Tái cấu trúc nền tài chính gắn với tăng trưởng bền vững

Ngành tài chính cần phải tái cấu trúc để đảm bảo an ninh tài chính, ổn định tài chính tiền tệ…  

Hội thảo Triển lãm Tài chính Việt Nam lần thứ 8 khai mạc sáng 29/9 tại Hà Nội, với chủ đề “Tái cấu trúc nền tài chính quốc gia: thách thức chính sách và xu hướng tích hợp”. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn dữ liệu Quốc tế IDG tổ chức.

Trong những năm qua, ngành tài chính có bước phát triển vững mạnh, hệ thống pháp luật, chính sách tài chính tương đối đầy đủ và đồng bộ, là điều kiện để hình thành nền tài chính quốc gia lành mạnh, minh bạch. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, ngành tài chính vẫn còn bộc lộ một số hạn chế: Thị trường tài chính còn tiềm ẩn không ít nguy cơ bất ổn; Thâm hụt ngân sách vẫn còn cao; Cơ chế phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia thiên về phát triển chiều rộng, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Phân bổ vốn đầu tư vẫn dàn trải… Do vậy cần thiết phải tái cấu trúc nền tài chính quốc gia.

Trong định hướng tài chính giai đoạn 2011-2020, nền tài chính quốc gia sẽ tập trung vào 5 trụ cột chính: Huy động hiệu quả nguồn lực tài chính phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, (trong đó tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 23-24% GDP vào năm 2015); Phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cùng với quá trình nâng cao vai trò định hướng của nguồn lực tài chính nhà nước; Phát triển đồng bộ thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; Nâng cao năng lực và hiệu quả giám sát tài chính (trong đó, giữ mức nợ chính phủ, nợ quốc gia và nợ công trong giới hạn an toàn, giảm dần tỷ lệ bội chi xuống 4,5% vào năm 2015); Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, ngành tài chính Việt Nam cần phải tái cấu trúc để xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo an ninh tài chính, ổn định tài chính tiền tệ; tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho rằng hội thảo lần này là cơ hội tốt để trao đổi các vấn đề ở tầm vĩ mô và kinh nghiệm của các nước về tái cấu trúc của ngành tài chính quốc gia tập trung vào một số vấn đề như: Hoàn thiện thể chế tài chính, nâng cao hiệu quả nguồn lực, phát huy vai trò định hướng của nguồn vốn đầu tư từ nhà nước; đổi mới chính sách tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công; giữ vững an ninh tài chính quốc gia; bảo đảm cân đối tài chính vĩ mô theo từng giai đoạn phát triển; giảm dần bội chi ngân sách nhà nước; giữ nợ công trong mức độ an toàn.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.