Tăng giá điện, EVN vẫn lỗ?

Doanh thu từ giá điện mới tăng xấp xỉ 1.300 tỷ đồng, không bù đắp nổi phần lỗ 6.000 tỷ đồng của EVN trong năm 2010.

Theo nguồn tin từ Bộ Công thương, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tăng giá bán điện bình quân năm 2011 lên 15,28% so với năm 2010. Giá điện sẽ tăng 1.058 đồng/kWh lên 1.220 đồng/kWh và được thực hiện từ ngày 1/3/2011.

Bộ Công thương nêu rõ, mức tăng giá điện đã được tính toán trên cơ sở chi phí đầu vào nhưng hạn chế tối đa tác động đến đời sống nhân dân. Chính sách hỗ trợ giá điện cho người nghèo, người có thu nhập thấp... tiếp tục được thực hiện trong năm 2011. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam về đợt tăng giá điện lần này.

** Thưa ông, vì sao chúng ta phải tăng giá điện?

Ông Trần Viết Ngãi

Ông Trần Viết Ngãi: Mức giá điện hiện nay là quá thấp, EVN không đủ nguồn thu để tiến hành tái đầu tư. Bên cạnh đó, khả năng tài chính thấp, tỷ suất lợi nhuận thấp, không đủ vốn đối ứng 30% cho một dự án điện thì không ai cho EVN vay cả.

Giá điện thấp, không đủ hấp dẫn để các doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này.

** Mức tăng giá bán điện bình quân năm 2011 lên 15,28% so với năm 2010 đã giải quyết được khó khăn cho các doanh nghiệp cung cấp nguồn điện?

Ông Trần Viết Ngãi: Giá điện thêm 15,28% là chưa đủ. Giá điện ở Việt Nam vào loại thấp nhất so với khu vực và trên thế giới. Theo tính toán của Hiệp hội Năng lượng, EVN vẫn còn lỗ nặng. Tổng sản lượng điện một năm ước khoảng 80 tỷ kWh, giá điện từ 1.058 đồng/kWh lên mức 1.220 đồng/kWh, tăng thêm 162 đồng/kWh. Doanh thu, tăng xấp xỉ 1.300 tỷ đồng, không bù đắp nổi phần lỗ 6.000 tỷ đồng của EVN trong năm 2010.

** Trên thực tế, giá điện rẻ thì ai sẽ được hưởng lợi, thưa ông?

Ông Trần Viết Ngãi: Giá điện tại Việt Nam vào loại rẻ, đương nhiên các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài được hưởng lợi. Họ được hưởng lợi vì: Giá điện “bao cấp”, giá than cũng rất rẻ. Tối đa hóa lợi nhuận, họ chỉ cần dùng máy móc cũ hoặc công nghệ đã lạc hậu. Mà máy móc, công nghệ lạc hậu thì sẽ ăn điện nhiều.

Toàn bộ giá đầu vào của Việt Nam, tạo điều kiện cho họ có lãi cao. Thế nhưng, sản phẩm sản xuất ra họ không bán ở Việt Nam. Họ xuất ra nước ngoài bán. Lợi nhuận, họ sẽ đem về nước họ, chứ người ta không để lại ở Việt Nam.

** Theo ông, mức tăng giá 15,28% có thu hút được đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực tạo nguồn điện để giải quyết bài toán thiếu điện?

Giá điện như thế này thì không thu hút được ai cả. Bản thân các doanh nghiệp trong nước vẫn tiếp tục bị lỗ, không có lãi.

Hiện nay, việc xây dựng một nhà máy điện phải theo giá thị trường Việt Nam hoặc giá thị trường quốc tế. Đó là "đầu vào". Đầu ra, giá bán điện chỉ có 5 cent/kWh thôi. Điều này là rất vô lý. Một cái "đầu ra" rất là cứng và thấp, không đủ chi phí, không đủ lợi nhuận, không đáp ứng được sự tái đầu tư phát triển.

** Vậy theo ông, giá điện ở Việt Nam phải ở mức nào?

Tôi thăm dò các nhà đầu tư quốc tế, chỉ cần 7 cent/kWh là họ vào đầu tư rồi. Có nghĩa là Việt Nam không cần bỏ tiền ra nhiều mà chỉ cần cái giá điện bán như vậy thì lập tức có hàng chục nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư.

** Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.