“Sàn” giao dịch cà phê đầu tiên sắp đi vào hoạt động

Đây cũng là sàn giao dịch nông sản đầu tiên ở Việt Nam với quy mô quốc gia và hoạt động theo phương thức đấu giá khớp lệnh tập trung.

Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột được tỉnh Đắc Lắc xây dựng từ tháng 12/2006 và sẽ chính thức hoạt động vào ngày 11/12/2008 tới đây. Đây là sàn giao dịch nông sản đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng với quy mô quốc gia và hoạt động theo phương thức đấu giá khớp lệnh tập trung.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó giám đốc Sở Công thương Đắc Lắc, Giám đốc Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột, đây sẽ là một bước tiến mới trong hoạt động mua bán và xuất khẩu cà phê ở Việt Nam.

PV: Thưa ông, việc Trung tâm này đi vào hoạt động sẽ có tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh cà phê?
Ông Nguyễn Tuấn Hà: Việc hình thành một trung tâm giao dịch cà phê tạo ra một kênh lưu thông mới đối với doanh nghiệp và các đối tượng liên quan, đặc biệt là đối với nông dân để tiếp cận một hình thức giao dịch thương mại điện tử tại sàn với phương thức đấu giá khớp lệnh. Lợi ích của việc hình thành trung tâm giao dịch cà phê này đó là minh bạch, công khai và giá cả thì cạnh tranh.

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước thì sẽ tạo ra một nơi tập trung để cho các đối tượng liên quan đến cà phê thảo luận trao đổi về kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ tập trung được khối lượng hàng mua tại trung tâm. Vì đặc điểm của sàn giao dịch là tập trung khối lượng lớn và tính thanh khoản rất là cao. Còn đối với người nông dân, trước hết họ sẽ được cung cấp thông tin một cách miễn phí, khách quan để nắm bắt được diễn biến tình hình giá cả nội địa cũng như ngoài nước. Sau đó người nông dân sẽ được tiếp cận với một phương thức giao dịch hoàn toàn mới mẻ so với phương thức trước đây. Thuận lợi của người nông dân là nếu có điều kiện đưa hàng đến trung tâm thì hàng hoá sẽ được đảm bảo, không bị tình trạng “xù nợ” như hiện nay thông qua các đại lý.

PV: Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột sẽ hoạt động theo cơ chế nào?
Ông Nguyễn Tuấn Hà: Cơ chế hoạt động của Trung tâm giao dịch cà phê là hoạt động theo nguyên tắc thành viên. Thành viên của Trung tâm giao dịch cà phê có hai loại: Thứ nhất là thành viên kinh doanh, tức các doanh nghiệp mua hàng; thứ hai là thành viên đăng ký bán, là các hộ sản xuất và bán hàng.

Phương thức hoạt động thì sẽ khớp lệnh, người bán hàng sẽ được các giao dịch viên của trung tâm nhập lệnh bán, các doanh nghiệp sẽ thông qua các đại diện giao dịch của doanh nghiệp để nhập lệnh mua. Như vậy, giữa người mua và người bán khi các thông số gặp nhau thì khớp lệnh, sau đó sẽ thực hiện các hợp đồng trên cơ sở thông báo của Trung tâm.

PV: Để lên sàn giao dịch cà phê này thì các tổ chức cũng như cá nhân phải đạt những tiêu chuẩn nào?
Ông Nguyễn Tuấn Hà:
Có hai mức tiêu chuẩn. Về đăng ký thành viên, các thành viên đăng ký mua hàng chỉ cần làm đơn xin đăng ký làm thành viên của Trung tâm và chứng minh được tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đối với thành viên là người nông dân bán hàng, thì cũng làm đơn xin trở thành thành viên bán hàng và chứng minh được là mình có cà phê. Nếu người nông dân có cà phê thì tức khắc được cấp một thẻ thành viên.

Đó là giai đoạn một, giai đoạn hai sau khi vào giao dịch thì thành viên mua hàng sẽ phải ký quỹ và thành viên bán hàng phải có cà phê tại kho của Trung tâm.

PV: Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp và người sản xuất cà phê được tiếp cận một phương thức kinh doanh mới và hiện đại. Vậy các ông đã chuẩn bị như thế nào để hoạt động thực sự có hiệu quả?
Ông Nguyễn Tuấn Hà: Ngày 11/12 tới đây Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột sẽ chính thức đi vào hoạt động. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và con người đã xong. Vừa qua  chúng tôi đã tập huấn cho đội ngũ doanh nghiệp là thành viên mua hàng về quy chế hoạt động. Thời gian tiếp theo, chúng tôi vẫn tiếp tục tập huấn về kỹ năng giao dịch, hiểu biết về sàn giao dịch, tập huấn và giới thiệu cho nông dân thấy hiệu quả của việc giao dịch qua sàn. Nói chung công tác chuẩn bị đến nay đã cơ bản hoàn thành để ngày 11/12 đi vào hoạt động chính thức.

PV: Xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.