Quảng Ninh tháo gỡ khó khăn trong hoạt động tạm nhập, tái xuất
VOV.VN -Những bất cập tại các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, doanh nghiệp cần phản ánh ngay để kịp thời xử lý.
Trước những khó khăn trong hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi hàng kho ngoại quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua, ngày 27/10, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp, sở ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn này.
Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, tổng giá trị hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan trên địa bàn chỉ đạt 2,75 tỷ USD (giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái). Tiền thu phí bến bãi, lề đường, mặt nước của hàng tạm nhập tái xuất cũng giảm mạnh so với những năm trước đây.
Theo các doanh nghiệp, ngoài những nguyên nhân khách quan liên quan đến cơ chế điều hành biên mậu từ phía nước bạn Trung Quốc, khó khăn lớn nhất làm giảm hiệu quả, cơ hội kinh doanh và thậm chí nguy cơ phá sản của nhiều doanh nghiệp là việc điều chỉnh thường xuyên, không sát thực tiễn về cơ chế chính sách từ các bộ, ngành Trung ương.
Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái kiểm tra hàng hoá xuất nhập khẩu qua địa bàn.
(Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh - Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp cùng với tỉnh sớm có kế hoạch báo cáo Bộ Tài Chính, Công Thương và Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Trong quá trình hoạt động, nếu phát hiện những bất cập tại các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, doanh nghiệp cần phản ánh ngay để kịp thời xử lý.
Cùng với đó, các huyện biên giới (Hải Hà, Móng Cái, Bình Liêu) tập trung làm tốt công tác quy hoạch phát triển hạ tầng khu vực cửa khẩu để thu hút đầu tư; đảm bảo an ninh trật tự nơi biên giới…/.