Quảng Trị chuyển nguồn vốn đối với dự án chậm giải ngân

VOV.VN - Chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021, thế nhưng, tổng giá trị giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chỉ đạt gần 50%.

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh đầu tư công; đồng thời kiến quyết điều chuyển nguồn vốn đối với công trình dự án chậm giải ngân.

Năm 2021, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị được giao quản lý 18 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 640 tỷ đồng. Hầu hết các dự án, công trình mang tính khẩn cấp, bức thiết về phòng chống thiên tai như đê, kè sông biển chống sạt lở, hồ chứa thủy lợi…nhưng đến nay mới giải ngân hơn 50%. Một số dự án, công trình vẫn dang dở, không đảm bảo tiến độ giải ngân trong năm nay.

Điển hình là Dự án đường nối cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. Dự án khởi công từ nhiều năm trước, dù đã qua vài lần điều chỉnh nhưng vẫn chưa hoàn thành do chưa thống nhất việc đấu nối Quốc lộ 1A với đường sắt Bắc-Nam của các bên liên quan. Ngoài ra, một số dự án đầu tư phát triển thủy sản, đê kè chống sạt lở ven sông, biển cũng chậm tiến độ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị lý giải: “Một số dự án chưa đạt tiến độ, đó là dự án phát triển thủy sản, đê kè ven sông, đê biển. Một phần là do 2 bên đê sông, đê biển có nhiều bà con nuôi tôm. Khi đến vụ thu hoạch xong vụ tôm thì lại đến mùa mưa, nên cũng ảnh hưởng nhất định đến tiến độ. Những tháng tới nếu mưa gió bất lợi thì khả năng bị chậm tiến độ.”

Đến cuối tháng 10 vừa qua, tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm nay ở tỉnh Quảng Trị mới chỉ hơn 1.460 tỷ đồng, đạt 48,2% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ và đạt 40,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, vốn nước ngoài giải ngân mới đạt 16,8% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ và 10,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công do năm nay là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên giao vốn muộn. Mặt khác, dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều doanh nghiệp không thể huy động đủ nhân công. Một số công trình, nhà thầu thi công cầm chừng và dừng thi công. Giá vật liệu xây dựng tăng cao, trong đó giá thép tăng đột biến dẫn đến nhiều hợp đồng xây dựng ký kết theo hình thức đơn giá cố định hoặc trọn gói chỉ thi công cầm chừng. Mặt khác, các dự án có vốn đầu tư lớn đều vướng giải phóng mặt bằng.

Ông Lê Minh Tiến, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đối với các công trình của huyện vẫn đảm bảo tiến độ giải ngân, còn lại các công trình tỉnh đầu tư trên địa bàn do vướng giải phóng mặt bằng. Người dân cho rằng giá đền bù thấp, chưa đồng thuận. Hiện nay khó khăn nữa, một số dự án do các xã làm chủ đầu tư nên việc làm hồ sơ còn chậm theo tiến độ. Do dịch Covid-19 nên cũng ảnh hưởng đến quá trình lập thủ tục hồ sơ.”

Chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021, dự kiến một số nguồn vốn đầu tư công tại Quảng Trị thực hiện không đạt. Cụ thể, vốn đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý hụt thu hơn 111 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết hụt thu hơn 4,7 tỷ đồng… Để tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Quảng Trị thành lập Tổ công tác đặc biệt để giám sát và xử lý các điểm nghẽn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tự thu xếp nguồn vốn để thực hiện phần khối lượng tương ứng với phần vốn bị cắt giảm.

Ông Võ Văn Hưng cho biết: “Kiên quyết rà soát và chuyển các nguồn vốn chậm giải ngân qua các dự án công trình khác đã giải ngân tốt. Các chủ đầu tư, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. Trong kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo, việc giao vốn cho các chủ đầu tư phải xem xét yếu tố là chủ đầu tư giải ngân chậm, để có kế hoạch và giải pháp ngay từ đầu./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Bình Thuận giải thể do dịch bệnh COVID-19
Hàng ngàn doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Bình Thuận giải thể do dịch bệnh COVID-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, hàng nghìn doanh nghiệp ở Bình Thuận đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hàng ngàn doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Bình Thuận giải thể do dịch bệnh COVID-19

Hàng ngàn doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Bình Thuận giải thể do dịch bệnh COVID-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, hàng nghìn doanh nghiệp ở Bình Thuận đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Rà soát, xử lý ngay vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công
Rà soát, xử lý ngay vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Giải ngân vốn đầu tư công đang được coi là một trong những đòn bẩy để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Rà soát, xử lý ngay vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công

Rà soát, xử lý ngay vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Giải ngân vốn đầu tư công đang được coi là một trong những đòn bẩy để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

 Đi tìm lời giải bài toán giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm
Đi tìm lời giải bài toán giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm

VOV.VN - Đầu tư công luôn được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được thực hiện với tổng mức vốn gần 2 triệu tỷ đồng, nhưng đã góp phần huy động vốn đầu tư xã hội đạt hơn 9 triệu tỷ đồng.

 Đi tìm lời giải bài toán giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm

Đi tìm lời giải bài toán giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm

VOV.VN - Đầu tư công luôn được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được thực hiện với tổng mức vốn gần 2 triệu tỷ đồng, nhưng đã góp phần huy động vốn đầu tư xã hội đạt hơn 9 triệu tỷ đồng.