Tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Pháp giảm ít nhất 8% vì Covid-19

VOV.VN -Theo đánh giá của Ngân hàng Trung ương Pháp và Chính phủ Pháp, tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Pháp sẽ giảm ít nhất 8% GDP.

Theo đánh giá của Ngân hàng Trung ương Pháp và Chính phủ Pháp, các biện pháp trong giai đoạn phong tỏa và sau khi dỡ phong tỏa tiếp tục tác động tiêu cực tới tình hình kinh tế nước này. Tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Pháp sẽ giảm ít nhất 8% GDP.

Đánh giá của Ngân hàng Trung ương Pháp cho thấy, các biện pháp được triển khai trong giai đoạn dỡ phong tỏa cũng tác động nặng nề tới tăng trưởng kinh tế của nước này. Nếu như trong gần 2 tháng phong tỏa, tăng trưởng năm 2020 của Pháp được dự báo giảm 6% GDP thì giai đoạn dỡ phong tỏa cũng khiến chỉ số này giảm thêm ít nhất 3% nữa.

Kinh tế Pháp suy thoái nặng nề vì Covid-19. Ảnh: Le Monde

Ngân hàng Trung ương Pháp cũng khẳng định, rất khó để ước tính thời điểm nào nền kinh tế Pháp sẽ trở lại tình trạng bình thường, đồng thời quan ngại tăng trưởng kinh tế sẽ bị tác động tiêu cực về lâu dài vì đại dịch Covid-19. Ngân hàng Trung ương Pháp sẽ chỉ đưa ra dự báo tăng trưởng cho kinh tế Pháp năm 2020 vào tháng 6 tới. Trong khi đó, vào thời điểm này, Chính phủ Pháp ước tính, năm 2020, tăng trưởng kinh tế sẽ giảm 8%.

Dự kiến, ngày 28/5, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe sẽ công bố các biện pháp tiếp theo cho giai đoạn 2, áp dụng kể từ ngày 2/6 khi giai đoạn 1 của quá trình dỡ phong tỏa toàn quốc tại Pháp sẽ kết thúc trong hơn 1 tuần nữa.

Tính đến thời điểm hiện nay, tình hình y tế tại Pháp nhìn chung cho thấy các dấu hiệu khả quan. Sau ngày 24/5, chứng kiến số ca nhập viện vì SARS-CoV-2 tăng nhẹ trở lại, ngày 25/5, con số này trở lại đà giảm liên tục từ 6 tuần vừa qua với 45 bệnh nhân ít hơn 24 giờ trước. Hiện tại, hệ thống bệnh viện Pháp còn chăm sóc cho gần 16 nghìn 800 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 1.609 ca cấp cứu. Số người phải cấp cứu giảm liên tục từ ngày 9/4.

Trong khi đó, số ca tử vong trong khoảng 4 ngày qua vẫn chưa được Bộ Y tế nước này chính thức công bố. Theo ước tính, gần 28.500 người đã tử vong vì Covid-19 tại Pháp tính đến nay. Theo thống kế của Bộ Y tế Pháp, từ ngày 13/5-24/5, 12 ngày trong giai đoạn dỡ phong tỏa toàn quốc, Pháp ghi nhận 7 nghìn 459 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên