Sắp diễn ra giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam– Nhật Bản

VOV.VN - 300 doanh nghiệp Nhật Bản đến tham dự Chương trình Giao lưu Văn hóa – Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 5 tại thành phố Cần Thơ.

Chiều 5/8, tại thành phố Kobe, tỉnh Hyogo, Nhật Bản, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đại diện thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp báo giới thiệu Chương trình Giao lưu Văn hóa – Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 5 diễn ra tại Cần Thơ vào tháng 11 năm nay.

Tại buổi họp báo, ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch VCCI nêu rõ tính đến hết tháng 6 vừa qua, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Nhật Bản đạt 18,5 tỷ USD trong đó xuất khẩu đạt 9,7 tỷ; số dự án FDI của Nhật Bản được cấp mới là 219 dự án nâng tổng số dự án FDI lũy kế lên 4.190 dự án đứng thứ 2 về số dự án và vốn đăng ký. Riêng ĐBSCL có 10 dự án đăng ký mới nâng tổng số dự án FDI của Nhật Bản lũy kế lên 178 dự án.

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ thông tin chương trình tại buổi họp báo.

Thông tin đến giới doanh nghiệp Nhật Bản, ông Nguyễn Phương Lam, cho biết năm 2018 vừa qua khu vực ĐBSCL đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,8%, cao nhất trong vòng 4 năm qua. Đây cũng là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu cả vùng đạt 17,5 tỷ USD, tăng 1,6 tỷ USD so với năm trước đó. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 716.000 tỷ đồng, tăng 12%.

Ông Nguyễn Phương Lam nhấn mạnh hoạt động giao lưu Văn hóa – Thương mại Việt Nam – Nhật Bản diễn ra trong 4 năm qua tại Cần Thơ, trung tâm ĐBSCL đã làm sâu sắc hơn mối quan hệ nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai quốc gia. Qua đó có nhiều thương vụ hợp tác được ký kết. Chính vì thế, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, ngoại giao văn hóa là cầu nối quan trọng trong nhiều lĩnh vực, không chỉ tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị mà còn góp phần thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

“Điểm mới trong Chương trình Giao lưu Văn hóa – Thương mại Việt Nam – Nhật Bản năm nay là sẽ có 2 chuyến bay trực tiếp, đồng thời sẽ tăng thời gian lên 4 ngày, thay vì 3 ngày như các lần trước. 1 diễn đàn kinh doanh Nhật Bản – Việt Nam thu hút nhiều doanh nghiệp Nhật Bản nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là các chương trình biểu diễn văn hóa, thể thao, ẩm thực đặc sắc” - ông Nguyễn Phương Lam nói.

Đoàn công tác làm việc với đại diện thành phố Kobe.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản tham dự chương trình này vào tháng 11/2019, sẽ có 2 chuyến bay thẳng từ Tokyo và Osaka (Nhật Bản) - Cần Thơ. Theo ông Nguyễn Phương Lam, 2 chuyến bay này được thực hiện bởi UBND TP Cần Thơ, VCCI Cần Thơ, Tập đoàn Brainworks Asia (Nhật Bản) theo hình thức thuê chuyến (Charter Flight) đi lẫn về nhằm tạo điều kiện di chuyển nhanh chóng, thuận lợi cho đoàn đại biểu và 300 doanh nghiệp Nhật Bản đến tham dự Chương trình Giao lưu Văn hóa – Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 5 tại TP Cần Thơ.

Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan truyền thông, các doanh nghiệp Nhật Bản và đại diện VCCI, thành phố Cần Thơ đã trao đổi thêm nhiều vấn đề nhằm nâng cao hơn nữa sự phối hợp trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10
Phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10

VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tiếp tục hợp tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018.

Phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10

Phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10

VOV.VN - Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tiếp tục hợp tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018.

 Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản
Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 3/11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với diện tích 30ha giai đoạn 1.

 Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 3/11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với diện tích 30ha giai đoạn 1.

Thủ tướng chứng kiến khai trương 3 đường bay kết nối Việt Nam-Nhật Bản
Thủ tướng chứng kiến khai trương 3 đường bay kết nối Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Hãng hàng không Vietjet vừa đồng loạt khai trương thương mại 3 đường bay từ Việt Nam đến Nhật Bản trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng chứng kiến khai trương 3 đường bay kết nối Việt Nam-Nhật Bản

Thủ tướng chứng kiến khai trương 3 đường bay kết nối Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Hãng hàng không Vietjet vừa đồng loạt khai trương thương mại 3 đường bay từ Việt Nam đến Nhật Bản trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.