Sóc Trăng làm tốt công tác ứng phó hạn mặn

VOV.VN - Nhờ làm tốt công tác phòng, chống hạn, mặn xâm nhập nên đến thời điểm này, diện tích lúa và cây trồng tại tỉnh Sóc Trăng đảm bảo phát triển tốt, không có diện tích bị thiệt hại.

Ghi nhận tại huyện Long Phú, nhiều kênh thuỷ lợi nội đồng thời điểm này được tích trữ đầy nước phục vụ tưới tiêu. Tại xã Tân Thạnh, các trà lúa trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch đảm bảo đạt năng suất, trong khi diện tích lúa đang đòng trổ ở thị trấn Đại Ngãi lúa cũng đang sinh trưởng tốt.

Theo lãnh đạo huyện Long Phú, với việc nhận định từ sớm tình hình xâm nhập mặn năm nay diễn biến phức tạp, đến sớm hơn cùng kỳ nên huyện chỉ đạo tích cực tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sản xuất lúa Đông Xuân muộn. Tính đến nay, toàn huyện chỉ có hơn 1.780 ha được người dân xuống giống, giảm hơn 4.250ha, so với cùng kỳ năm ngoái.

Để bảo vệ các diện tích đã xuống giống, trạm Quản lý thuỷ nông đã vận hành hợp lý các cống thuỷ lợi, điều tiết nước đáp ứng nhu cầu sản xuất, thường xuyên đo, cập nhật diễn biến độ mặn, thông tin kịp thời đến nông dân để chủ động lấy nước tích trữ, nhờ vậy mà việc sản xuất lúa của bà con đảm bảo thuận lợi và gần như không có thiệt hại.

Tại huyện Kế Sách, vùng chuyên canh cây ăn trái lớn nhất tỉnh Sóc Trăng cũng chưa ghi nhận thiệt hại nào do thiếu nước, xâm nhập mặn. Ngành chức năng địa phương đã kiểm tra hệ thống thủy lợi, bờ bao, cống, đập, nạo vét mương vườn, đảm bảo ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp. Thông tin về diễn biến xâm nhập mặn được thông báo kịp thời đến người dân để chủ động ứng phó.

Trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống hạn, mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh, hôm nay (17/3), ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã đánh giá cao sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và các địa phương trong tác ứng phó, bảo vệ diện tích sản xuất của bà con trong thời điểm hạn, mặn đang diễn biến phức tạp. Ông nhấn mạnh về việc đã triển khai hiệu quả các giải pháp cả công trình và phi công trình, nhất là sự kịp thời trong cảnh báo, dự báo về tình hình, mức độ hạn, mặn xâm nhập, khuyến cáo người dân tuân thủ lịch thời vụ. Chủ động lấy nước tích trữ phục vụ sản xuất giúp diện tích lúa và cây ăn trái tránh bị thiệt hại, người dân phấn khởi. Chủ tịch UBND cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình hạn mặn, thông tin kịp thời và triển khai các giải pháp ứng phó để bảo vệ diện tích sản xuất của bà con đảm bảo đạt thắng lợi.

“Thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ, Uỷ ban và sở Nông nghiệp và môi trường đã chủ động tích cực tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời có những giải pháp, như ban bố tình trạng khẩn cấp về chống xâm nhập mặn, các đồng chí có nhiều giải pháp phi công trình và giải pháp để thực hiện các công trình dự án, tuyên truyền cho bà con, quan trắc môi trường, chủ động lấy nước vào, tuyên truyền cho bà con chủ động là nạo vét kênh rạch, ao để trữ ngọt, rồi xây dựng các công trình thuỷ lợi, các cống để trữ ngọt phục vụ cho sản xuất vụ này”, ông Trần Văn Lâu cho hay.

z6086209493617_4ac4b2744821b03705df6b517a9ff1bb.jpg

Tiền Giang chủ động phòng chống hạn mặn bảo vệ cây "tỉ phú"

VOV.VN - Hiện nay đã bước vào mùa khô hạn do đó việc chủ động ứng phó để bảo vệ vườn cây ăn trái, nhất là cây sầu riêng- cây "tỉ phú" đang được các cấp chính quyền, các ngành chức năng và nhà vườn tỉnh Tiền Giang quan tâm để bảo vệ thành quả lao động.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
Thủ tướng chỉ đạo chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 128/CĐ-TTg ngày 8/12/2024 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Thủ tướng chỉ đạo chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Thủ tướng chỉ đạo chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 128/CĐ-TTg ngày 8/12/2024 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Bến Tre chủ động phòng chống hạn mặn ngay từ mùa mưa
Bến Tre chủ động phòng chống hạn mặn ngay từ mùa mưa

VOV.VN - Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, tình hình xâm nhập mặn  trong mùa khô 2024 - 2025 có khả năng bắt đầu ảnh hưởng đến các sông rạch của tỉnh Bến Tre từ nửa cuối tháng 12-2024 và đạt đỉnh điểm vào khoảng tháng 2 và tháng 3-2025.  Do đó, tỉnh Bến Tre đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai.

Bến Tre chủ động phòng chống hạn mặn ngay từ mùa mưa

Bến Tre chủ động phòng chống hạn mặn ngay từ mùa mưa

VOV.VN - Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, tình hình xâm nhập mặn  trong mùa khô 2024 - 2025 có khả năng bắt đầu ảnh hưởng đến các sông rạch của tỉnh Bến Tre từ nửa cuối tháng 12-2024 và đạt đỉnh điểm vào khoảng tháng 2 và tháng 3-2025.  Do đó, tỉnh Bến Tre đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai.

Phòng chống hạn mặn cao điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Phòng chống hạn mặn cao điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, mặn xâm nhập mùa khô năm nay cao hơn trung bình nhiều năm tại khu vực ĐBSCL. Dự báo tình trạng này còn tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong tháng 4. Mặn xâm nhập mùa khô gia tăng ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân.

Phòng chống hạn mặn cao điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Phòng chống hạn mặn cao điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, mặn xâm nhập mùa khô năm nay cao hơn trung bình nhiều năm tại khu vực ĐBSCL. Dự báo tình trạng này còn tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong tháng 4. Mặn xâm nhập mùa khô gia tăng ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân.