Tái cơ cấu nền kinh tế - nhu cầu cấp thiết để tiếp tục phát triển
Đó là một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng được đưa ra trong cuộc hội thảo quốc tế "Khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam".
Hội thảo do Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế -xã hội Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với Trường Quản lý và Chính sách công thuộc Viện Phát triển Hàn Quốc tổ chức ngày 12/5, tại Hà Nội.
Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc đã tham luận về các vấn đề: Tác động của khủng hoảng đến nền kinh tế Hàn Quốc, các phản ứng chính sách của Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam; cải tổ khu vực tài chính tiền tệ sau khủng hoảng; vai trò của một số nước lớn ở châu Á trong việc ngăn chặn và khắc phục khủng hoảng tài chính.
Tiến sĩ OKyu Kwon (nguyên Phó thủ tướng , nguyên Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc) cho biết: Hàn Quốc đã trải qua cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 1997. Chương trình tái cơ cấu nền kinh tế đã giúp cho đất nước này tiếp tục phát triển và phòng tránh tốt trước tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay với sự khởi nguồn từ khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn tại Mỹ. Bằng những phản ứng chính sách kịp thời và mạnh mẽ với những nguyên tắc, chiến lược tái cơ cấu trên 6 lĩnh vực: tài chính và doanh nghiệp, hệ thống giám sát tài chính, thủ tục phá sản, quản trị doanh nghiệp chính sách vĩ mô và mạng lưới an sinh xã hội, cấu trúc tài chính quốc tế; Hàn Quốc đã đạt được những thay đổi tích cực về hiện đại hóa khuôn khố pháp lý, thể chế thị trường tài chính, thông lệ kinh doanh, năng lực của Chính phủ trong đối phó với nguy cơ tiềm ẩn và sự sẵn sàng đối phó với suy thoái kinh tế. Và đây cũng chính là những bài học kinh nghiệm mà Hàn Quốc chia sẻ cho Việt Nam. Tiến sĩ OKyu Kwon nhấn mạnh: Cần ngăn chặn và vượt qua khung hoảng tài chính thường xuyên và tái diễn; liên tục cải thiện tất cả các hệ thống của nền kinh tế, đặc biệt là 6 lĩnh vực kể trên.
Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng khẳng định: Tái cơ cấu nền kinh tế là nhu cầu cấp thiết. Hiện nay kinh tế Việt Nam đang đứng trước 3 nhiệm vụ gắn kết với nhau. Ở tầm ngắn hạn là tiếp tục đối phó với các tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu. Ở tầm trung hạn là vận dụng những cơ hội mới, ứng phó với những thách thức mới của thời kỳ "hậu khủng hoảng". Ở tầm dài hạn hơn là chuẩn bị cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Việc tái cơ cấu của Việt Nam sẽ tập trung vào lĩnh vực đầu tư, nhất là đầu tư công vào hạ tầng cơ sở; tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó tiếp tục đẩy nhanh tiên trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tái cơ cấu hệ thống tài chính - ngân hàng. Phía Việt Nam đánh giá cao các bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc, tuy nhiên việc ứng dụng cần được nghiên cứu áp dụng một cách hợp lý, phù hợp với đặc thù của Việt Nam.
Cũng tại hội thảo, Hai bên đã trao đổi với nhau về: tình hình kinh tế và các giải pháp mà Chính phủ Việt Nam đang tiến hành để chủ động chống suy giảm cũng như chống nguy cơ tái lạm phát trở lại; vai trò của các nước châu Á lớn trong việc ngăn chặn và vượt qua khủng hoảng tài chính; các kế hoạch kích thích kinh tế và tác động của các kế hoạch này; hợp tác giữa các nền kinh tế châu Á và ứng dụng cho Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đình Ân, giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội Quốc gia nêu rõ: Việt Nam luôn quan tâm nghiên cứu kinh nghiệm quý báu của kỳ tích sông Hàn; nhờ đó một nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề và ở trình độ phát triển thấp đã trở thành một nước phát triển cao trong hàng ngũ thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Hội thảo lần này sẽ góp phần giúp hai nước vượt qua khó khăn, thử thách trước mắt, tiếp tục tiến bước trên con đường phát triển./.