Tăng trưởng kinh tế thế giới nguy cơ chạm đáy 1 thập kỷ

VOV.VN - Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp trong một thập kỷ.

Theo CNN Business, OECD dự báo nền kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 2,9% trong năm 2019, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2009. Trong năm 2020, OECD dự đoán kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng ở mức 3%. Chỉ 18 tháng trước, tổ chức này còn dự báo mức tăng trưởng 4% cho năm nay và năm tới.

OECD dự báo nền kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 2,9% trong năm 2019. (Ảnh minh họa: WPLG).

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) định nghĩa kinh tế toàn cầu suy thoái nếu đạt mức tăng trưởng ở mức từ 3% trở xuống.

Trong khi đó, OECD dự báo nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) đạt mức tăng trưởng 3,1% trong 2019 và 3,2% trong 2020. Triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ bị hạ về 2,4% trong 2019 và 2% trong năm tiếp theo.

Theo OECD, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và tác động của xung đột này đến sản xuất và thương mại toàn cầu là nguyên nhân dẫn tới dự báo ảm đạm này. Bên cạnh đó, tổ chức cũng đề cập đến sự bấp bênh xung quanh việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), tức Brexit và sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc như những mối nguy lớn khác đối với nền kinh tế thế giới.

Chuyên gia kinh tế trưởng của OECD Laurence Boone cho rằng căng thẳng thương mại gây sức ép lớn lên hoạt động đầu tư và niềm tin của các doanh nghiệp, khiến mức độ bấp bênh càng tăng thêm. Đầu tư kinh doanh suy yếu được dự báo sẽ có ảnh hưởng dài hạn và mang tính cơ cấu đến tăng trưởng kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc mức tăng trưởng thấp hơn sẽ trở thành bình thường mới.

Trong một bài đăng trên blog, Boone cảnh báo: "Nhất thiết phải có phản ứng khẩn cấp mà nếu không thực hiện được, chúng ta sẽ mắc kẹt trong một thời kỳ tăng trưởng thấp kéo dài, với ảnh hưởng lớn nhất sẽ rơi vào những đối tượng dễ tổn thương nhất"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WB: Việt Nam cần có những cải cách táo bạo để kinh tế “cất cánh“
WB: Việt Nam cần có những cải cách táo bạo để kinh tế “cất cánh“

VOV.VN - Giám đốc WB tại Việt Nam, Ousmane Dione cho rằng, Việt Nam cần cải cách táo bạo để nắm bắt cơ hội trong tương lai và quản lý các rủi ro.

WB: Việt Nam cần có những cải cách táo bạo để kinh tế “cất cánh“

WB: Việt Nam cần có những cải cách táo bạo để kinh tế “cất cánh“

VOV.VN - Giám đốc WB tại Việt Nam, Ousmane Dione cho rằng, Việt Nam cần cải cách táo bạo để nắm bắt cơ hội trong tương lai và quản lý các rủi ro.

Việt Nam chủ yếu mới xuất khẩu sản phẩm hữu hình với giá trị không cao
Việt Nam chủ yếu mới xuất khẩu sản phẩm hữu hình với giá trị không cao

VOV.VN - Xu hướng thế giới là xuất khẩu sản phẩm vô hình có giá trị cao như thương mại-dịch vụ, trong khi Việt Nam vẫn tập trung xuất khẩu sản phẩm hữu hình.

Việt Nam chủ yếu mới xuất khẩu sản phẩm hữu hình với giá trị không cao

Việt Nam chủ yếu mới xuất khẩu sản phẩm hữu hình với giá trị không cao

VOV.VN - Xu hướng thế giới là xuất khẩu sản phẩm vô hình có giá trị cao như thương mại-dịch vụ, trong khi Việt Nam vẫn tập trung xuất khẩu sản phẩm hữu hình.

Thủ tướng: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực cho phát triển
Thủ tướng: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực cho phát triển

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới mạnh mẽ thể chế kinh tế, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện đại hộinhập

Thủ tướng: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực cho phát triển

Thủ tướng: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực cho phát triển

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới mạnh mẽ thể chế kinh tế, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện đại hộinhập