Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát
Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12
Ngày 29/12 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.
Đây là phiên họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chương trình công tác của Chính phủ và tình hình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm 2010.
Một trong những vấn đề đáng chú ý tại phiên họp, đó là tăng trưởng kinh tế của nước ta trong năm 2010 ước đạt 6,78 %, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm ngoái. Kết quả này là tiền đề quan trọng để Chính phủ tiếp tục quản lý, chỉ đạo và điều hành hiệu quả nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững.
Tăng trưởng kinh tế năm 2010 ước đạt 6,78%, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra là minh chứng cụ thể nhất về kết quả một năm Chính phủ đoàn kết, trách nhiệm, bình tĩnh, thống nhất ý chí và hành động điều hành nền kinh tế vượt qua khủng hoảng tài chính và suy thoái toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh tàn phá nặng nề và sự chống phá của các thế lực thù địch.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Trọng tâm là nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát - Ảnh: Chinhphu.vn |
Trên cơ sở bám sát chức năng nhiệm vụ, Chính phủ đã nhạy bén, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm trong điều hành cơ chế, chính sách; nhất quán, kiên định và quyết liệt thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát gắn với bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng hợp lý… nền kinh tế nước ta với độ mở lớn mới có thể phục hồi nhanh và tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm 2009.
Các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô đề ra trong năm 2010 được thực hiện hiệu quả, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ đều tăng cao; kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 40%, nhập siêu kiểm soát chỉ bằng hơn 17% so với kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng lên trên 830.000 tỷ đồng, chiếm gần 42% GDP…
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng có nhiều tiến triển tích cực; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện; an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia được giữ vững.
Năm 2010 còn là năm Việt Nam gặt hái được nhiều thành công lớn trong công tác đối ngoại, tạo thế và lực mới cho đất nước hội nhập sâu rộng với quốc tế.
![]() |
Thủ tướng và các thành viên Chính phủ cũng phân tích rõ những tồn tại, khó khăn và thách thức, nổi lên là ổn định kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, chỉ số giá tiêu dùng tăng 9,19%, lãi suất cho vay còn khá cao, bất cập trong quản lý các tập đoàn kinh tế, chỉ tiêu về môi trường chưa đạt kế hoạch đề ra …
Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2011 và những năm tiếp theo với thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức rất lớn và đan xen nhau, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ trước hết tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011, trong đó phải điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa.
Trước mắt bằng các giải pháp tổng hợp tập trung kiểm soát giá trong dịp Tết Nguyên Đán. Thủ tướng khẳng định: Năm 2011 Chính phủ sẽ giảm đầu tư từ ngân sách Nhà nước và chỉ tập trung vào các công trình thiết yếu, đồng thời Chính phủ sẽ có cơ chế chính sách khuyến khích để huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với cơ chế kiểm tra, đôn đốc cụ thể; từng thành viên Chính phủ phải chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền định hướng đúng dư luận; tập trung nâng cao năng lực dự báo tình hình mới có thể xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực, từng thời gian và đưa ra giải pháp sát thực.
Thủ tướng lưu ý các thành viên Chính phủ tăng cường chức năng giám sát kiểm tra để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các vấn đề nảy sinh. Cùng với yêu cầu phát hiện nhanh nhạy những vấn đề mới phát sinh để chủ động xử lý, ứng phó kịp thời, hiệu quả, các thành viên Chính phủ cần quan tâm đến công tác xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, đặc biệt là hoàn thiện ngay cơ chế chính sách trong những lĩnh vực nóng, nổi cộm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng liên quan đến quản lý đất đai, khoáng sản, quản lý doanh nghiệp nhà nước và đầu tư xây dựng.../.

