Sở Công thương TP.HCM nói về việc mở lại chợ đầu mối

VOV.VN - Trước mắt, chợ đầu mối vẫn hoạt động như hiện nay theo mô hình điểm tập kết hàng hóa. Khi chợ truyền thống được mở lại, nhu cầu hàng tăng lên, Sở sẽ tham mưu thành phố.

Các chợ đầu mối trên địa bàn TP.HCM sẽ được hoạt động trở lại thay vì chỉ là điểm trung chuyển như hiện nay nếu như các chợ truyền thống được hoạt động trở lại và nhu cầu nguồn hàng tăng lên.

Đó là thông tin được Sở Công thương Thành phố cung cấp tại buổi họp báo cung cấp thông tin của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều 19/9.

Trả lời câu hỏi về việc TP.HCM có dự kiến mở lại hoạt động các chợ đầu mối không, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, hiện các chợ đầu mối đang hoạt động theo mô hình điểm tập kết hàng hoá chứ chưa mở lại hoạt động. Lí do là bởi nhu cầu cung ứng hàng hoá chỉ ở mức như hiện nay thì mở lại hoạt động chợ đầu mối vừa không an toàn nếu không kiểm soát tốt và vừa lãng phí. Dựa trên thực tiễn hoạt động, ngành công thương sẽ tính toán các phương án mở dần lại hoạt động.

Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương nói: "Trên cơ sở hoạt động của mô hình điểm trung chuyển và tuỳ theo nhu cầu thực tế sau khi ở các quận, huyện mô hình chợ truyền thống mở lại và nhu cầu cần nguồn hàng hoá từ các chợ đầu mối tăng lên thì lúc đó Sở sẽ tham mưu cho Thành phố phương án nâng dần quy mô cho tới lúc thấy cần thiết đưa các chợ này hoạt động trở lại thì sẽ tổ chức lại".

Được biết hiện nay các chợ đầu mối Bình Điền và Thủ Đức đã thực hiện mô hình điểm trung chuyển hàng hoá, riêng chợ đầu mối Hóc Môn sẽ triển khai vào đêm 20/9.

Về hoạt động đi chợ tại Quận 7, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, trong ngày 19/9, tại Quận 7 có hơn 18.600 hộ trên tổng số hơn 46.400 hộ của 416 tổ dân phố thuộc 10 phường đã được phát phiếu đi chợ. Phiếu này có giá trị trong tuần vì sau một tuần, quận sẽ đánh giá lại vùng xanh để mở rộng, phát phiếu thêm hoặc thu hẹp việc phát phiếu tùy thuộc vào công tác phòng, chống dịch.

Về mô hình chợ dã chiến mà Quận 5 mới đề xuất, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết hiện địa phương đang báo cáo UBND Thành phố, và sẽ triển khai khi được chấp thuận, dự kiến vào ngày 22/9 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM: Bệnh viện tổ chức hiến máu cứu người bệnh giữa mùa dịch
TP.HCM: Bệnh viện tổ chức hiến máu cứu người bệnh giữa mùa dịch

VOV.VN - Hàng trăm đơn vị máu từ cán bộ nhân viên, đoàn viên thanh niên, người nhà bệnh nhân đang khám chữa bệnh tại bệnh viện, cùng đội ngũ y bác sĩ chăm sóc và điều trị cho người bệnh COVID-19 đã được trao đi.

TP.HCM: Bệnh viện tổ chức hiến máu cứu người bệnh giữa mùa dịch

TP.HCM: Bệnh viện tổ chức hiến máu cứu người bệnh giữa mùa dịch

VOV.VN - Hàng trăm đơn vị máu từ cán bộ nhân viên, đoàn viên thanh niên, người nhà bệnh nhân đang khám chữa bệnh tại bệnh viện, cùng đội ngũ y bác sĩ chăm sóc và điều trị cho người bệnh COVID-19 đã được trao đi.

TP.HCM mở tour du lịch đặc biệt tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch
TP.HCM mở tour du lịch đặc biệt tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Ngày 19/9, hơn 200 du khách đặc biệt là đội ngũ các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã tham dự tour du lịch nội địa đầu tiên của TP.HCM, trong thời điểm TP đang từng bước mở cửa khôi phục kinh tế. 

TP.HCM mở tour du lịch đặc biệt tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch

TP.HCM mở tour du lịch đặc biệt tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Ngày 19/9, hơn 200 du khách đặc biệt là đội ngũ các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã tham dự tour du lịch nội địa đầu tiên của TP.HCM, trong thời điểm TP đang từng bước mở cửa khôi phục kinh tế. 

Sở Y tế TP.HCM đề xuất cấp thẻ xanh COVID cho người tiêm ít nhất 1 mũi vaccine
Sở Y tế TP.HCM đề xuất cấp thẻ xanh COVID cho người tiêm ít nhất 1 mũi vaccine

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP về việc áp dụng thẻ xanh COVID.

Sở Y tế TP.HCM đề xuất cấp thẻ xanh COVID cho người tiêm ít nhất 1 mũi vaccine

Sở Y tế TP.HCM đề xuất cấp thẻ xanh COVID cho người tiêm ít nhất 1 mũi vaccine

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP về việc áp dụng thẻ xanh COVID.