“Sốt” đất nghĩa trang ở Trung Quốc, giá 1 m2 đắt hơn cả căn hộ

VOV.VN - Năm 2017, 1 m2 đất nghĩa trang có giá 112.545 Nhân dân tệ, cao gấp đôi mức giá của một căn hộ tại Thâm Quyến – thành phố đắt đỏ nhất tại Trung Quốc.

Theo Fu Shou Yuan - công ty chuyên kinh doanh dịch vụ tang lễ và quản lý nghĩa trang lớn nhất Trung Quốc hiện nay, mỗi mét vuông đất nghĩa trang trong năm 2017 có giá 112.545 nhân dân tệ, cao gấp đôi con số 56.196 nhân dân tệ - mức giá của nguyên một căn hộ tại Thâm Quyến, thành phố đắt đỏ nhất tại Trung Quốc. (Nguồn: Bloomberg)
Fu Shou Yuan cho hay, chi phí của một miếng đất nghĩa trang trung bình, có diện tích khoảng bằng nửa chiếc thảm tập yoga, tính từ nửa đầu năm 2015 đến thời điểm hiện tại đã tăng đến 41%  lên 100.483 nhân dân tệ tương đương 14.800 USD. Chỉ số giá nhà tại 70 thành phố của Trung Quốc tăng 23% trong cùng khoảng thời gian trên. (Nguồn: Bloomberg)
6 tháng đầu năm 2018, công ty Fu Shou Yuan có trụ sở tại Thượng Hải, đã bán đến 6.214 lô đất nghĩa trang với giá tăng trung bình 7% so với năm trước. (Nguồn: Bloomberg)
Có nhiều người mua căn hộ ở Thượng Hải để trữ tro cốt chứ không mua đất nghĩa trang vì quá đắt đỏ. (Nguồn: SCMP)
Một góc nghĩa trang của công ty Fu Shou Yuan. (Nguồn: Bloomberg)
Giá cổ phiếu của công ty Fu Shou Yuan (đường màu sáng) tăng đều theo thời gian. (Nguồn: Bloomberg)
Vì nguồn lợi nhuận lớn, nhiều công ty đã nhảy vào lĩnh vực kinh doanh "nhà" cho người chết. (Nguồn: KT)
Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay, tỷ lệ tử vong ở Trung Quốc giảm còn 7/1.000 năm 2016 từ con số 25/1.000 năm 1960. (Nguồn: China Daily)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghề độc: Bình luận đồ ăn kiếm 1.500 USD/tháng
Nghề độc: Bình luận đồ ăn kiếm 1.500 USD/tháng

John có một kênh YouTube riêng, với phong cách như một nhà phê bình, John đã thử và bình luận tới vài trăm loại trong 3 năm qua.

Nghề độc: Bình luận đồ ăn kiếm 1.500 USD/tháng

Nghề độc: Bình luận đồ ăn kiếm 1.500 USD/tháng

John có một kênh YouTube riêng, với phong cách như một nhà phê bình, John đã thử và bình luận tới vài trăm loại trong 3 năm qua.

Nghề kiếm tiền độc đáo ở Nhật Bản: Dọn đồ cho người chết
Nghề kiếm tiền độc đáo ở Nhật Bản: Dọn đồ cho người chết

VOV.VN - Ở Nhật Bản, ngày càng nhiều người sống độc thân và chết đi trong cô độc, và nghề dọn đồ cho người quá cố cũng vì thế mà ngày càng trở nên cần thiết.

Nghề kiếm tiền độc đáo ở Nhật Bản: Dọn đồ cho người chết

Nghề kiếm tiền độc đáo ở Nhật Bản: Dọn đồ cho người chết

VOV.VN - Ở Nhật Bản, ngày càng nhiều người sống độc thân và chết đi trong cô độc, và nghề dọn đồ cho người quá cố cũng vì thế mà ngày càng trở nên cần thiết.