Tác động nhiều chiều của tỷ giá
Tỷ giá đồng Việt Nam/USD tăng 9,3% đang tạo ra các phản ứng khác nhau từ các doanh nghiệp.
Trong khi nhiều doanh nghiệp nhập khẩu lo rối bời thì các doanh nghiệp xuất khẩu rất phấn khởi. Một số không nhỏ doanh nghiệp khác đang có nợ vay bằng USD thì lo hoạt động không còn lời.
Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM, ông Huỳnh Văn Minh cho rằng, trong thời gian qua, do vay tiền đồng lãi suất quá cao nên nhiều doanh nghiệp đã vay USD với lãi suất thấp hơn sau đó chuyển đổi qua tiền đồng. Với tình hình tỷ giá tăng hiện nay, những doanh nghiệp này lãnh đủ khi phải gánh thêm 9,3% tăng tỷ giá, bên cạnh lãi suất vay là 6%/năm.
Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì lại gặp nhiều thuận lợi hơn nhờ tỷ giá tăng. Cái lợi lớn là khi tỷ giá tăng sẽ hạn chế hàng nhập khẩu, giúp doanh nghiệp sản xuất trong nước tăng cường năng lực sản xuất và cạnh tranh. Bởi nếu tỷ giá thấp, các doanh nghiệp có cơ hội nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và bán kiếm lời thoải mái, hàng nội khó phát triển.
Trong bối cảnh Việt Nam nhập khẩu lớn từ Trung Quốc, nhập siêu chiếm gần như hoàn toàn, hàng hóa của nước láng giềng nhập khẩu vào sẽ có giá đắt đỏ, người tiêu dùng sẽ ưu tiên cho sản phẩm trong nước.
Các doanh nghiệp xuất khẩu cũng rất phấn khởi bởi lẽ trước đây, 10 USD thu về quy đổi được 190.000 đồng trong khi bây giờ sẽ là 210.000 đồng. Lợi thế tỷ giá này là cơ sở để các công ty điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận năm nay./.