Công an Bình Dương giảm 3 phòng nghiệp vụ theo đề án sáp nhập, tinh giản

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương vừa công bố quyết định sáp nhập và bố trí nhân sự các đơn vị trực thuộc. Đây là đợt sắp xếp bộ máy, nhân sự quy mô lớn nhất của công an Bình Dương.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Dương sẽ giảm từ 29 phòng nghiệp vụ xuống còn 26 phòng.

Thực hiện quyết định này, Công an tỉnh Bình Dương đã sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ khác thuộc lực lượng an ninh Công an tỉnh Bình Dương.

Cùng với việc sáp nhập, sắp xếp các phòng nghiệp vụ, nhân sự của các đơn vị cũng được bố trí lại.

Đối với công an các huyện, thị xã, thành phố, tiến hành sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp, điều chỉnh tên gọi thành Đội Tham mưu.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, việc sắp xếp được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an. Việc sáp nhập này phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Từ đó, bảo đảm yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tiết kiệm tối đa biên chế.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, công an các các đơn vị, địa phương trong cả nước phải hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đi vào hoạt động trước ngày 31/8/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tước danh hiệu một Phó trưởng công an phường ở Bình Dương
Tước danh hiệu một Phó trưởng công an phường ở Bình Dương

VOV.VN - Đại úy Lường Văn Hùng, Phó Trưởng Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị tước danh hiệu CAND vì vi phạm quy trình công tác, quy định của ngành.

Tước danh hiệu một Phó trưởng công an phường ở Bình Dương

Tước danh hiệu một Phó trưởng công an phường ở Bình Dương

VOV.VN - Đại úy Lường Văn Hùng, Phó Trưởng Công an phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị tước danh hiệu CAND vì vi phạm quy trình công tác, quy định của ngành.

Những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Bình Dương
Những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Bình Dương

VOV.VN - Chiều 18/8, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có "6 điều dạy Công an nhân dân".

Những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Bình Dương

Những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Bình Dương

VOV.VN - Chiều 18/8, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có "6 điều dạy Công an nhân dân".

Công an Bình Dương kịp thời cứu sống cô gái nhảy cầu tự tử
Công an Bình Dương kịp thời cứu sống cô gái nhảy cầu tự tử

VOV.VN - Một cô gái được công an phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cứu sống sau khi nhảy xuống con rạch tự tử. 

Công an Bình Dương kịp thời cứu sống cô gái nhảy cầu tự tử

Công an Bình Dương kịp thời cứu sống cô gái nhảy cầu tự tử

VOV.VN - Một cô gái được công an phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cứu sống sau khi nhảy xuống con rạch tự tử.