Sau hạn mặn, giá cây giống ở Tiền Giang tăng chóng mặt

VOV.VN - Giá cây giống cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 2-3 lần; thậm chí nhiều loại cây có khả năng thích ứng với hạn mặn giá tăng gấp 4-5 lần.

Sau đợt hạn mặn lịch sử vừa qua, nhiều diện tích cây ăn trái ở tỉnh Tiền Giang bị chết trắng, nên nhu cầu cây giống để khôi phục vườn cây rất lớn. Từ đó, cây giống tăng giá và hút hàng.

Ở thời điểm đầu mùa mưa này, hầu hết các cơ sở kinh doanh cây giống trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều bán giá cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 2-3 lần; thậm chí nhiều loại cây có khả năng thích ứng với hạn mặn giá tăng gấp 4-5 lần so với trước đây.

Cụ thể như cây Sa pô (Hồng xiêm), mít giá gần 100.000 đồng/cây giống; sầu riêng giá trên 120.000 đồng/cây giống; bưởi, nhãn, mãng cầu Na, dừa Xiêm giá từ 35.000 - 50.000 đồng/cây giống. Tuy giá cao nhưng cây giống rất hút hàng, nhiều cơ sở phải đến huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thu mua về giao lại cho khách hàng.

Giống cây mít hút hàng sốt giá.

Giống cây mít hút hàng sốt giá.

 

Giá cây giống tăng cao, ngoài nhu cầu trồng lại vườn cây ăn trái sau hạn mặn, còn do khô hạn kéo dài nguồn nguyên liệu sản xuất cây giống gặp khó khăn, dẫn đến “cầu vượt cung”. Hiện nay, chính quyền và các ngành chuyên môn tỉnh Tiền Giang đang hỗ trợ nhà vườn khôi phục lại vườn cây đặc sản.

Ông Đặng Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Tam Bình, huyện Cai Lậy cho biết thêm: hiện nay, giá cây giống ở mức rất cao. Nếu như năm 2018-2019 cây sầu riêng giống có giá khoảng 70.000 – 80.000 đồng, nay đã tăng lên từ 100.000 – 120.000 đồng/cây. Các các loại cây khác như bưởi, mít, chanh cũng ở mức rất cao.

“Sau hạn mặn, UBND xã đang phối hợp Phòng NN&PTNT; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức hội thảo, tọa đàm, hướng dẫn cho bà con khắc phục lại vườn cây sau hạn mặn nhằm tuyên truyền, khuyến cáo những cây trồng có khả năng chống chọi với hạn mặn”, ông Lâm cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần cây giống Cao Nguyên
Cháy lớn tại Công ty Cổ phần cây giống Cao Nguyên

VOV.VN - Công nhân của Công ty đang làm việc thì phát hiện có lửa bốc cháy kèm những tiếng nổ lớn đã nhanh chóng chạy thoát ra khỏi dãy nhà hai tầng.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần cây giống Cao Nguyên

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần cây giống Cao Nguyên

VOV.VN - Công nhân của Công ty đang làm việc thì phát hiện có lửa bốc cháy kèm những tiếng nổ lớn đã nhanh chóng chạy thoát ra khỏi dãy nhà hai tầng.

Làm giàu nhờ ươm cây giống keo lá tràm
Làm giàu nhờ ươm cây giống keo lá tràm

VOV.VN - Mấy năm gần đây, nghề ươm giống cây keo lá tràm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân tỉnh Quảng Nam.

Làm giàu nhờ ươm cây giống keo lá tràm

Làm giàu nhờ ươm cây giống keo lá tràm

VOV.VN - Mấy năm gần đây, nghề ươm giống cây keo lá tràm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân tỉnh Quảng Nam.

Vườn giống cây mắc ca thu tiền tỷ mỗi năm
Vườn giống cây mắc ca thu tiền tỷ mỗi năm

VOV.VN - Sở hữu vườn mắc ca 9 giống đầu dòng diện tích 2,5 ha, mỗi năm ông Đinh Minh Đại ở Đắk Lắk cung cấp tới 5.000 cây giống thu về hàng tỷ đồng.

Vườn giống cây mắc ca thu tiền tỷ mỗi năm

Vườn giống cây mắc ca thu tiền tỷ mỗi năm

VOV.VN - Sở hữu vườn mắc ca 9 giống đầu dòng diện tích 2,5 ha, mỗi năm ông Đinh Minh Đại ở Đắk Lắk cung cấp tới 5.000 cây giống thu về hàng tỷ đồng.

Kon Tum hỗ trợ 46.500 cây sâm Ngọc Linh giống cho người dân
Kon Tum hỗ trợ 46.500 cây sâm Ngọc Linh giống cho người dân

VOV.VN -Số cây sâm Ngọc Linh giống được hỗ trợ cho người dân 7 xã thuộc hai huyện Tu Mơ Rông và Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Kon Tum hỗ trợ 46.500 cây sâm Ngọc Linh giống cho người dân

Kon Tum hỗ trợ 46.500 cây sâm Ngọc Linh giống cho người dân

VOV.VN -Số cây sâm Ngọc Linh giống được hỗ trợ cho người dân 7 xã thuộc hai huyện Tu Mơ Rông và Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.