìm vua gà. “Vua gà” năm nay thuộc về gà trống của thôn Đồi Mây, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên.

Hết thời sốt đất, giá bất động sản Quảng Ninh giảm sâu
Hết thời sốt đất, giá bất động sản Quảng Ninh giảm sâu

VOV.VN - Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, giá nhiều dự án tại Quảng Ninh đã giảm từ mức 30 triệu đồng/m2 về 23 -27 triệu đồng/m2.

Hết thời sốt đất, giá bất động sản Quảng Ninh giảm sâu

Hết thời sốt đất, giá bất động sản Quảng Ninh giảm sâu

VOV.VN - Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, giá nhiều dự án tại Quảng Ninh đã giảm từ mức 30 triệu đồng/m2 về 23 -27 triệu đồng/m2.

Hội thi "Vua gà" Tiên Yên ở Quảng Ninh có gì đặc biệt?
Hội thi "Vua gà" Tiên Yên ở Quảng Ninh có gì đặc biệt?

VOV.VN - Dự kiến Hội thi có 20 đội tới từ các HTX, trang trại chăn nuôi gà được cấp chứng nhận nhãn hiệu "Gà Tiên Yên" với số lượng từ 500 con trở lên trên địa bàn.

Hội thi "Vua gà" Tiên Yên ở Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Hội thi "Vua gà" Tiên Yên ở Quảng Ninh có gì đặc biệt?

VOV.VN - Dự kiến Hội thi có 20 đội tới từ các HTX, trang trại chăn nuôi gà được cấp chứng nhận nhãn hiệu "Gà Tiên Yên" với số lượng từ 500 con trở lên trên địa bàn.

Quảng Ninh cam kết vì sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp
Quảng Ninh cam kết vì sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Quảng Ninh xác định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự ủng hộ của người dân là vô cùng quan trọng.

Quảng Ninh cam kết vì sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp

Quảng Ninh cam kết vì sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Quảng Ninh xác định vai trò của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự ủng hộ của người dân là vô cùng quan trọng.

Đắk Lắk – Quảng Ninh hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP
Đắk Lắk – Quảng Ninh hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

VOV.VN - Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh và Đắk Lắk cùng giới thiệu về tiềm năng thị trường và thế mạnh các sản phẩm OCOP của hai địa phương.

Đắk Lắk – Quảng Ninh hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Đắk Lắk – Quảng Ninh hợp tác kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

VOV.VN - Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh và Đắk Lắk cùng giới thiệu về tiềm năng thị trường và thế mạnh các sản phẩm OCOP của hai địa phương.