Sẽ không có người thắng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung?

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo: Sẽ không có người chiến thắng và được lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký quyết định áp gói thuế quan trị giá tới 60 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với lý do chống lại việc "ăn cắp" quyền sở hữu trí tuệ Mỹ, đồng thời hạn chế các hoạt động đầu tư của quốc gia này vào Mỹ. Dù không lập tức đưa ra mức thuế mới nào, song Tổng thống Donald Trump cũng đặt thời hạn 2 tuần để Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer công bố danh sách các sản phẩm Trung Quốc có thể nằm trong diện bị áp thuế mới, trong đó có mức thuế cao tới 25%.

Chính phủ Trung Quốc hôm nay (23/3) hối thúc Mỹ thay đổi quyết định, cho rằng, kế hoạch của Tổng thống Donald Trump áp gói thuế quan lên tới 60 tỷ đôla đã đưa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đến gần một cuộc chiến tranh thương mại.

Việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc khiến nhiều người lo ngại nguy cơ cuộc chiến thương mại bùng nổ. (Ảnh: KT)

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc không muốn bước vào một cuộc chiến tranh thương mại, song cũng không “e dè” nếu kịch bản này thực sự xảy ra. Trung Quốc hi vọng Mỹ sẽ “quay đầu lại”, hành động một cách thận trọng và tránh để quan hệ thương mại song phương đến bờ vực nguy hiểm.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích Trung Quốc làm tổn hại nền kinh tế nước này. Kết quả điều tra các chính sách của Trung Quốc cho thấy, một loạt hoạt động thương mại không công bằng như sử dụng những hạn chế về quyền sở hữu nước ngoài buộc các công ty chuyển giao công nghệ.

Theo Tổng thống Donald Trump, việc áp thuế là một phần trong chiến lược nhằm đảm bảo sự công bằng thương mại:“Chúng tôi đang làm mọi thứ vì nước Mỹ- điều mà thực tế là nước Mỹ đã phải làm nhiều năm qua. Nhiều nước đã được hưởng lợi từ Mỹ. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra và sẽ không để điều đó xảy ra. Đó có lẽ là một trong những lí do mà tôi được bầu chọn là Tổng thống Mỹ”.

Ngay lập tức, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, khẳng định sẽ "đáp trả đến cùng" nếu Mỹ khăng khăng muốn đối đầu. Bộ Thương mại Trung Quốc trong một tuyên bố hối thúc Mỹ tránh đẩy các mối quan hệ thương mại song phương vào tình huống nguy hiểm. Trung Quốc cũng khẳng định nước này đã có sự chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ lợi ích hợp pháp và hành động của Mỹ sẽ làm tổn hại cả Trung Quốc và Mỹ. 

Bước đi của Tổng thống Donald Trump đưa ra khi Mỹ chuẩn bị áp đặt thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép và nhôm có tác động lớn đến Trung Quốc. Mỹ hôm qua thông báo thêm các nước nhận được quyền miễn trừ trong chính sách áp thuế mới nhưng không có Trung Quốc.

Trong một tuyên bố riêng rẽ , Bộ Thương mại Trung Quốc cũng công bố kế hoạch đánh thuế lên đến 3 tỉ USD đối với các hàng hóa nhập khẩu của Mỹ nhằm phản ứng lại quyết định áp thuế của Mỹ đối với mặt hàng nhôm và thép. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cảnh báo: "Sẽ không có người chiến thắng và được lợi từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Riêng việc sử dụng từ “cuộc chiến” đã đi trái với nguyên tắc thương mại. Bởi các vấn đề liên quan đến thương mại nên được giải quyết thông qua đàm phán, tham vấn và thảo luận. Do đó, hai bên cần hành động một cách thận trọng, tránh một cuộc chiến thương mại."

Bảo vệ quyết định đưa ra, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng, đã thực hiện các cuộc đàm phán với phía Trung Quốc nhưng không mang lại kết quả.

Tuy nhiên, một số nhóm ngành công nghiệp tại Mỹ đã gửi thư lên Tổng thống cho rằng, kế hoạch áp thuế của Mỹ sẽ khơi mào cho hàng loạt các biện pháp phản ứng với các hậu quả tiêu cực đến nến kinh tế Mỹ, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, hàng hóa… gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới đã khiến thị trường chứng khoán lao dốc. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm hơn 700 điểm. Cổ phiếu các ngân hàng và ngành công nghệ Mỹ cũng giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam khiếu nại việc áp thuế cá tra của Hoa Kỳ
Việt Nam khiếu nại việc áp thuế cá tra của Hoa Kỳ

Việt Nam đã chính thức gửi đơn khiếu nại biện pháp chống bán phá giá của Mỹ đối với sản phẩm cá tra, basa...

Việt Nam khiếu nại việc áp thuế cá tra của Hoa Kỳ

Việt Nam khiếu nại việc áp thuế cá tra của Hoa Kỳ

Việt Nam đã chính thức gửi đơn khiếu nại biện pháp chống bán phá giá của Mỹ đối với sản phẩm cá tra, basa...

Mỹ không áp thuế nhôm và thép với Liên minh châu Âu
Mỹ không áp thuế nhôm và thép với Liên minh châu Âu

VOV.VN - Liên minh châu Âu giành được quyền miễn trừ từ Mỹ trong việc áp dụng mức thuế cao với các sản phẩm nhôm và thép nhập vào Mỹ. 

Mỹ không áp thuế nhôm và thép với Liên minh châu Âu

Mỹ không áp thuế nhôm và thép với Liên minh châu Âu

VOV.VN - Liên minh châu Âu giành được quyền miễn trừ từ Mỹ trong việc áp dụng mức thuế cao với các sản phẩm nhôm và thép nhập vào Mỹ. 

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường: Tác động nhiều mặt
Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường: Tác động nhiều mặt

VOV.VN - Khi tăng thuế giá sản phẩm sẽ tăng và nhu cầu tiêu dùng sẽ giảm xuống, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới sản xuất.

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường: Tác động nhiều mặt

Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường: Tác động nhiều mặt

VOV.VN - Khi tăng thuế giá sản phẩm sẽ tăng và nhu cầu tiêu dùng sẽ giảm xuống, điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới sản xuất.

Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm nước ngoài
Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm nước ngoài

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/3 tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ nước ngoài.

Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm nước ngoài

Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm nước ngoài

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/3 tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ nước ngoài.