Tăng trưởng kinh tế Eurozone cao nhất trong 10 năm

VOV.VN - Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt 2,5% là mức cao nhất trong 10 năm.

Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) hôm nay (30/1) công bố báo cáo đầu tiên cho thấy, năm 2017, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đạt 2,5%, mức cao nhất trong 10 năm.

Con số này cao hơn so với ước tính trước đó của Ủy ban châu Âu đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái là 2,2%, cũng như của Ngân hàng trung ương châu Âu hồi tháng 12 là 2,4%.

Tăng trưởng của Eurozone phù hợp với nhận định của giới chuyên gia.
(Ảnh minh họa: KT)
Tăng trưởng hàng năm của Khu vực đồng tiền chung châu Âu chưa bao giờ đạt quá con số 2,5% kể từ năm 2007, ngay trước thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính khi tăng trưởng đạt 3,0%.

Cũng theo Cơ quan thống kê châu Âu, tăng trưởng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đạt 0,6% trong Quý III, phù hợp với nhận định của giới chuyên gia. Đối với toàn bộ Liên minh châu Âu, tăng trưởng kinh tế cũng tăng 2,5% trong năm ngoái và 0,6% trong quý IV/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bệ phóng” vững chắc cho tăng trưởng kinh tế 2018
“Bệ phóng” vững chắc cho tăng trưởng kinh tế 2018

VOV.VN - Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao và nền tảng kinh tế vĩ mô dần được cải thiện sẽ là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2018.

“Bệ phóng” vững chắc cho tăng trưởng kinh tế 2018

“Bệ phóng” vững chắc cho tăng trưởng kinh tế 2018

VOV.VN - Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao và nền tảng kinh tế vĩ mô dần được cải thiện sẽ là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2018.

Ngành Dầu khí phải đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế
Ngành Dầu khí phải đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành dầu khí phải đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Ngành Dầu khí phải đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế

Ngành Dầu khí phải đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành dầu khí phải đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Đâu là lực cản tăng trưởng kinh tế năm 2018?
Đâu là lực cản tăng trưởng kinh tế năm 2018?

VOV.VN -Bên cạnh năng suất lao động thấp thì thâm hụt ngân sách và nợ công tăng cao được coi là những cản trở lớn đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018.

Đâu là lực cản tăng trưởng kinh tế năm 2018?

Đâu là lực cản tăng trưởng kinh tế năm 2018?

VOV.VN -Bên cạnh năng suất lao động thấp thì thâm hụt ngân sách và nợ công tăng cao được coi là những cản trở lớn đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018.