Sự quyết liệt của Tổng Bí thư tạo niềm tin, sức bật cho "đầu tàu kinh tế" TP.HCM

VOV.VN - Với vai trò người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo đột phá về chính sách phát triển kinh tế nói chung, kinh tế TP.HCM nói riêng.

Xóa cơ chế  xin - cho

Từ trước Đại hội Đảng lần thứ XIII năm 2021, Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có nhiều quyết sách, tạo sức bật thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.HCM. Trong đó phải kể đến cho phép Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố thí điểm cơ chế “một cửa” về thủ tục hành chính.  

Với cơ chế này, doanh nghiệp ở 17 khu công nghiệp, khu chế xuất của Thành phố khi xin giấy phép xây dựng nhà máy, một số thủ tục liên quan, đặc biệt là thủ tục đánh giá tác động môi trường, đã được các bộ phận tại chỗ giải quyết nhanh chóng, thuận tiện. Doanh nghiệp không cần phải đến liên hệ nhiều sở ngành hoặc trực tiếp đến các bộ ngành chức năng ở Hà Nội để "xin và chờ đợi" như trước đây. 

Ông Nguyễn Văn Bé, nguyên Chủ tịch Hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM cho rằng, khi xóa bỏ cơ chế “xin - cho” này, việc thu hút đầu tư và sản xuất, kinh doanh của các khu chế xuất, khu công nghiệp phát triển rất nhanh. Riêng khu Công nghệ cao TP.HCM mỗi năm xuất khẩu khoảng 20 tỷ USD.

Theo ông Bé: "Dưới sự lãnh đạo Đảng và của Tổng Bí thư đã đem lại cho đất nước ta, cho doanh nghiệp chúng tôi nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Riêng TP.HCM, chúng tôi được hưởng cơ chế đặc thù, trong đó Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp được phân quyền chủ động quyết định một số lĩnh vực, kể cả lĩnh vực xây dựng. Từ việc cởi trói đó giúp cho các khu công nghiệp, khu chế xuất phát triển rất nhanh".

Còn ông Trần Chí Dũng - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, cho biết: Với chúng tôi, những người vừa làm khoa học, công nghệ, vừa làm kinh tế thì thấy chưa bao giờ có điều kiện gắn bó với các chiến lược của quốc gia về phát triển kinh tế như hiện nay.

Dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu đất nước thời gian qua, doanh nghiệp có nhiều cơ hội để tiếp cận các chính sách và đối thoại với cơ quan của Chính phủ; có cơ hội để đồng hành với các cơ quan của Chính phủ trong quá trình hoạch định, thực hiện chính sách, thậm chí điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế liên quan đến khoa học, công nghệ, logistics... Đây là 1 bước đột phá rất lớn của Đảng trong lãnh đạo về kinh tế với vai trò lãnh đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

"Chúng ta không cần nói chi tiết mà nhìn vào kết quả đều thấy sự phát triển của kinh tế đất nước trong giai đoạn vừa qua. Và những kết quả đó rất ấn tượng. Đó là những điều mà giới doanh nghiệp chúng tôi cảm thấy rất quý, trân trọng vai trò lãnh đạo, đặc biệt của người đứng đầu đất nước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" - ông Trần Chí Dũng nhấn mạnh.

Tạo niềm tin, thu hút đầu tư

Theo các chuyên gia và doanh nhân, với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chính sách kinh tế của Việt Nam ngày càng đổi mới và hội nhập sâu với kinh tế thế giới. Điều đó không chỉ tạo niềm tin cho doanh nghiệp trong nước phát triển, vươn ra “biển lớn” mà còn thu hút nhiều kiều bào về đầu tư tại TP.HCM, lượng kiều hối đổ về thành phố mỗi năm một tăng, lên tới hàng chục tỉ đô la Mỹ.

Ông Nguyễn Ngọc Luận - Việt kiều Australia, Giám đốc điều hành Công ty Liên kết Thương mại Toàn Cầu (Meet & More)- Phó Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM chia sẻ, với niềm tin về những quyết sách lớn do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, doanh nghiệp này đã về Việt Nam đầu tư, mở rộng nhà máy chế biến cà phê tại Củ Chi và đẩy mạnh xuất khẩu.

"Những đối tác và kiều bào cũng sẽ tin tưởng khi thấy chúng tôi mạnh dạn đầu tư vào Việt Nam được tạo thuận lợi, không bị sách nhiễu. Người ta cũng sẽ mạnh dạn cùng chúng tôi đầu tư vào Việt Nam cũng như TP.HCM. Cụ thể, trong những năm gần đây lượng kiều hối chuyển về TP.HCM và Việt Nam tăng một cách đáng kể", ông Luận nói.

Tâm huyết với cơ chế vượt trội cho Thành phố "đầu tàu"

Vinh dự là một trong số 100 doanh nghiệp tiêu biểu của TP.HCM được gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm, làm việc tại TP.HCM năm 2016, Tiến sỹ Lư Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuân Nguyên không khỏi xúc động với sự gần gủi, giản dị và dễ mến của người đứng đầu Đảng ta.

Trong chuyến thăm và làm việc này, dù rất bận rộn với lịch dày đặc, Tổng Bí thư vẫn dành thời gian và yêu cầu được gặp gỡ, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.

Tại cuộc gặp gỡ đó, ông lắng nghe, chăm chú ghi chép, gợi mở và chỉ đạo TP.HCM tiếp tục mạnh dạn, tháo gỡ nhiều hơn nữa những khó khăn cho doanh nghiệp. Sự động viên, cổ vũ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp gỡ giúp mỗi doanh nghiệp thêm tự tin và nhận thức rõ hơn sứ mệnh, vai trò của mình trong sự phát triển đất nước và Thành phố.

Theo Tiến sỹ Lư Nguyễn Xuân Vũ, trong chuyến thăm, làm việc với Thành phố vào tháng 9/2022, Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo quyết liệt cho việc thông qua Nghị quyết 31 ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị, làm cơ sở, định hướng cho việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 98, tạo cơ chế đặc thù, vượt trội cho TP.HCM phát triển mạnh hơn.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những bài phát biểu rất sâu sắc, ý nghĩa có tác động lớn đến sự phát triển của TP.HCM. Đó là những điều cộng đồng doanh nghiệp rất đáng mừng. Ở giai đoạn mới bắt đầu thực hiện Nghị quyết 98, thực tiễn cũng đặt ra một số yêu cầu thì bản thân doanh nghiệp đã chủ động tận dụng những thuận lợi từ Nghị quyết này. Những vấn đề lợi thế cơ chế đặc thù ở những lĩnh vực xây dựng, môi trường đất đai, đời sống xã hội… cũng là những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp rất quan tâm và sẽ nghiên cứu để ứng dụng trong thời gian tới" - Tiến sỹ Lư Nguyễn Xuân Vũ chia sẻ.

Ấn tượng những chuyến thăm nước ngoài

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Lê Hoài Quốc, nguyên Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, Chủ tịch Hội Tự động hóa TP.HCM, chia sẻ, từng được tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư đã dành thời gian chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Khu công nghệ cao TP.HCM năm 2014.

Một năm sau đó (năm 2015), theo lời mời của Tổng thống Barack Obama, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh tụ Đảng của một nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên được tiếp đón chính thức và trọng thị tại Nhà Trắng, Hoa Kỳ… Trong chuyến thăm chính thức này, Tổng Bí thư đã chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xây dựng Trường Đại học Fulbright Việt Nam tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Ông Lê Hoài Quốc cho rằng, nhân cách và phong thái, uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện rõ qua sự tiếp đón rất trọng thị của Chính phủ Hàn Quốc, Hoa Kỳ. Sự hiện diện và có những tác động tích cực của Tổng Bí thư chính là những cơ hội để Khu Công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam có thêm những bước phát triển vững chắc.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng luôn quan tâm tới kiến nghị, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, đặc biệt những vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ. Ông luôn nhất quán quan điểm cho phép Thành phố làm thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, để rút kinh nghiệm triển khai cả nước.

Theo ông Quốc: "Chủ trương trao cơ chế vượt trội cho TP.HCM trong chuyến thăm và làm việc năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã giúp cho TP trong đó có những cơ chế trao quyền tự chủ cho địa phương, nhằm chủ động và kịp thời giải quyết những vấn đề của Thành phố trong đó có sự khuyến khích tinh thần và cũng cố niềm tin cho khối doanh nghiệp ở TP đầu tư, phát triển".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng ông đã để lại cho những người quản lý kinh tế, những doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh nhiều dấu ấn đặc biệt. Đó là sự mềm mỏng nhưng quyết liệt; thận trọng nhưng quyết đoán; nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của người đứng đầu đất nước đã tạo ra nhiều cơ hội để các doanh nhân tham gia đồng hành cùng chính quyền trong phát triển kinh tế; tạo sức bật mới cho TP.HCM phát huy vai trò "đầu tàu kinh tế của cả nước".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho phát triển kinh tế đất nước
Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho phát triển kinh tế đất nước

VOV.VN - Với cương vị là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, trong các nhiệm kỳ từ năm 2011 đến năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tư duy đầy đủ cũng như nền tảng nhận thức sâu sắc về các quan điểm, chỉ đạo chiến lược cho phát triển kinh tế đất nước.

Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho phát triển kinh tế đất nước

Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho phát triển kinh tế đất nước

VOV.VN - Với cương vị là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, trong các nhiệm kỳ từ năm 2011 đến năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tư duy đầy đủ cũng như nền tảng nhận thức sâu sắc về các quan điểm, chỉ đạo chiến lược cho phát triển kinh tế đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn xây dựng TP.HCM không chỉ giàu về vật chất
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn xây dựng TP.HCM không chỉ giàu về vật chất

VOV.VN - Sinh thời, cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với TP.HCM. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM phỏng vấn ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM về nội dung này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn xây dựng TP.HCM không chỉ giàu về vật chất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn xây dựng TP.HCM không chỉ giàu về vật chất

VOV.VN - Sinh thời, cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với TP.HCM. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM phỏng vấn ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM về nội dung này.

Nhiều cơ quan, DN tại TP.HCM treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Nhiều cơ quan, DN tại TP.HCM treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, đơn vị, trụ sở doanh nghiệp... tại TP.HCM đã treo cờ rủ để bày tỏ lòng kính trọng, thương tiếc, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều cơ quan, DN tại TP.HCM treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều cơ quan, DN tại TP.HCM treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Trước ngày diễn ra Quốc tang, nhiều cơ quan, đơn vị, trụ sở doanh nghiệp... tại TP.HCM đã treo cờ rủ để bày tỏ lòng kính trọng, thương tiếc, tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.